Hiệu trưởng ép giáo viên vay tiền bị xem xét hình thức kỷ luật

HƯNG THƠ |

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có kết luận thanh tra nội dung tố cáo về việc hiệu trưởng ép giáo viên vay tiền rồi chậm trả.

Ngày 27.3, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã ký kết luận thanh tra nội dung tố cáo, phản ánh của giáo viên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên.

Theo đó, quá trình làm việc, kiểm tra hồ sơ, đối thoại trực tiếp giữa giáo viên tố cáo, ông Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (người bị tố cáo), lãnh đạo của nhà trường…, Thanh tra huyện Hướng Hóa nhận thấy nội dung tố cáo và phản ánh của giáo viên đối với ông Linh là có thật.

Cụ thể, vợ chồng ông Linh và em vợ ông Linh đã vay, mượn tiền của 5 giáo viên và quỹ Công đoàn trường nhiều lần. Việc trả lại tiền vay, mượn nhỏ giọt, chậm trả lãi, trả gốc không đúng hẹn, gây khó khăn, phiền hà cho một số giáo viên cho mượn tiền và gây dư luận không tốt đến nghề nghiệp và uy tín của người thầy giáo. Sau khi các giáo viên tố cáo, đến ngày 20.12.2019, ông Linh mới trả hết nợ vay, mượn và lãi cho 5 cấp dưới.

Ngoài ra, ông Linh còn một số thiếu sót, biểu hiện không công khai. Ông Linh thực hiện công tác của hiệu trưởng – chủ tài khoản không công khai các khoản thỏa thuận của phụ huynh năm học 2017-2018, 2018-2019; trong công tác thi đua khen thưởng không công khai, minh bạch…

Những vi phạm, khuyết điểm của Hiệu trưởng Trần Xuân Linh phải xem xét hình thức kỷ luật, vì vậy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân ông Linh; đề xuất hình thức kỷ luật, trình Hội đồng kỷ luật huyện Hướng Hóa trước ngày 31.3.2020 để xem xét quyết định.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đề nghị Phòng Giáo dục huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện đề xuất điều động ông Linh đến đơn vị khác.

Trước đó, như đã thông tin, các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên đã gửi đơn tố cáo việc hiệu trưởng Linh tìm nhiều cách gây áp lực để buộc giáo viên đi vay tiền giúp. Nhưng đến hạn trả, hiệu trưởng cứ hẹn ngày này sang tháng khác.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi dựng lên hàng loạt dự án ảo để vay tiền rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Văn Mạnh dựng lên hàng loạt dự án được trúng thầu, để vay tiền tỉchiếm đoạt rồi cả hai cùng bỏ trốn, "đường ai nấy đi".

Hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, giáo viên cầu cứu chính quyền

HÀN NGUYÊN |

Nhờ vay tiền, nhưng đến hạn hiệu trưởng không trả mà hứa hẹn ngày này sang tháng khác, buộc nhiều giáo viên phải ký đơn cầu cứu gửi chính quyền.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cặp đôi dựng lên hàng loạt dự án ảo để vay tiền rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Văn Mạnh dựng lên hàng loạt dự án được trúng thầu, để vay tiền tỉchiếm đoạt rồi cả hai cùng bỏ trốn, "đường ai nấy đi".

Hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, giáo viên cầu cứu chính quyền

HÀN NGUYÊN |

Nhờ vay tiền, nhưng đến hạn hiệu trưởng không trả mà hứa hẹn ngày này sang tháng khác, buộc nhiều giáo viên phải ký đơn cầu cứu gửi chính quyền.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.