Giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương: Cần công khai các khoản tính sai, chi sai

Đặng Chung - Hữu Long |

10 năm qua, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng tạo ra một công thức tính đơn giá lương dạy 2 buổi/ngày không đúng với hướng dẫn trong công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội, làm giảm một khoản thu nhập đáng kể của giáo viên. Số tiền chênh lệch đó hiện đang ở đâu, rơi vào túi ai, giáo viên vẫn đang chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm.

Có thật sự công khai, dân chủ?

Trước những lời tố của giáo viên, cho rằng mình bị ăn bớt tiền lương, tiền mồ hôi công sức trong nhiều năm qua, bà Bùi Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã lên tiếng khẳng định không có chuyện đó.

Bà cũng nói rằng công văn 296 của Sở GDĐT Hà Nội chỉ mang tính tạm thời. Lãnh đạo trường cũng nhiều lần nhắc là mình không tự ý đưa ra đơn giá tính lương 2 buổi là 34.000 đồng/tiết, mà đã được thông qua liên tịch, thảo luận công khai với giáo viên.

Tuy nhiên, chia sẻ với Lao Động, nhiều giáo viên của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cho biết, từ tháng 10.2017 trở về trước, họ chưa bao giờ biết đến công thức tính lương 2 buổi mà hiệu trưởng đưa ra. Trong các cuộc họp cán bộ, viên chức, Hiệu trưởng chỉ đọc là năm nay sẽ tiếp tục áp dụng đơn giá như năm trước (tức 34.000 đồng/tiết). Còn vì sao tính ra được con số đó, giáo viên không ai hay.

“Chúng tôi vẫn còn giữ biên bản và file ghi âm cuộc họp giữa lãnh đạo trường, công đoàn với tổ năng khiếu về ý kiến cho rằng giáo viên bị ăn chặn tiền lương hai buổi.

Nội dung cuộc họp đó đã thể hiện rõ đơn giá không được tính đúng quy trình công khai, dân chủ. Liên tịch chỉ được nghe đọc công văn, chứ không được phát trực tiếp công văn, xem cách tính toán cụ thể ra sao. Như vậy có phải thực sự minh bạch, công khai hay không? Vậy mà nhà trường cứ vin vào quy chế chi tiêu nội bộ để không trả lại giáo viên số tiền bị ăn bớt trong 10 năm qua” - chị T.A.T (giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám) bức xúc.

Biên bản cuộc họp Tổ năng khiếu với Ban giám hiệu nhà trường.
Biên bản cuộc họp Tổ năng khiếu với Ban giám hiệu nhà trường.
Biên bản cuộc họp Tổ năng khiếu với Ban giám hiệu nhà trường.

Liệu có bao che?

Trước khi nhờ Báo Lao Động vào cuộc đòi quyền lợi, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng. Họ cũng đã nhận được không ít phản hồi.

Cụ thể, ngày 18.1.2018, UBND quận Ba Đình  có công văn 116 trả lời giáo viên, cho rằng từ năm 2007 đến 2017, trường tính đơn giá tiết dạy tăng cường 2 buổi/ngày đúng với văn bản hướng dẫn của UBND TP và Sở GDĐT Hà Nội... và không có chuyện "bớt xén”. Trường chỉ sai trong  hai tháng 11, 12.2017, khi nâng giá lương dạy 2 buổi từ 34.000 đồng lên 52.000 đồng/tiết.

Quận yêu cầu nhà trường xác định lại đối tượng, đơn giá tiết dạy tăng cường 2 buổi/ngày, xuất toán các khoản tính sai, chi sai theo đúng quy định.

Nhận văn bản của quận Ba Đình, tập thể giáo viên trường Hoàng Hoa Thám cho rằng phản hồi như trên chưa thỏa đáng. “Dù nhà trường khẳng định thông qua quy chế chi tiêu nội bộ nhưng cũng phải trên cơ sở tính đúng, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, chứ không có chuyện “ăn bớt” tiền của giáo viên” - thầy  Nguyễn Văn Tuyến - giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám bày tỏ quan điểm.

Một giáo viên trong trường cho biết thêm, quận Ba Đình chỉ đạo nhà trường xuất toán đối với các khoản đã tính sai, chi sai theo đúng quy định, nhưng đến nay nhà trường không thực hiện nghiêm túc. Giáo viên đã nhiều lần kiến nghị nhưng hiệu trưởng vẫn trì hoãn.

“Trong cuộc họp tính lại đơn giá, chúng tôi đề nghị trường giải trình rõ khoản tiền chênh lệch từ lương dạy 2 buổi của giáo viên 10 năm qua, đề nghị trả lại giáo viên, vì đây là tiền mồ hôi, công sức. Mỗi tháng giáo viên bị mất vài trăm nghìn đồng. Trong 10 năm, một tập thể giáo viên, số tiền đó cũng lên đến nhiều tỉ đồng. Nhưng hiệu trưởng và một đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn trên quận Ba Đình kiên quyết không trả, còn quát và nói một câu rất nhạy cảm mà tôi không muốn nói ra ở đây”- chị T.A (giáo viên của Trường Hoàng Hoa Thám) cho biết.

Hiện tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám và bạn đọc vẫn đang chờ câu trả lời của cơ quan chức năng, đặc biệt sự lên tiếng của UBND quận Ba Đình; để biết lý do vì sao, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám một mực nói rằng “muốn biết sự thật, lên quận mà hỏi”.

Đặng Chung - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Hữu Long - Đặng Chung |

Trước phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) tố nhà trường "bớt xén" tiền lương giáo viên, quận Ba Đình có văn bản trả lời. Nhưng giáo viên không đồng tình khi quận cho rằng không có chuyện nhà trường "bớt xén" hàng tỉ đồng tiền lương giáo viên trong nhiều năm…

Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?

Đặng Chung - Hữu Long |

Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vì quá bức xúc khi cho rằng, tiền mồ hôi, công sức của họ bị ăn bớt? 

Tăng lương cho giáo viên: “Nhà nghèo” phải biết căn cơ!

LÊ PHƯƠNG - KHÁNH HÒA |

Chiều 11.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Cùng với nhiều ý kiến tại nghị trường, bên hành lang Quốc hội, vấn đề tăng lương cho giáo viên và câu chuyện tín dụng dành cho sinh viên sư phạm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều ĐBQH. Bên cạnh ý kiến băn khoăn về hiệu quả chương trình tín dụng, nhiều ĐB ví câu chuyện tăng lương cho giáo viên ngặt nghèo như nhà nghèo phải căn cơ tính toán.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Giáo viên Hà Nội tố bị bớt xén hàng tỉ đồng: Tiền vào túi ai?

Hữu Long - Đặng Chung |

Trước phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) tố nhà trường "bớt xén" tiền lương giáo viên, quận Ba Đình có văn bản trả lời. Nhưng giáo viên không đồng tình khi quận cho rằng không có chuyện nhà trường "bớt xén" hàng tỉ đồng tiền lương giáo viên trong nhiều năm…

Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?

Đặng Chung - Hữu Long |

Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng, vì quá bức xúc khi cho rằng, tiền mồ hôi, công sức của họ bị ăn bớt? 

Tăng lương cho giáo viên: “Nhà nghèo” phải biết căn cơ!

LÊ PHƯƠNG - KHÁNH HÒA |

Chiều 11.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Cùng với nhiều ý kiến tại nghị trường, bên hành lang Quốc hội, vấn đề tăng lương cho giáo viên và câu chuyện tín dụng dành cho sinh viên sư phạm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều ĐBQH. Bên cạnh ý kiến băn khoăn về hiệu quả chương trình tín dụng, nhiều ĐB ví câu chuyện tăng lương cho giáo viên ngặt nghèo như nhà nghèo phải căn cơ tính toán.