Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của ngân hàng từ vay tiền trực tuyến

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi) cùng ở Hải Phòng, cấu kết với nhiều đối tượng, làm giả cả trăm hồ sơ vay tiền trực tuyến, rút hàng chục tỉ đồng của ngân hàng.

Ngày 30.12, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết đang tạm giữ Huy, Thảo cùng Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi), Nguyễn Đăng Hiệp (23 tuổi) và Hoàng Đình Cường (22 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can Cường, Huy, Hiệp, Tuyền, Thảo (từ trái qua) tại cơ quan công an.
Các nghi can Cường, Huy, Hiệp, Tuyền, Thảo (từ trái qua) tại cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, Huy và Thảo từng làm nhân viên viên tư vấn tài chính của Fe Credit nên phát hiện sơ hở của phần mềm $nap - vay tiền trực tuyến.

Khách hàng chỉ cần chứng minh thư nhân dân và ảnh tự chụp qua điện thoại là có thể đăng ký vay vốn. Khi khách hàng có yêu cầu vay vốn, chỉ cần điền vào form đăng ký giải ngân, phần mềm sẽ tự động giải ngân.

Ngoài ra, phần mềm này không kiểm duyệt về hình ảnh, không xác thực được chứng minh nhân dân là thật hay giả. Tài khoản giải ngân không cần thiết phải trùng với tên người đăng ký hồ sơ vay, bất cứ tài khoản nào cũng được giải ngân.

Nhóm nghi can trên cấu kết với đối tượng bên ngoài thu mua chứng minh nhân dân từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản cho vay để chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Sau đó, các nghi can đặt các lệnh vay vốn, giải ngân số tiền từ 20-50 triệu đồng.

Ngày 27.12, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm nghi can trên. Theo trình báo của ngân hàng, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng, cảnh sát thu giữ hàng chục điện thoại di động, thẻ ATM, máy tính, máy in màu...

Phòng 9 khuyến cáo, trong thời đại bùng nổ công nghệ, các ngân hàng, các công ty tài chính rà soát các ứng dụng cho vay trực tuyến đề phòng các đối tượng lợi dụng lập hồ sơ vay vốn giả nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp phát hiện xảy ra trường hợp tương tự, cần phối hợp ngay với cơ quan chức năng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Vương Trần |

Theo Bộ Công an, gần đây, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo tin nhắn thương hiệu - SMS Brand Name của các ngân hàng, kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo do các đối tượng quản lý (các trang web này có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng) nên người dân dễ lầm tưởng, mất cảnh giác.

Tội phạm công nghệ cao: Lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

VƯƠNG TRẦN |

Tội phạm công nghệ cao với chiêu trò lừa lấy mã OTP đã chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều người, hoặc hack quyền kiểm soát website dữ liệu để chiếm đoạt tài sản… Cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo người dân tăng cường bảo mật, nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Vương Trần |

Theo Bộ Công an, gần đây, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo tin nhắn thương hiệu - SMS Brand Name của các ngân hàng, kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo do các đối tượng quản lý (các trang web này có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng) nên người dân dễ lầm tưởng, mất cảnh giác.

Tội phạm công nghệ cao: Lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

VƯƠNG TRẦN |

Tội phạm công nghệ cao với chiêu trò lừa lấy mã OTP đã chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều người, hoặc hack quyền kiểm soát website dữ liệu để chiếm đoạt tài sản… Cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo người dân tăng cường bảo mật, nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.