Hàng trăm sinh viên mong sớm nhận được tiền hỗ trợ đóng học phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng trăm sinh viên ngành sư phạm theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang mong ngóng sớm được nhận tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020.

Theo phản ánh của nhiều sinh viên ngành sư phạm trúng tuyển năm học 2021 - 2022 vào Trường Đại học Hà Tĩnh, hiện các em đã học gần hết học kỳ 1 của năm 2 nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ nên gặp nhiều khó khăn.

Ngày 25.9.2020, Chính phủ ban hành Nghị định 116 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Sinh viên H (khóa 21 ngành Sư phạm mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh) chia sẻ, vào đầu năm 1, nhà trường đã hướng dẫn các em làm hồ sơ hưởng chính sách theo Nghị định 116. Thế nhưng, đến nay, gần hết học kỳ 1 của năm 2 đại học nhưng em và nhiều bạn theo học ngành sư phạm tại đây vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Vấn đề này, nhiều em cũng đã thắc mắc đặt câu hỏi đến các thầy cô về tiền hỗ trợ nhưng cũng chỉ nhận được trả lời đang phải chờ...

Nhiều sinh viên đều mong muốn nhận được hỗ trợ để đỡ gánh nặng cho gia đình chu cấp ăn học, vì nhiều em gia đình điều kiện kinh tế khó khăn.

Chiều ngày 7.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh - cho hay, năm học 2021 - 2022 có khoảng hơn 400 sinh viên theo học ngành sư phạm của trường là đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ.

Các thủ tục về hồ sơ để được hưởng chính sách, các em cùng với nhà trường đã thực hiện đầy đủ, thế nhưng hiện nay vẫn chưa được nhận tiền.

“Hồ sơ thì trường đã làm đầy đủ nhưng cũng chưa rõ ràng nguồn kinh phí từ đâu chi trả. Hiện phải chờ đã” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, Hà Tĩnh đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Bộ GDĐT hướng dẫn về việc này, nhưng các Bộ, ngành vẫn chưa trả lời cụ thể.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Sư phạm tất bật dịp 20.11: Chọn nghề giáo là điều đúng đắn

Linh Chi - Minh Hà |

Dù đang là sinh viên nhưng mỗi khi đến dịp 20.11, các sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội lại tất bật với những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian để các sinh viên sư phạm thêm yêu nghề và có thêm động lực trở thành những người cô, người thầy mẫu mực trong tương lai.

Sinh viên sư phạm trông ngóng tiền hỗ trợ

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Do gặp nhiều vướng mắc, đến nay việc hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho các sinh viên sư phạm đang theo học tại Trường Đại học Quảng Bình vẫn chưa được hoàn thành.

Sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vẫn thất nghiệp, vì sao?

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trên tay, nhiều sinh viên sư phạm đành ngậm ngùi đi làm việc khác hoặc dạy kèm, sống qua ngày, chờ cơ hội do tỉnh không tổ chức thi tuyển giáo viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sinh viên Sư phạm tất bật dịp 20.11: Chọn nghề giáo là điều đúng đắn

Linh Chi - Minh Hà |

Dù đang là sinh viên nhưng mỗi khi đến dịp 20.11, các sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội lại tất bật với những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian để các sinh viên sư phạm thêm yêu nghề và có thêm động lực trở thành những người cô, người thầy mẫu mực trong tương lai.

Sinh viên sư phạm trông ngóng tiền hỗ trợ

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Do gặp nhiều vướng mắc, đến nay việc hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho các sinh viên sư phạm đang theo học tại Trường Đại học Quảng Bình vẫn chưa được hoàn thành.

Sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vẫn thất nghiệp, vì sao?

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trên tay, nhiều sinh viên sư phạm đành ngậm ngùi đi làm việc khác hoặc dạy kèm, sống qua ngày, chờ cơ hội do tỉnh không tổ chức thi tuyển giáo viên.