Bạc Liêu: Bán sách không đúng mẫu, Sở Giáo dục phải thu hồi

NHẬT HỒ |

Đầu năm học mới 2020-2021, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu liên tiếp phát hành công văn đến các đơn vị đề nghị mua hàng loạt các loại sách từ mẫu giáo cho đến lớp 9.

Ngày 16.9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cho biết đang tổ chức thu hồi số sách được cho là in không đúng mẫu đã được phát hành đến các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Ông Vĩnh cho biết: “Do đơn vị cung cấp gửi đến nguyên thùng, nên khi xuống đến đơn vị mới phát hiện. Khi được phản ánh, chúng tôi thu hồi để gửi đến đơn vị cung cấp đổi lại cho đúng quy định”.

Công văn đề nghị các Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường mần non, mẫu giáo đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Công văn đề nghị các Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Trước đó, sau khi Lao Động đăng tải thông tin về việc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều đơn vị về việc nhận được sách đăng ký mua theo chỉ đạo của sở lại không dán tem, có dấu hiệu in sai quy định.

Đây là cuốn sổ được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu giới thiệu các trường mua, nhưng không dám tem, nên đang được chỉ đạo thu hồi vào chiều 16.9 (ảnh Nhật Hồ)
Đây là cuốn sổ được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu giới thiệu các trường mua, nhưng không dám tem, nên đang được chỉ đạo thu hồi vào chiều 16.9 (ảnh Nhật Hồ)

Trở lại chuyện bán sách tại Bạc Liêu đầu năm học mới, thay vì quyền lựa chọn sách tham khảo thuộc về các trường, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu “gom” lại một mối do ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính phân phối từ cấp mầm non cho đến lớp 9.

Các danh mục sách tham khảo, sách dạy kỹ năng, thậm chí sổ ghi sức khỏe của trẻ cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu đề nghị các Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường lựa chọn đăng ký mua.

Riêng tài liệu mầm non phục vụ cho năm học mới 2020-2021, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu đã lên đến 23 loại, giá thấp nhất 8.500 đồng, cao nhất lên đến 54.500 đồng/quyển.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mùi “hoa hồng” từ sách giáo khoa, sách bổ trợ

Linh Anh |

Mức chiết khấu sách giáo khoa là khoảng 20-25%, sách bổ trợ, sách tham khảo có chiết khấu có thể lên tới 30-40%. Đó là khoản tiền “hoa hồng” không nhỏ đã biến nhiều trường học hăng hái trở thành một đại lý bán sách.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu không chỉ đề nghị bán sách tin học

NHẬT HỒ |

Không chỉ giới thiệu bán sách tin học từ lớp 6 đến lớp 9 mà Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu còn giới thiêu bán cả sách tiếng Anh, sách tham khảo,… thậm chí sách dạy chữ đẹp.

Bạc Liêu: Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đi… bán sách

NHẬT HỒ |

Nhiều phòng giáo dục và trường học lúng túng khi nhận được công văn giới thiệu sách và đề nghị đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu): Chi tiếp khách tới 3,3 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chi tiền tiếp khách hóa đơn, chứng từ không hợp lệ lên đến trên 3,3 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mùi “hoa hồng” từ sách giáo khoa, sách bổ trợ

Linh Anh |

Mức chiết khấu sách giáo khoa là khoảng 20-25%, sách bổ trợ, sách tham khảo có chiết khấu có thể lên tới 30-40%. Đó là khoản tiền “hoa hồng” không nhỏ đã biến nhiều trường học hăng hái trở thành một đại lý bán sách.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu không chỉ đề nghị bán sách tin học

NHẬT HỒ |

Không chỉ giới thiệu bán sách tin học từ lớp 6 đến lớp 9 mà Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu còn giới thiêu bán cả sách tiếng Anh, sách tham khảo,… thậm chí sách dạy chữ đẹp.

Bạc Liêu: Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đi… bán sách

NHẬT HỒ |

Nhiều phòng giáo dục và trường học lúng túng khi nhận được công văn giới thiệu sách và đề nghị đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu): Chi tiếp khách tới 3,3 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chi tiền tiếp khách hóa đơn, chứng từ không hợp lệ lên đến trên 3,3 tỉ đồng.