Hà Nội: Dự kiến học sinh từ cấp 2 đến đại học đi học trở lại từ 4.5

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS.

Rà soát, xây dựng phương án đi học cho học sinh Mê Linh, Thường Tín

Chiều 27.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, liên quan đến vấn đề giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, thời gian qua Sở tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, yêu cầu các trường học tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo thiết bị y tế, xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh từ lúc ra khỏi nhà đi học đến lúc về.

Sở cũng đã rà soát hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; qua đó phát hiện, hỗ trợ kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì cha mẹ mất việc làm do dịch bệnh COVID-19.

Về bảo đảm chất lượng giáo dục khi học sinh chưa đến trường, Sở đã có văn bản hướng dẫn đến các trường về học online, triển khai học trên truyền hình, hướng dẫn sử dụng học online, nội dung tinh gian kiến thức để hoàn thành chương trình học kỳ 2. Mỗi tuần phát sóng bài giảng mới 88 chương trình; hướng dẫn các trường để bảo đảm hoàn thành chương trình học kỳ, tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.

Ông Dũng cho biết, ở ổ dịch ở thôn Hạ Lôi – Mê Linh có 2.370 học sinh từ mần non đến THPT, tại thôn Đông Cứu là 342 học sinh. Sở đã nghiên cứu xem xét, đề xuất phương án đi học trở lại riêng với các em học sinh ở đây để thành phố phố quyết định trong thời gian tới.

Dự kiến từ ngày 4.5, một số cấp học sẽ đi học trở lại

Về thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cần chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh trở lại trường. Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sớm trình lên thành phố để thảo luận và quyết định.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 27.4.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 27.4.

"Tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS. Còn quyết định liên quan đến trường mẫu giáo và trường cấp 1 như thế nào thì chiều thứ 4 (29.4) tới thành phố sẽ trả lời"- ông Chung cho hay.

Theo Chủ tịch Hà Nội, phải chuẩn bị mọi điều kiện như nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử... cần tuyên truyền cho giáo viên nắm chắc các quy định về công tác phòng chống dịch, cách phản ứng xử lý với trường hợp đo thân nhiệt có biểu hiện bất thường như ho, đau cổ, đau họng, sốt... Thành phố sẽ có quy định cụ thể.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất phương án để học sinh trở lại trường theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước vào ngày 4.5 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia.

Số lượng lớp 9 và 12 đi học không nhiều nên dễ chia nhỏ lớp, đảm bảo giãn cách 1,5m như quy định của Bộ Y tế.

Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học.

Giai đoạn 3, dự kiến tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường.

Giai đoạn 4: Riêng lứa tuổi mầm non, sẽ là giai đoạn cuối cùng đi học, nếu dịch kiểm soát tốt sẽ cho các cháu đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cho từng loại cửa hàng kinh doanh

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh thiết yếu để tránh tụ tập đông người cũng như hạn chế lưu lượng người trên đường phố.

Dỡ cách ly thôn Hạ Lôi vào ngày 5.5

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 27.4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi từ ngày 5.5 nếu như không phát sinh ca mắc mới. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với ý kiến này.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn để rà soát

Nhóm phóng viên |

Vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm để trục lợi tại CDC Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành câu chuyện liên quan đến máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lại cho một góc nhìn rất khác. Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành 2 công văn, yêu cầu các địa phương báo cáo “khẩn” về việc mua sắm máy Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cho từng loại cửa hàng kinh doanh

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh thiết yếu để tránh tụ tập đông người cũng như hạn chế lưu lượng người trên đường phố.

Dỡ cách ly thôn Hạ Lôi vào ngày 5.5

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 27.4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi từ ngày 5.5 nếu như không phát sinh ca mắc mới. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với ý kiến này.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn để rà soát

Nhóm phóng viên |

Vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm để trục lợi tại CDC Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành câu chuyện liên quan đến máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lại cho một góc nhìn rất khác. Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành 2 công văn, yêu cầu các địa phương báo cáo “khẩn” về việc mua sắm máy Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm.