Nhiều học sinh nghèo ở Gia Lai thiếu sách vở trước năm học mới

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai bị thiếu sách vở. Đặc biệt việc đổi mới sách giáo khoa nên chủ yếu thiếu sách diễn ra ở khối lớp 1, 2, 3 và 7.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ - cho biết, một số trường học trên địa bàn phản ánh học sinh khó khăn thiếu sách vở cho năm học mới. Địa phương cố gắng kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ sách vở, để các cháu yên tâm học tập.

Các trường như: Tiểu học Lê Văn Tám thiếu 60 bộ sách lớp 1, 70 bộ sách lớp 2 và 85 bộ sách lớp 3 (bộ Cánh diều).

Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt thiếu 30 bộ lớp 1, 30 bộ lớp 2 và 40 lớp 3; Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thiếu 60 bộ sách lớp 1, 50 bộ sách lớp 2…

Ngoài ra, nhiều trường Tiểu học khác như Kpă Klơng, Đinh Núp, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Tuấn (huyện Đức Cơ) các em học sinh cũng thiếu sách.

Tương tự, tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) cũng đang thiếu gần 200 bộ sách giáo khoa, chủ yếu là ở khối lớp 3, 7.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai – cho biết, hiện các phòng đang thống kê lại số lượng học sinh thiếu sách để sở có phương án xin kinh phí hoặc kêu gọi nguồn xã hội hóa, giúp các em có sách học tập.

Tỉnh Gia Lai có 46% dân số là đồng bào thiểu số, đời sống còn khó khăn. Một số huyện sẵn sàng trích kinh phí ngân sách để mua sách cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vùng cao mong có đủ sách giáo khoa trong năm học mới

Thiều Trang - Trà My |

Tại vùng cao Tây Bắc, nhiều giáo viên mong mỏi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...

Một số đầu sách "cháy hàng" trước thềm năm học mới

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, do đó, thời điểm đầu năm học mới, một số nhà sách không còn đủ các loại sách giáo khoa kể trên, nhất là sách giáo khoa lớp 10. Ngoài ra, nhiều đầu sách tham khảo cũng bắt đầu khan hiếm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên vùng cao mong có đủ sách giáo khoa trong năm học mới

Thiều Trang - Trà My |

Tại vùng cao Tây Bắc, nhiều giáo viên mong mỏi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...

Một số đầu sách "cháy hàng" trước thềm năm học mới

MINH HÀ - QUỲNH ANH |

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai dạy sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, do đó, thời điểm đầu năm học mới, một số nhà sách không còn đủ các loại sách giáo khoa kể trên, nhất là sách giáo khoa lớp 10. Ngoài ra, nhiều đầu sách tham khảo cũng bắt đầu khan hiếm.