Gia Lai khắc phục ngay thực trạng thiếu sách vở và không tổ chức bán trú

THANH TUẤN |

Gia Lai – Bước vào năm học mới 2022-2023, người dân bất ngờ vì toàn bộ trường mầm non, tiểu học ở Gia Lai tạm dừng chế độ bán trú, hàng nghìn em học sinh vùng khó khăn bị thiếu sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có những giải pháp giải quyết vấn đề này.

Ngày 9.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, ngành đã có những giải pháp “nóng” để giải quyết vấn đề bán trú và thiếu sách giáo khoa, đảm bảo cho năm học mới ổn định.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo việc hỗ trợ các học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn thiếu sách giáo khoa cho năm học mới. Tuyệt đối không để các em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường phải bỏ học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục vận động phụ huynh mua sách cho học sinh; chỉ đạo hiệu trưởng các trường cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để mua sách giáo khoa bổ sung cho tủ sách dùng chung để các em mượn học.

Vận động các nhà tài trợ tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phòng cũng chỉ đạo các trường vùng thuận lợi hỗ trợ sách giáo khoa cho trường vùng khó khăn.

Nhiều huyện ở Gia Lai đều có học sinh thiếu sách giáo khoa, chủ yếu là tại huyện huyện Đức Cơ. Trong đó bậc tiểu học tại huyện có 9.473 học sinh, hiện thiếu 143 bộ sách (chiếm 1,51%); THCS có 5.771 học sinh, thiếu 463 bộ sách (chiếm 8,02%).

Liên quan đến thu tiền hoạt động bán trú, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, ngành giáo dục ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tổ chức lại hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí năm học 2022- 2023.

Theo đó, công tác tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống thất của phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giao hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện tạm thu, các nội dung quy định.

Trước đó, việc tạm dừng thu tiền chế độ bán trú đối với bậc mầm non và tiểu học đã khiến hàng nghìn phụ huynh học sinh ở Gia Lai bị đảo lộn sinh hoạt, họ phải vất vả vì đón con đến trường nhiều lần. Một số phụ huynh đã rút hồ sơ xin chuyển con qua học trường tư thục.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

Nhiều học sinh nghèo ở Gia Lai thiếu sách vở trước năm học mới

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai bị thiếu sách vở. Đặc biệt việc đổi mới sách giáo khoa nên chủ yếu thiếu sách diễn ra ở khối lớp 1, 2, 3 và 7.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

Nhiều học sinh nghèo ở Gia Lai thiếu sách vở trước năm học mới

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai bị thiếu sách vở. Đặc biệt việc đổi mới sách giáo khoa nên chủ yếu thiếu sách diễn ra ở khối lớp 1, 2, 3 và 7.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...