Hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, giáo viên cầu cứu chính quyền

HÀN NGUYÊN |

Nhờ vay tiền, nhưng đến hạn hiệu trưởng không trả mà hứa hẹn ngày này sang tháng khác, buộc nhiều giáo viên phải ký đơn cầu cứu gửi chính quyền.

Ngày 20.12, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tìm hiểu thông tin ông Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa) đã vay mượn tiền của giáo viên nhưng không trả.

Anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1980, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) – giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Liên cho hay, khoảng 8 tháng trước, ông Trần Xuân Linh nhờ mượn sổ lương của vợ chồng để vay 100 triệu đồng. Do có con nhỏ, gia đình cũng không giàu có, nên vợ chồng anh Cường không đồng ý. Sau đó, ông Linh gọi điện và nhờ vả nhiều lần, nên vợ chồng anh Cường đi vay 50 triệu đồng cho ông Linh mượn với lãi suất phải trả là 0,8%, thời hạn vay là 6 tháng. Khoảng 1 tháng sau đó, ông Linh lại đến hỏi mượn, và vợ chồng anh Cường tiếp tục cho mượn thêm 5 triệu đồng.

Ngày 8.10.2019 là đến hạn phải trả, nhưng ông Linh không trả, nên vợ chồng anh Cường nhiều lần đòi. Cứ mỗi lần hỏi về số tiền vay 55 triệu, ông Linh cứ hẹn “ngày mai, ngày mai”, và sau đó chỉ trả 10 triệu đồng. “Có khi gọi hiệu trưởng không bắt máy, vợ tôi phải dùng số điện thoại lạ thì mới liên lạc được. Nhưng ông ấy cứ hẹn là đang xoay” – anh Cường, nói.

Hai vợ chồng anh Cường là giáo viên, tiền lương chỉ đủ nuôi con và chi trả sinh hoạt trong gia đình, nên khi chủ nợ đòi thì không biết lấy đâu ra để trả. Vì vậy, sáng 19.12, bất đắc dĩ 2 vợ chồng mới làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hướng Hóa nhờ giúp đỡ. Ngoài vợ chồng anh Cường, 3 nữ giáo viên khác ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên cũng ký đơn, đề nghị được hỗ trợ vì ông Linh nhờ mượn tiền nhưng không trả.

Sau khi các giáo viên gửi đơn đề nghị giúp đỡ đến các đơn vị, ông Linh đã liên hệ với vợ chồng giáo viên Cường, xin đừng làm to chuyện, sẽ trả tiền. Đến sáng ngày 20.12, vợ chồng giáo viên Cường và 1 giáo viên thông tin đã được ông Linh trả tiền, còn các giáo viên khác vẫn chưa được trả. Ngoài 4 giáo viên lên tiếng, thì còn nhiều giáo viên khác cũng bị ông Linh mượn tiền.

Được biết, vào chiều 20.12, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa sẽ có buổi làm việc liên quan đến vụ việc trên.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, dù chưa rõ sự việc cụ thể, nhưng làm hiệu trưởng một trường mà nhờ giáo viên đi mượn tiền rồi gây dư luận như vậy là không được. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu và có biện pháp xử lý” – lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, nói.

Đến 10h30 sáng 20.12, ông Trần Xuân Linh cho hay, do có khó khăn trong cuộc sống nên đã nhờ giáo viên ở trường vay mượn tiền. "Chưa thu xếp được tiền để trả lại, khiến giáo viên bức xúc. Trong sáng hôm nay tôi sẽ hoàn thành việc trả lại tiền cho các giáo viên" - ông Linh, nói.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Lãi suất 720%/năm, còn bị bêu tên “truy nã”

NHÓM PV |

Tận dụng nhu cầu lớn đến từ hoạt động vay vốn, các hình thức vay tiền qua trang web, ứng dụng (app) online mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi cho người vay, hệ quả đằng sau lại là vô vàn mặt trái của tín dụng đen trá hình: Lãi suất từ 500-720%/năm; bị bêu người vay và thân nhân của họ trên mạng như truy nã...

Xã vay tiền giáo viên mầm non, 9 năm chưa trả

MINH LÝ |

Năm 2010 - 2011, xã Sơn Diệm (Hương Sơn – Hà Tĩnh) vay tiền của 9 giáo viên mầm non, mỗi người 5 triệu để tăng cường cơ sở vật chất trường học. Đến nay, số nợ nói trên vẫn chưa thanh toán xong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Lãi suất 720%/năm, còn bị bêu tên “truy nã”

NHÓM PV |

Tận dụng nhu cầu lớn đến từ hoạt động vay vốn, các hình thức vay tiền qua trang web, ứng dụng (app) online mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi cho người vay, hệ quả đằng sau lại là vô vàn mặt trái của tín dụng đen trá hình: Lãi suất từ 500-720%/năm; bị bêu người vay và thân nhân của họ trên mạng như truy nã...

Xã vay tiền giáo viên mầm non, 9 năm chưa trả

MINH LÝ |

Năm 2010 - 2011, xã Sơn Diệm (Hương Sơn – Hà Tĩnh) vay tiền của 9 giáo viên mầm non, mỗi người 5 triệu để tăng cường cơ sở vật chất trường học. Đến nay, số nợ nói trên vẫn chưa thanh toán xong.