Gỡ khó thiếu giáo viên, phấn đấu hơn 300 trường đạt chuẩn quốc gia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang thực hiện nhiều giải pháp đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phấn đấu đến cuối năm có hơn 300 trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đang giữ vững ổn định và phát triển về quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo các bậc học. Tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Năm học 2022-2023, toàn ngành có hơn 21.000 cán bộ, giáo viên, tỉnh phấn đấu hết năm 2022 sẽ có 318 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt hơn 52%. Mạng lưới trường, lớp phát triển đều khắp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trong tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo linh hoạt, chủ động đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo tinh thần lấy người học làm trung tâm, đặc biệt là đào tạo chất lượng cao gắn với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, tuy nhiên còn từ 1 - 2% tỉ lệ giáo viên chưa đạt yêu cầu bồi dưỡng cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đối với những giáo viên không đạt yêu cầu, sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục không bố trí giáo viên đứng lớp mà làm công việc khác tại trường. Địa bàn nông thôn chiếm hơn 80% diện tích cả tỉnh, điều kiện trường lớp, giao thông đi lại và đời sống kinh tế các hộ gia đình khó khăn cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc theo dõi, cập nhật và quản lý học sinh các cấp.

Sở tập trung thực hiện quy hoạch, phát triển quy mô trường lớp, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Ông Trần Quang Bảo cho hay: “Qua rà soát, sắp xếp, Sở sẽ điều chuyển giáo viên từ nơi thừa của huyện này sang nơi thiếu của huyện khác để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Sở cũng đã đề xuất UBND tỉnh thành lập tổ xây dựng đề án để thực hiện 3 nhóm chính sách hỗ trợ cho giáo viên khi điều chuyển công tác”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông giải bài toán thiếu giáo viên, nợ tiền dạy tăng tiết

Phan Tuấn |

Do thiếu giáo viên nên huyện nghèo Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, phải sắp xếp giáo viên dạy tăng tiết để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên, việc này đã lặp đi, lặp lại từ năm này qua năm khác nên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh phải có giải pháp căn cơ, cụ thể.

Nghịch lý thiếu giáo viên vẫn phải tinh giản biên chế

Thuỳ Trang |

Việc thiếu giáo viên không phải là chuyện mới, nguyên nhân là do thu nhập không cao, dân số tăng hằng năm… Tuy nhiên, một nghịch lý hiện nay là ngành Giáo dục vẫn đang phải nhận chỉ tiêu tinh giản biên chế hằng năm từ 5 đến 10%. Điều này khiến bài toán bao giờ đủ giáo viên càng khó giải.

Kiên Giang giải quyết tình trạng thiếu hơn 1.000 giáo viên

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 611 đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập, với hơn 21.000 nhân sự gồm quản lý, giáo viên và nhân viên. Toàn tỉnh đang thiếu hơn 1.100 giáo viên...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đắk Nông giải bài toán thiếu giáo viên, nợ tiền dạy tăng tiết

Phan Tuấn |

Do thiếu giáo viên nên huyện nghèo Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, phải sắp xếp giáo viên dạy tăng tiết để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên, việc này đã lặp đi, lặp lại từ năm này qua năm khác nên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh phải có giải pháp căn cơ, cụ thể.

Nghịch lý thiếu giáo viên vẫn phải tinh giản biên chế

Thuỳ Trang |

Việc thiếu giáo viên không phải là chuyện mới, nguyên nhân là do thu nhập không cao, dân số tăng hằng năm… Tuy nhiên, một nghịch lý hiện nay là ngành Giáo dục vẫn đang phải nhận chỉ tiêu tinh giản biên chế hằng năm từ 5 đến 10%. Điều này khiến bài toán bao giờ đủ giáo viên càng khó giải.

Kiên Giang giải quyết tình trạng thiếu hơn 1.000 giáo viên

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 611 đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập, với hơn 21.000 nhân sự gồm quản lý, giáo viên và nhân viên. Toàn tỉnh đang thiếu hơn 1.100 giáo viên...