Kiên Giang giải quyết tình trạng thiếu hơn 1.000 giáo viên

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 611 đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập, với hơn 21.000 nhân sự gồm quản lý, giáo viên và nhân viên. Toàn tỉnh đang thiếu hơn 1.100 giáo viên...

Thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang - Trần Quang Bảo cho biết, việc thiếu biên chế có nhiều nguyên nhân, sở rất mong được sớm hỗ trợ vấn đề này để giải quyết “nóng” cho các trường. Trong đó có việc khi thẩm định biên chế, Trung ương không giao đủ số lượng theo kế hoạch của tỉnh mà căn cứ chuẩn học sinh/lớp và quy mô cấp học để quyết định số lượng.

Thực tế do sự biến động học sinh ở từng điểm trường khác nhau nên chuẩn học sinh/lớp và quy mô cấp học không thể thực hiện đúng theo chuẩn quy định. Theo ông Bảo, muốn thực hiện được việc này, cần bố trí lại các điểm lẻ để tập trung đầu mối, tuy nhiên giảm điểm lẻ phụ thuộc nhiều yếu tố và cũng là bài toán nan giải.

Ông Trần Quang Bảo chia sẻ thêm: “Để giải quyết những khó khăn, hạn chế trên, tỉnh cần có các giải pháp dài hạn và ngắn hạn. Tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường, trong đó cần có giải pháp về đất đai và tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, làm cơ sở giảm dần các điểm lẻ theo từng giai đoạn”.

Tỉnh duyệt bổ sung gần 300 người

Nhằm kịp thời giao bổ sung số lượng người làm việc cho các cơ quan, địa phương tuyển dụng, sử dụng cho năm học 2022 - 2023, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh là 294 người.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng giao UBND tỉnh quyết định giao bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cho Sở GDĐT và UBND các huyện, thành phố để tuyển dụng, sử dụng cho năm học 2022 -2023.

Trong đó, Sở GDĐT bổ sung 56 người, thành phố Phú Quốc nơi xảy ra điểm nóng về việc thiếu giáo viên được bổ sung nhiều nhất trong các đơn vị còn lại là 43 người.

Theo Sở GDĐT, lượng học sinh tăng nhanh, trong khi giáo viên thì lại thiếu hụt vì hiện nay Phú Quốc đang rất phát triển, nhiều người chuyển ra đảo sinh sống và làm việc nên buộc phải dẫn con cái đi theo. Chính vì thế, tình trạng học sinh thừa, giáo viên thiếu ngày càng trầm trọng.

Theo tính toán sơ bộ, năm học 2022-2023, Phú Quốc cần bổ sung 180 biên chế, số giáo viên đang thiếu là 270 giáo viên. Trong số này, chủ yếu thiếu giáo viên môn tin học và ngoại ngữ cho cấp tiểu học. Vì thiếu giáo viên nên dù học sinh tăng đông cũng không thể mở thêm lớp, số học sinh mỗi lớp có khi hơn 50 em.

Năm học 2022-2023, sở đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do thiếu biên chế giáo viên, tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp tình thế tạm thời để gỡ khó.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025”. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sẽ giúp UBND tỉnh xây dựng đề án, đề ra những giải pháp để giải quyết một cách có hệ thống, căn cơ vấn đề biên chế của ngành giáo dục và đào tạo.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đưa ra loạt giải pháp khắc phục việc thiếu giáo viên trầm trọng

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay, tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Giải pháp nào cho tình trạng thiếu giáo viên ở Hòa Bình?

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Nhiều các giải pháp đã được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn do việc thiếu giáo viên gây ra.

Các địa phương miền núi với bài toán thiếu giáo viên

Phùng Minh |

Bắt đầu từ năm học 2022-2023, Tin học và Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3. Dù đã có lộ trình để chuẩn bị, song việc này vẫn đang đặt áp lực lên ngành giáo dục của nhiều địa phương miền núi khi tình trạng thiếu giáo viên cũng như tuyển mới gặp nhiều khó khăn.

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bộ GDĐT đưa ra loạt giải pháp khắc phục việc thiếu giáo viên trầm trọng

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay, tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Giải pháp nào cho tình trạng thiếu giáo viên ở Hòa Bình?

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Nhiều các giải pháp đã được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn do việc thiếu giáo viên gây ra.

Các địa phương miền núi với bài toán thiếu giáo viên

Phùng Minh |

Bắt đầu từ năm học 2022-2023, Tin học và Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3. Dù đã có lộ trình để chuẩn bị, song việc này vẫn đang đặt áp lực lên ngành giáo dục của nhiều địa phương miền núi khi tình trạng thiếu giáo viên cũng như tuyển mới gặp nhiều khó khăn.

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.