Giáo viên tiểu học muốn thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần yêu cầu gì

TRÀ MY |

Hiện nay, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp được nhiều giáo viên quan tâm và tìm hiểu.

Thủ tục thăng hạng giáo viên tiểu học

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 7.12.2023, Chính phủ đã chính thức bãi bỏ quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chỉ còn quy định về xét thăng hạng viên chức từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

Theo đó, hiện nay, giáo viên chỉ cần xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thủ tục thăng hạng giáo viên tiểu học được thực hiện như sau.

Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 85/2023/NĐ-CP hồ sơ xét thăng hạng giáo viên tiểu học bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức (được lập trong thời gian 30 ngày trước hạn cuối nộp hồ sơ thăng hạng, có xác nhận của cơ quan viên chức đang làm việc).

- Bản nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng của Hiệu trưởng.

- Văn bản, chứng chỉ theo yêu cầu (bản sao).

- Yêu cầu khác.

Đáp ứng điều kiện thăng hạng chức danh là chưa đủ

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP, Điều 31 căn cứ, nguyên tắc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sửa đổi như sau:

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Viên chức được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Đánh giá về nguyên tắc xét thăng hạng giáo viên mới nhất, cô Phạm Phương Linh - giáo viên trường tiểu học tại quận Long Biên (Hà Nội) bày tỏ băn khoăn, có thể thấy nếu giáo viên đáp ứng các điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định là chưa đủ, muốn tham dự xét thăng hạng giáo viên phải được cơ sở giáo dục cử đi và cũng phụ thuộc vào địa phương có tổ chức đợt xét thăng hạng hay không.

"Đến giờ, nhiều giáo viên vẫn băn khoăn về các quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Theo tôi, để công bằng cho tất cả giáo viên, những ai trong nhà trường có đủ điều kiện xét thăng hạng đều được nhà trường cử đi tham dự xét thăng hạng cấp trên tổ chức và sẽ lấy điểm chuẩn từ cao đến thấp cho đủ chỉ tiêu số lượng giáo viên" - cô Linh nêu ý kiến.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cần có quy định rõ ràng

TRÀ MY |

Đội ngũ giáo viên bày tỏ sự đồng tình khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dựa vào năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

Giáo viên lo lắng quy định mới về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

TRÀ MY |

Giáo viên đồng tình với quyết định bỏ thi thăng hạng chức danh song cũng có những ý kiến băn khoăn về tiêu chuẩn, điều kiện xét chức danh.

Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng về đề xuất xét thăng hạng giáo viên

Vân Trang |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên.

Trước khi bị bắt vì bảo kê xe tải, bà Tiến được bầu chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Trước khi bị bắt vì hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí bảo kê 70 xe tải trục lợi hơn 5 tỉ đồng, nữ giám đốc ở Nghệ An nhận được tôn vinh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" và được nhiều cấp khen thưởng.

Quán quân Lê Nguyên Bảo hội ngộ MC Mai Anh, chia sẻ kế hoạch 2024

Đông Du |

Sau khi giành ngôi vị quán quân Đánh thức đam mê, MC Lê Nguyên Bảo có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Ngoài kế hoạch đóng phim, anh còn vừa kết hợp chung trên sân khấu với MC Mai Anh.

Vì sao số người nhận lương hưu qua thẻ ATM còn hạn chế?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Thực hiện mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội khuyến khích người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua thẻ ATM. Tuy nhiên, đến nay số người sử dụng hình thức này chỉ đạt khoảng 44%.

Nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội được rao bán giá hơn 10 tỉ đồng

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội thời gian gần đây được đăng tin rao bán gấp hơn 10 tỉ đồng/căn, tặng kèm nội thất, phí dịch vụ do chủ nợ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính.

Rượu thuốc quảng cáo tái tạo làm trắng da giá 100 nghìn cả lít chứa gì?

AN AN - VŨ LINH |

Khảo sát chợ mạng xã hội sàn thương mại điện tử, nhiều loại rượu thuốc, rượu thảo dược được quảng cáo có công dụng tái tạo làm trắng da với giá chỉ từ 100 - 150 nghìn đồng 1 chai.

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cần có quy định rõ ràng

TRÀ MY |

Đội ngũ giáo viên bày tỏ sự đồng tình khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dựa vào năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

Giáo viên lo lắng quy định mới về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

TRÀ MY |

Giáo viên đồng tình với quyết định bỏ thi thăng hạng chức danh song cũng có những ý kiến băn khoăn về tiêu chuẩn, điều kiện xét chức danh.

Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng về đề xuất xét thăng hạng giáo viên

Vân Trang |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên.