Giáo viên Trường Hoàng Hoa Thám bị bớt xén tiền lương: Cần thanh tra giáo dục vào cuộc

Đặng Chung |

Những “nhập nhèm” trong cách tính tiền lương dạy 2 buổi/ngày của Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) cần được thanh tra giáo dục làm rõ. Không thể để một sự việc gây thiệt thòi cho giáo viên kéo dài suốt nhiều năm, thầy cô phải đi “gõ cửa” bao nhiêu cơ quan chức năng mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ai có câu trả lời cho giáo viên?

Những ngày qua, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh việc giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám tố bị ăn chặn, bớt xén tiền dạy 2 buổi, lương dạy thêm giờ. Việc này đã diễn ra nhiều năm nay.

Bằng cách đưa ra công thức tính “rất khó hiểu, loằng ngoằng” – (lời của giáo viên –PV), không đúng với công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, trường đã khiến mỗi tháng giáo viên bị thiệt từ vài trăm, đến hàng triệu đồng. Còn khoản tiền giáo viên bị ăn bớt, giờ đang ở đâu, đã vào túi ai, họ không hay biết.

Ngoài ra, theo phản ánh của giáo viên, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám còn để xảy ra việc giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không được hưởng chế độ giảm định mức quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Những giáo viên làm công tác chủ nhiệm cũng không được giảm định mức quy định tại thông tư này, song giáo viên tổng phụ trách không thực hiện định mức dạy mà vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp. Thậm chí, có giáo viên báo nghỉ 1 năm không đi dạy, nhưng trong bảng lương vẫn có tên và lĩnh lương như người đi dạy.

Trước những phản ánh của giáo viên, phóng viên đã liên hệ với  bà Bùi Thị Kim Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Bà từ chối giải thích và nhiều lần nhắc lại câu nói: "Muốn biết sự thật thì lên quận mà hỏi?!”.

Ngày 4.6, phóng viên đã liên hệ và gửi nội dung phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám lên UBND quận Ba Đình, để xác minh thông tin. Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm của phía quận.

 
Giáo viên không thỏa mãn với những kết luận của UBND quận Ba Đình về vụ việc, nên tiếp tục "gõ cửa" cơ quan chức năng để đòi quyền lợi. 

Liên hệ với ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, nội dung phản ánh đã được quận chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình để kiểm tra, xem xét.

Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Đắc Hùng – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, ông nói vấn đề tiền lương dạy 2 buổi của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã được Phòng Tài chính của quận có hướng dẫn xử lý và cho biết sẽ trao đổi với Phòng Tài chính về sự việc.

Tuy nhiên, đến hiện tại giáo viên vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

“Chúng tôi cần câu trả lời của cơ quan chức năng là công thức tính lương dạy 2 buổi/ngày mà lãnh đạo trường Hoàng Hoa Thám sáng tạo ra, không đúng với công văn hướng dẫn 296 của Sở GDĐT như vậy là đúng hay sai? Nhiều năm qua, trường cộng dồn cả những tiết tổ năng khiếu đã ăn lương ngân sách vào số tiết để tính lương dạy 2 buổi như thế có đúng không? Giáo viên có được lấy lại số tiền mô hôi, công sức họ bỏ ra suốt 10 năm qua hay không?

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám lấy lý do công thức tính lương dạy 2 buổi/ngày đã được ghi trong quy chế chi tiêu nội bộ, được giáo viên thông qua, nên đúng – sai thế nào giáo viên không nên thắc mắc. Nhưng chúng tôi có bằng chứng cho thấy giáo viên không hay biết công thức tính này, đến liên tịch cũng không được phát công văn có công thức tính để đối chiếu, như vậy có gọi là công khai, dân chủ được không?

Chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng cho những vấn đề này. Nếu có hiện tượng bao che, chúng tôi tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi”- cô T.A.T (giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám) chia sẻ.

Cần thanh tra vào cuộc

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cũng kiến nghị cơ quan chức năng, thanh tra giáo dục cần gấp rút vào cuộc, thanh tra toàn bộ khoản thu chi liên quan đến tiền dạy 2 buổi/ngày, yêu cầu hiệu trưởng phải xuất toán các khoản đã thu sai, chi sai.

Cũng theo phản ánh của giáo viên, không chỉ bị bớt xén khoản tiền lương dạy 2 buổi/ngày, mà tiền chăm sóc bán trú, giáo viên cũng không được nhận đúng, nhận đủ như hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội. Những người trực tiếp chăm sóc, đứng lớp thì nhận được tiền công không đáng là bao.

Về vấn đề này, Lao Động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Đặng Chung - Hữu Long |

10 năm qua, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng tạo ra một công thức tính đơn giá lương dạy 2 buổi/ngày không đúng với hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, làm giảm một khoản thu nhập đáng kể của giáo viên. Số tiền chênh lệch đó hiện đang ở đâu, rơi vào túi ai, giáo viên vẫn đang chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm.

Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Hữu Long - Đặng Chung |

Trước phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) tố nhà trường "bớt xén" tiền lương giáo viên, quận Ba Đình có văn bản trả lời. Nhưng giáo viên không đồng tình khi quận cho rằng không có chuyện nhà trường "bớt xén" hàng tỉ đồng tiền lương giáo viên trong nhiều năm…

Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?

Đặng Chung - Hữu Long |

Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vì quá bức xúc khi cho rằng, tiền mồ hôi, công sức của họ bị ăn bớt? 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Đặng Chung - Hữu Long |

10 năm qua, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng tạo ra một công thức tính đơn giá lương dạy 2 buổi/ngày không đúng với hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, làm giảm một khoản thu nhập đáng kể của giáo viên. Số tiền chênh lệch đó hiện đang ở đâu, rơi vào túi ai, giáo viên vẫn đang chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm.

Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Hữu Long - Đặng Chung |

Trước phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) tố nhà trường "bớt xén" tiền lương giáo viên, quận Ba Đình có văn bản trả lời. Nhưng giáo viên không đồng tình khi quận cho rằng không có chuyện nhà trường "bớt xén" hàng tỉ đồng tiền lương giáo viên trong nhiều năm…

Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?

Đặng Chung - Hữu Long |

Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vì quá bức xúc khi cho rằng, tiền mồ hôi, công sức của họ bị ăn bớt?