Giảng viên bị tố đạo văn: Vì được nhờ đứng tên chung cho dễ đăng

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Nhà xuất bản và hai giảng viên đại học vừa bị tố đạo văn đã xin lỗi tác giả và thực hiện thu hồi sách có nội dung vi phạm. Theo lí giải của một tác giả là đứng tên chung vì nghĩ rằng như vậy dễ được đăng hơn.

Dịch nhưng không xin phép, không đề tên

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM vừa thu hồi cuốn sách “Báo chí và Truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại” do TS Đỗ Văn Biên chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung. Nguyên nhân của việc thu hồi do một bài viết có đến 85% nội dung trùng với bài của tác giả nước ngoài.

Cuốn sách có bài đạo văn đã bị thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Cuốn sách có bài đạo văn đã bị thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn

Cụ thể, bài viết "Mối quan hệ giữa chuyên viên PR và nhà báo: dưới góc nhìn đạo đức truyền thông" của tác giả Hoàng Xuân Phương - Vũ Mộng Lân do Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm tác quyền.

Quyển sách này xuất bản từ tháng 6.2020 với 1.000 bản, tập hợp 25 bài báo khoa học của hơn 40 tác giả được trình bày trong hội thảo cùng tên hồi tháng 7.2019.

Ngày 13.1.2021, GS Jim Macnamara đã gửi email phản ánh hai tác giả trên sao chép 85% nội dung bài báo của ông đăng trên Tạp chí quốc tế Journalism & Mass Communication Quarterly năm 2016.

Trao đổi với Lao Động, phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: Sau khi nắm được thông tin bài viết của nhóm tác giả Hoàng Xuân Phương, Vũ Mộng Lân trong sách là bài dịch của tác giả Jim Macnamara mà không xin phép và không đề tên tác giả Jim Macnamara, Ban Biên tập đã liên hệ với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM đề nghị thu hồi sách và tái bản sách mới rút bài vi phạm ra (kinh phí do nhóm tác giả vi phạm đề nghị chi trả).

Đại diện Ban biên tập và các tác giả đã xin lỗi tác giả Jim Macnamara và lời xin lỗi được tác giả Jim Macnamara chấp nhận.

Ban tổ chức hội thảo đã gọi điện thông báo về vấn đề này cho các tác giả khác và các bạn đọc đã mua, hoặc được tặng sách để trao đổi về vấn đề này, đề nghị gửi lại sách tại phòng B204, khi có sách tái bản, Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi bản in mới.

Quan điểm của nhà trường là nghiêm túc trong việc xem xét và xử lý các thiếu sót, các bên có liên quan để đảm bảo tính nghiêm túc trong khoa học, học thuật.

Đứng tên chung cho dễ đăng

Theo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tác giả Hoàng Xuân Phương từng là Trưởng Bộ môn Truyền thông Ứng dụng – Khoa Báo chí và Truyền thông nhưng đã nghỉ việc chính thức từ tháng 11.2020.

Hai tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân đã nhận trách nhiệm việc dịch không xin phép và không đề tên tác giả. Tác giả Hoàng Xuân Phương cho biết tác giả Vũ Mộng Lân đã dịch mà không xin phép, sau đó nhờ tác giả Hoàng Xuân Phương đứng tên chung vì nghĩ rằng như vậy dễ được đăng hơn. Nhóm tác giả đã email xin lỗi tác giả Jim Macnamara và đề nghị chịu toàn bộ kinh phí tái bản sách.

Bài viết bị tốt
Bài viết bị tố đạo văn của 2 tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân. Ảnh: Anh Nhàn

Được biết, hiện tại, tác giả Hoàng Xuân Phương và Vũ Mộng Lân hiện đang công tác tại Trường Đại học Văn Lang. Trong đó, tác giả Hoàng Xuân Phương giữ chức phó khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông.

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết: Nhà trường đã nắm được thông tin và đang tiến hành họp, trao đổi để đưa ra giải pháp cụ thể và sẽ thông tin sau khi có kết luận.

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nguyện vọng thông minh để "chắc suất" đỗ lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Nắm chắc một số kỹ năng chọn trường sẽ giúp học sinh “chắc suất” vào lớp 10 công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Hủy thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh từng ra quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp của 125 học viên theo học tại trường này. Tuy nhiên, hiện Trường đã hủy quyết định thu hồi đó.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lần đầu lên tiếng vụ bị tố “đạo văn”

Trung Bảo |

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức họp báo, trong đó Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy thông tin chính thức về đơn thư tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường “đạo văn”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đăng ký nguyện vọng thông minh để "chắc suất" đỗ lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Nắm chắc một số kỹ năng chọn trường sẽ giúp học sinh “chắc suất” vào lớp 10 công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Hủy thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh từng ra quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp của 125 học viên theo học tại trường này. Tuy nhiên, hiện Trường đã hủy quyết định thu hồi đó.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lần đầu lên tiếng vụ bị tố “đạo văn”

Trung Bảo |

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức họp báo, trong đó Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy thông tin chính thức về đơn thư tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường “đạo văn”.