Chính sách về thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Việc đề nghị Bộ GDĐT thay đổi cách tính thời gian giữ hạng 9 năm đối với giáo viên và chỉ tổ chức xét thăng hạng là nguyện vọng chính đáng của thầy cô.

Theo quy định tại thông tư 08 năm 2023 của Bộ GDĐT, giáo viên tiểu học, THCS hạng II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III từ 9 năm trở lên. Thời gian giữ hạng III tính từ lúc giáo viên đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 2019, tức là giáo viên tiểu học, THCS phải có bằng đại học thay vì chỉ cần bằng trung cấp, cao đẳng như qui định trước đây.

Nhiều ý kiến thầy cô cho rằng yêu cầu đủ 9 năm và có bằng đại học mới được thăng hạng khiến giáo viên thiệt thòi, ảnh hưởng không chỉ đến thu nhập mà cả tâm lý, nhất là với giáo viên đã nhiều năm công tác nhưng chưa đủ điều kiện thăng hạng. Có những thầy cô chỉ mới đi học đại học khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, nếu phải đợi đến 9 năm để lên hạng thì quá thiệt thòi. Quy định này khiến họ mất cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn chuyên môn giảng dạy và có hàng chục năm cống hiến trong ngành.

Gắn bó với ngành giáo dục suốt hơn 37 năm qua, tôi cho rằng, việc giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp hạng III từ 9 năm trở và đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 2019, khi thi xét thăng hạng II, chỉ nên áp dụng cho những giáo viên chưa có bằng đại học. Còn những giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học, được phép thi, xét thăng hạng khi có nhu cầu mà không phụ thuộc vào thời gian giữ hạng 9 năm (hạng III) như theo Thông tư 28/2023.

Có như vậy giáo viên lớn tuổi có cơ hội thăng hạng tăng lương mà không phải chờ đợi quá lâu, nhằm động viên khuyến khích thầy cô học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng thêm nguồn thu nhập từ tăng lương khi thăng hạng, đó chính là chia sẻ khó khăn, động viên thầy cô giảng dạy tốt hơn.

Hiện lương giáo viên hạng III dao động 4,2-8,9 triệu đồng một tháng, trong khi đó, lương giáo viên hạng II là 7,2-11,5 triệu và giáo viên được hưởng một số khoản phụ cấp, tính trên lương hiện hưởng tuy sự chênh lệch số tiền cũng không nhiều giữa hạng III với hạng II, nhưng sẽ có tác động lớn đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác có thêm động lực phấn đấu học tập nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bên cạnh đó, thầy cô cũng kiến nghị thay thế hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên bằng xét thăng hạng.

Theo nhiều thầy cô nếu giáo viên thỏa mãn yêu cầu về năng lực chuyên môn, vị trí việc làm thì được tham gia xét thăng hạng là việc làm tạo thuận lợi cho thầy cô đang công tác, không phải tốn thời gian để học, giảm áp lực thi thăng hạng và cũng chưa hẳn việc thi thăng hạng là không dẫn đến những hệ lụy, đảm bảo được công bằng nhất.

Việc đề nghị Bộ GDĐT thay đổi cách tính thời gian giữ hạng 9 năm và chỉ tổ chức xét thăng hạng là nguyện vọng chính đáng của thầy cô.

Rất mong Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ sớm có nghiên cứu hướng dẫn điều chỉnh việc thực hiện Thông tư 08/2023, về thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hướng có lợi giúp thầy cô yên tâm công tác. Nói cách khác, chính sách cần tạo sự thuận lợi cho thầy cô.

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Những lí do Bộ GDĐT không nên biên soạn thêm 1 bộ SGK

Trà My (thực hiện) |

Đề xuất để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) được đưa ra trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai năm thứ ba, ở cả 3 cấp. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự quan tâm từ dư luận xã hội.

Bộ GDĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa sẽ gây tốn kém cho xã hội

Vân Trang |

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) sẽ gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, gây tốn kém cho xã hội.

Giáo viên không cần có bằng đại học đủ 9 năm mới được thăng hạng tăng lương

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu thời gian thăng hạng của giáo viên phải là "9 năm thầy cô đã đạt trình độ đại học" là không đúng.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Vật lý Thiên văn quốc tế

Vân Trang |

Đoàn học sinh Việt Nam đã giành 4 huy chương tại kì thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế.

Hệ thống đấu giá biển số gặp lỗi, dân chơi biển số "đứng ngồi không yên"

HẢI DANH - PHÚC ĐẠT |

Sáng nay (ngày 22.8), đã diễn ra phiên đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận, ngay từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên nhiều người chơi biển số đẹp đã không thể truy cập được vào hệ thống vì lỗi.

11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà do sai phạm ở dự án khu dân cư Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.8, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử 11 bị cáo là cựu cán bộ ở Đồng Nai do liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa), gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 79 tỉ đồng.

Cảnh ùn tắc tại Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy trước khi được xây hầm chui

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhằm giải quyết ùn tắc và giảm xung đột giao thông khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe, UBND TP Hà Nội vừa giao các đơn vị có liên quan lên phương án xây hầm chui tại nút giao Cổ Linh - đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy.

Những lí do Bộ GDĐT không nên biên soạn thêm 1 bộ SGK

Trà My (thực hiện) |

Đề xuất để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) được đưa ra trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai năm thứ ba, ở cả 3 cấp. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự quan tâm từ dư luận xã hội.

Bộ GDĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa sẽ gây tốn kém cho xã hội

Vân Trang |

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) sẽ gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, gây tốn kém cho xã hội.

Giáo viên không cần có bằng đại học đủ 9 năm mới được thăng hạng tăng lương

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu thời gian thăng hạng của giáo viên phải là "9 năm thầy cô đã đạt trình độ đại học" là không đúng.