Cặp đôi dựng lên hàng loạt dự án ảo để vay tiền rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Văn Mạnh dựng lên hàng loạt dự án được trúng thầu, để vay tiền tỉchiếm đoạt rồi cả hai cùng bỏ trốn, "đường ai nấy đi".

Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Diệu Ly (30 tuổi, ở huyện Thanh Oai) và Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ở Hải Dương) cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2014-2016, Ly và Mạnh nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Lê Thị Tuyết Lan (52 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) hơn 1 tỉ đồng để thực hiện các công trình xây dựng. Để làm tin, cả hai đưa cho bị hại một số hợp đồng xây dựng…

Tuy nhiên đến hết thời hạn cam kết không nhận được tiền, vợ chồng bà Lan tìm hiểu thì phát hiện Ly và Mạnh không làm việc tại các công trình trên. Cả hai cũng cắt đứt liên lạc và trốn tránh vợ chồng bà. Bị hại đã làm đơn tố giác ra cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác minh tại một số công trình như Bệnh viện Phụ sản Đức Giang, Công ty TNHH Sơn Lộc Delta, Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất HQ Việt Nam nhưng các đơn vị này khẳng định không làm ăn hay ký kết hợp đồng với Ly và Mạnh.

Nữ giám đốc Công ty HQ Việt Nam khai, khoảng tháng 2.2016, Ly có gặp chị nhờ ký vào hợp đồng soạn thảo do Ly soạn trước nội dung. Chị có hỏi thì Ly nói chỉ đưa vào đấu thầu còn có trúng thì bàn bạc tiếp nên chị này đã ký và đóng dấu công ty.

Sau khi thực hiện việc chiếm đoạt tài sản, năm 2017, Ly và Mạnh ly hôn. Đến năm 2018, khi cơ quan công an đang điều tra vụ án, cặp đôi này thống nhất mỗi người sẽ trả một phần nợ.

Tuy nhiên, cả hai bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền vay. Cùng thời gian này, Ly đã kết hôn và sinh con với người khác. Đến đầu năm 2020, cả hai lần lượt bị bắt theo lệnh truy nã.

Ly và Mạnh khai, do vay tiền nhiều lần nên vợ chồng bà Lan yêu cầu phải có công trình mới. Cả hai đã nhờ người quen ký hộ vào hợp đồng.

Hiện gia đình Ly đã trả lại cho bị hại số tiền 427 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của ngân hàng từ vay tiền trực tuyến

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi) cùng ở Hải Phòng, cấu kết với nhiều đối tượng, làm giả cả trăm hồ sơ vay tiền trực tuyến, rút hàng chục tỉ đồng của ngân hàng.

Hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, giáo viên cầu cứu chính quyền

HÀN NGUYÊN |

Nhờ vay tiền, nhưng đến hạn hiệu trưởng không trả mà hứa hẹn ngày này sang tháng khác, buộc nhiều giáo viên phải ký đơn cầu cứu gửi chính quyền.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của ngân hàng từ vay tiền trực tuyến

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi) cùng ở Hải Phòng, cấu kết với nhiều đối tượng, làm giả cả trăm hồ sơ vay tiền trực tuyến, rút hàng chục tỉ đồng của ngân hàng.

Hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, giáo viên cầu cứu chính quyền

HÀN NGUYÊN |

Nhờ vay tiền, nhưng đến hạn hiệu trưởng không trả mà hứa hẹn ngày này sang tháng khác, buộc nhiều giáo viên phải ký đơn cầu cứu gửi chính quyền.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.