Sinh viên sư phạm trông ngóng tiền hỗ trợ

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Do gặp nhiều vướng mắc, đến nay việc hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho các sinh viên sư phạm đang theo học tại Trường Đại học Quảng Bình vẫn chưa được hoàn thành.

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (cơ sở đào tạo giáo viên) thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội của Chính phủ thì sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt 154 sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Quảng Bình được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có 13 sinh viên ngành Sư phạm Toán học, 18 sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, 10 sinh viên ngành Giáo dục Thể chất, 89 sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, 24 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non. Tuy nhiên, đến nay con số này đã thay đổi do có một số sinh viên nghỉ học.

Theo đó, các sinh viên sư phạm khóa K63 tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Quảng Bình sẽ là khóa đầu tiên được hưởng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng theo học tại trường thì các sinh viên vẫn đang trông ngóng, đợi tiền hỗ trợ về.

Em P.D (SV khóa K63 ngành Giáo dục Tiểu học) cho biết: “Bản thân em lúc trước khi vào trường cũng đã biết về thông tin sinh viên sư phạm sẽ nhận được tiền hỗ trợ để trang trải các chi phí trong thời gian theo học ở trường. Tuy nhiên đến nay em chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào cả. Em chỉ nghe nói là chuẩn bị có thôi chứ không biết cụ thể là lúc nào”.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Lao Động ông Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình cho biết trường đã làm việc kịp thời. Trong các trường địa phương thì Trường Đại học Quảng Bình là trường thứ 5 trong toàn quốc hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên theo Nghị định 116. Tỉnh đã cố gắng giúp trường trả kịp thời tại vì trường là cơ sở đào tạo, tất cả các thủ tục đều được kết hợp, gửi về Sở Tài chính. Tuy nhiên, việc chi trả có sự chậm trễ. Còn tất cả mọi thứ phía trường đều làm đúng theo quy định.

Cũng theo thông tin từ Trường Đại học Quảng Bình, mới đây phía trường đã nhận được tiền và đang thông báo đến các sinh viên sớm đăng ký tài khoản ngân hàng để nhà trường chuyển tiền hỗ trợ.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho nhiều cấp học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.9, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nhiều cấp học trong năm 2022 - 2023.

Học sinh miền núi được hỗ trợ tiền ăn, ở

Hiếu Anh |

Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm tới chế độ tiền ăn của học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Vậy, đối tượng này hiện nay đang được hỗ trợ như thế nào?

Sinh viên trường nghề sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH đã quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho nhiều cấp học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.9, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nhiều cấp học trong năm 2022 - 2023.

Học sinh miền núi được hỗ trợ tiền ăn, ở

Hiếu Anh |

Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm tới chế độ tiền ăn của học sinh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Vậy, đối tượng này hiện nay đang được hỗ trợ như thế nào?

Sinh viên trường nghề sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH đã quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.