Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Tường Minh |

Lại là hình ảnh những cô giáo quỳ đang lan tràn trên mạng bằng một clip. Lần này là những giáo viên mầm non tại Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An thuộc Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang.

Ngày 13.6, mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh một nhóm cô giáo quỳ gối, khóc lóc van xin cán bộ rút lại quyết định đóng cửa trường.

Trước đó, vào 12.6, đoàn công tác của UBND thị trấn Thanh Chương đến làm việc với Cơ sở mầm non Tuổi Thơ, đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm dừng mọi hoạt động vì chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Theo trả lời của ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương với Lao Động, sự việc trong clip đúng là xảy ra tại cơ sở mầm non Tuổi Thơ, thuộc thị trấn Thanh Chương.

Và cơ sở mầm non này hiện chưa có đầy đủ các giấy tờ thủ tục pháp lý để hoạt động. Tuy nhiên, nếu Cty hoàn thiện thủ tục pháp lý thì chính quyền luôn sẵn sàng tạo điều kiện để cơ sở mầm non trên hoạt động.

Còn theo ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương, hiện cơ sở mầm non này đã tuyển sinh vượt quá số lượng học sinh (215 học sinh), chưa có các chứng chỉ điều kiện về PCCC, ATVSTP và nhiều thủ tục pháp lý liên quan.

Mặc dù đã nhiều lần lập biên bản, đình chỉ thi công, xử phạt cơ sở này nhưng Cty trên đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục.

Việc yêu cầu Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang dừng ngay các hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ trên khuôn viên của Trung tâm hướng nghiệp (cũ) để hoàn tất các thủ tục pháp lý, khi đủ hồ sơ pháp lý cơ quan có thẩm quyền mới xem xét cấp phép hoạt động.

Đó là việc làm đúng, đáng hoan nghênh của chính quyền địa phương, nhất là trong bối cảnh những bê bối của những cơ sở mầm non có phép và không phép liên tục diễn ra trong cả nước thời gian gần đây.

Và chắc chắn việc chính quyền địa phương xử lý nghiêm khắc bằng việc yêu cầu Cty CP đầu tư và giáo dục Minh Sang đóng cửa trường mầm non sẽ khiến những giáo viên của trường này tạm thời mất việc, mất thu nhập và cuộc sống vốn đã khó khăn sẽ chồng chất khó khăn.

Nhưng không vì thế mà phải quỳ van xin như trong clip. Đó là những hình ảnh mang lại sự xót xa với người xem. Ngành giáo dục, vốn đã đau, đã xấu với hình ảnh “cô giáo quỳ” lắm rồi, xin đừng làm tổn thương thêm nữa…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên quỳ lạy xin dạy trẻ: Chưa kết hôn đã sinh con!

QUANG ĐẠI-HỒNG QUÂN |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên thuộc Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin dạy trẻ, lãnh đạo địa phương cho biết doanh nghiệp đang rơi vào thế sống dở chết dở.

Sự thật clip hàng chục giáo viên quỳ lạy để được xin dạy trẻ

HỒNG QUÂN |

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip nhiều giáo viên mầm non quỳ lạy các cán bộ địa phương để được tiếp tục dạy trẻ, khiến nhiều người xem không khỏi chạnh lòng.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Nửa giờ với Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh

Kỳ Quan |

Câu chuyện "cô giáo quỳ" xin lỗi cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đang đi dần tới hồi kết khi mới đây Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức đã biểu quyết thống nhất kỷ luật Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh - thầy Huỳnh Công Sơn - với hình thức "cách chức".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên quỳ lạy xin dạy trẻ: Chưa kết hôn đã sinh con!

QUANG ĐẠI-HỒNG QUÂN |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên thuộc Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin dạy trẻ, lãnh đạo địa phương cho biết doanh nghiệp đang rơi vào thế sống dở chết dở.

Sự thật clip hàng chục giáo viên quỳ lạy để được xin dạy trẻ

HỒNG QUÂN |

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip nhiều giáo viên mầm non quỳ lạy các cán bộ địa phương để được tiếp tục dạy trẻ, khiến nhiều người xem không khỏi chạnh lòng.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Nửa giờ với Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh

Kỳ Quan |

Câu chuyện "cô giáo quỳ" xin lỗi cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đang đi dần tới hồi kết khi mới đây Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức đã biểu quyết thống nhất kỷ luật Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh - thầy Huỳnh Công Sơn - với hình thức "cách chức".