Nhiều công nhân chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề (Mỹ Hào, Hưng Yên) vẫn phải chờ đợi tiền hỗ trợ thuê nhà trong nhiều tháng nay.

Người nhận, người chưa...

“Cảnh công nhân đi làm vất vả, được chút tiền nhà nước hỗ trợ mừng lắm. Nhưng chờ mãi chưa thấy đâu…” - Chị Đ.T.T (SN 1994, quê Yên Bái) - Công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề chia sẻ với PV Báo Lao Động.

Từ Yên Bái xuống Hưng Yên làm công nhân đã 6 năm, chị T. hiểu hơn ai hết nỗi khổ của những người “tha phương cầu thực”. Mỗi tháng, liên tục làm việc 8-12 tiếng/ngày, chị T. kiếm được khoảng 9 triệu/tháng. Chồng chị cũng làm công nhân tại Hưng Yên, thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Thế nhưng, kết hôn 9 năm, vợ chồng chị T. không có một mụn con. Số tiền lương hai vợ chồng kiếm được không đủ để chị T. đi chạy chữa việc sinh nở, họ phải vay họ hàng số tiền 50 triệu đồng, đến giờ vẫn chưa trả được.

“Tôi sảy thai 2 lần, lần thứ 3 phải đi thụ tinh nhân tạo, may mắn lắm mới có thai. Mẹ chồng tôi ở quê không thể làm việc nên cũng phải gửi về tiền về phụ giúp bà. Hai vợ chồng một tháng làm hết khả năng được 15-16 triệu đồng nhưng không thấm vào đâu”, chị T. bày tỏ.

Còn chị N.T.D (quê Sơn La) cũng có đến 3 năm làm công nhân tại công ty này. Vợ chồng chị D. có một cháu hơn 3 tuổi, gửi ông bà nội ở quê chăm nom. Dù xa cách, nhưng chị D. đành nén nỗi nhớ con, cố “cày cuốc” kiếm tiền gửi về cho con có một cuộc sống ấm no.

Chị T. chị D. và nhiều công nhân khác trong Công ty TNHH giày Ngọc Tề đều làm hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ khoảng tháng 5 đến 6.2022. Ngay sau khi nhận thông tin về khoản hỗ trợ này, họ thực hiện đầy đủ các thủ tục như: Đăng ký tạm trú, đăng ký thông tin, xin số điện thoại và chữ ký chủ trọ…

Sau đó, chị T. đã được nhận 500.000 đồng tiền hỗ trợ thuê nhà một tháng, nhưng chị D. thì vẫn chưa được nhận bất kỳ một tháng hỗ trợ nào. Theo chị D. một dây chuyền sản xuất chị làm việc gồm 8-9 công nhân. Trong số công nhân đó chỉ có khoảng 1-2 người đã nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.

“Lúc biết được nhận hỗ trợ, chúng tôi vui lắm, ai cũng phấn khởi làm thủ tục. Sau khi hoàn thành giấy tờ, thấy có người được nhận, còn nhiều người khác chưa được. Khi tôi thắc mắc thì tổ trưởng kiến nghị và nhận được câu trả lời từ cấp trên là làm giấy tờ nộp xong, nhà nước hỗ trợ ai thì hỗ trợ. Do đó, chúng tôi chỉ biết chờ đợi, nhưng càng chờ lại càng không thấy”, chị D. tâm sự.

Đây chỉ là hoàn cảnh của hai trong nhiều trường hợp công nhân chưa được nhận hỗ trợ huê nhà ở. Dù đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục từ khoảng tháng 6.2022, song đến hiện tại - tháng 9.2022, có công nhân chỉ nhận được 1 tháng, có công nhân chưa được nhận bất kỳ tháng nào. Họ rơi vào cảnh tiếp tục mòn mỏi đợi chờ…

Tỉnh nói “có”, huyện nói “không”

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Văn Phương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - cho biết: Thực tế, việc chi hỗ trợ nhà ở cho người lao động đã được Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện rà soát.

“Tại LĐLĐ huyện, tôi chưa thấy đoàn viên công đoàn nào phản ánh có vấn đề gì. Nếu người lao động hoàn thành đầy đủ hồ sơ thì sẽ được chi trả. Chúng tôi đã phải giục các công ty, đơn vị làm hồ sơ thủ tục đầy đủ cho công nhân”, ông Phương thông tin.

Theo ông Phương, chính quyền chi trả hỗ trợ, tổ chức Công đoàn có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện. “Đến thời điểm này, công ty trả lời với LĐLĐ huyện là không có vấn đề gì có nghĩa là đã thực hiện. Nếu công nhân đủ điều kiện mà công ty không chi trả hỗ trợ cho họ tôi sẽ xuống làm việc với doanh nghiệp để bảo vệ người lao động”, ông Phương cho biết.

Còn đại diện LĐLĐ tỉnh Hưng Yên lại khẳng định rằng, việc công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề chưa nhận tiền hỗ trợ thuê nhà ở là có. Không chỉ riêng Công ty TNHH giày Ngọc Tề mà còn nhiều công ty khác trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện xong việc này.

“Sở LĐTBXH tỉnh cung cấp số liệu ra quyết định hỗ trợ là khoảng 24.000 công nhân, hiện nay số tiền chuyển hỗ trợ chỉ được hơn 11.000 công nhân. Việc này còn liên quan đến ngân sách của địa phương. Do đó, việc người lao động làm hồ sơ nhưng chưa được nhận tiền là có... Công ty TNHH giày Ngọc Tề trụ sở chính ở huyện Yên Mỹ và có nhiều cơ sở khác trên địa bàn tỉnh. Song, vấn đề về giải quyết các chế độ cho công nhân thuộc giám sát của LĐLĐ huyện Yên Mỹ”, vị này thông tin.

Để giải quyết tình trạng nhiều công nhân chưa nhận hỗ trợ thuê nhà ở, đại diện LĐLĐ tỉnh  bày tỏ sẽ tham mưu với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề xuất với chính quyền tỉnh Hưng Yên sớm giải ngân số tiền này, để công nhân không phải tiếp tục chờ đợi.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật thông tin về kết quả thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tính đến 31.8, còn 8 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp dưới 80% là Hưng Yên (52,44%), Bà Rịa - Vũng Tàu (61,30%), Hải Phòng (78,44%), Ninh Bình (69,6%), Vĩnh Long (70,69%), Tây Ninh (72,92%), Bình Dương (76,39%), Đà Nẵng (61,34%).


LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Chỉ 52% đối tượng đề xuất được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Tường Minh |

Quảng Nam - Chỉ có 52% đối tượng đề xuất được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Giải ngân gần 62 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 52 ngàn lao động với số tiền gần 62 tỷ đồng.

Ninh Bình: Hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 8.9, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Nam: Chỉ 52% đối tượng đề xuất được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Tường Minh |

Quảng Nam - Chỉ có 52% đối tượng đề xuất được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Giải ngân gần 62 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 52 ngàn lao động với số tiền gần 62 tỷ đồng.

Ninh Bình: Hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 8.9, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.