Giáo viên mầm non quỳ lạy xin dạy: Các cô nên đề đạt nguyện vọng thay vì quỳ gối

Thiên Bình |

Liên quan đến việc giáo viên mầm non quỳ gối trước đoàn công tác để xin dạy trẻ tại Nghệ An, GS Phạm Tất Dong cho rằng các giáo viên nên có đề đạt nguyện vọng chính đáng thay vì quỳ gối van xin như vậy.

Sự việc nhiều giáo viên thuộc Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin dạy trẻ đang khiến cho dư luận nóng những giờ qua.

Theo đó, do nhu cầu bức bách của trẻ em đi học mà trường công không đáp ứng được, huyện xin và tỉnh chấp thuận cho Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang vào đầu tư trường học trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp này triển khai công việc xây dựng trường khi chưa đầy đủ các thủ tục nên sau một thời gian hoạt động, cơ sở này bị yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động.

Hình ảnh giáo viên quỳ gối trước đoàn công tác gây xôn xao dự luận.

Nhận định về vấn đề này, GS-TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, việc cơ sở giáo dục hoạt động khi chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý là sai và việc cơ quan chức năng dừng hoạt động của cơ sở này là hoàn toàn đúng theo luật. Nhưng nếu xem xét một cách toàn diện thì việc giải thể một cơ sở giáo dục là hết sức nguy hiểm, bởi hai lý do. Thứ nhất, người giáo viên khó có thể làm việc khác nếu mất việc. Thứ hai, các em học sinh sẽ đi đâu khi nơi học tập bị đóng cửa.

“Việc xóa bỏ một trường học không đơn giản như xóa bỏ một cơ sở kinh doanh, bởi lẽ nó liên quan đến quyền lợi học tập của trẻ, cũng như công việc của nhà giáo. Nên khi muốn mở một cơ sở giáo dục nào đó thì không thể theo cơ chế thị trường mà cần phải có sự tính toán những điều kiện để cơ sở này có thể hoạt động, tồn tại”, GS Dong nói.

Khi chính quyền cho dừng hoạt động của cơ sở giáo dục thì chính quyền phải tính toán để cho các học sinh đang học ở trường đó tìm được nơi để tiếp tục học tập, không thể để quyền lợi học tập của trẻ bị gián đoạn vì những sai lầm của một ai đó.

Hiện tại, địa phương đang có nhu cầu lớn về trường lớp mẫu giáo thì chính quyền cần tạo điều kiện để cho cơ sở giáo dục này hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động. Điều này sẽ có lợi cho các bên, giải quyết được các vấn đề đang vướng mắc hiện nay.

Ở góc độ của người làm giáo dục, GS Dong cho rằng, hành động quỳ gối xin được dạy trẻ của các cô giáo thế hiện sự lo lắng của các cô trước nguy cơ mất việc. Thế nhưng, việc làm này của các cô là hoàn toàn không nên, làm mất đi hình ảnh tôn nghiêm của nhà giáo.

“Giáo viên không phải là nô lệ của sự việc, các cô đang là nạn nhân của việc tính toán thiếu chặt chẽ. Các giáo viên nên đề đạt nguyện vọng chính đáng để được giải quyết”, GS Dong khẳng định.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Tại sao giáo viên phải quỳ để xin được dạy học?

HUYÊN NGUYỄN |

Hành động quỳ lạy để xin được dạy trẻ của các cô giáo ở Nghệ An có thể do nghĩ chưa xa, là hành động bộc phát, tức thời. Thay bằng quỳ lạy, xin xỏ, giáo viên nên cùng nhà trường, chủ đầu tư thuyết phục và cố gắng hoàn thành đủ yêu cầu, điều kiện theo quy định, Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định.

Giáo viên mầm non quỳ lạy: Tại sao các cô lại dễ dàng quỳ gối như thế?

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, sự việc các giáo viên mầm non ở Nghệ An phải quỳ lạy cơ quan chức năng để xin được dạy trẻ là vô cùng đáng tiếc. Các cô không nên quỳ gối như vậy, vì đang là giáo viên.

Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Tường Minh |

Lại là hình ảnh những cô giáo quỳ đang lan tràn trên mạng bằng một clip. Lần này là những giáo viên mầm non tại Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An thuộc Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tại sao giáo viên phải quỳ để xin được dạy học?

HUYÊN NGUYỄN |

Hành động quỳ lạy để xin được dạy trẻ của các cô giáo ở Nghệ An có thể do nghĩ chưa xa, là hành động bộc phát, tức thời. Thay bằng quỳ lạy, xin xỏ, giáo viên nên cùng nhà trường, chủ đầu tư thuyết phục và cố gắng hoàn thành đủ yêu cầu, điều kiện theo quy định, Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định.

Giáo viên mầm non quỳ lạy: Tại sao các cô lại dễ dàng quỳ gối như thế?

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, sự việc các giáo viên mầm non ở Nghệ An phải quỳ lạy cơ quan chức năng để xin được dạy trẻ là vô cùng đáng tiếc. Các cô không nên quỳ gối như vậy, vì đang là giáo viên.

Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Tường Minh |

Lại là hình ảnh những cô giáo quỳ đang lan tràn trên mạng bằng một clip. Lần này là những giáo viên mầm non tại Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An thuộc Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang.