Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Quang Phương |

Cần Thơ – Năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã có các chỉ đạo để đảm bảo công tác bán trú cho học sinh. Nhiều cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố nhanh chóng đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của các bé.

Học sinh đi học lại: Phụ huynh vui mừng vì trường "mở bếp" bán trú

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Ngày 6.4, hàng triệu học sinh lớp 1- lớp 6 đã chính thức đi học trở lại sau gần 1 năm học trực tuyến tại nhà. Cũng trong ngày đầu tiên trở lại, nhiều trường đã tổ chức bán trú để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả phụ huynh và học sinh.

Trường học ở Hà Nội tổ chức ăn bán trú ra sao khi học sinh trở lại trường?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường sẽ tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Quang Phương |

Cần Thơ – Năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã có các chỉ đạo để đảm bảo công tác bán trú cho học sinh. Nhiều cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố nhanh chóng đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của các bé.

Học sinh đi học lại: Phụ huynh vui mừng vì trường "mở bếp" bán trú

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Ngày 6.4, hàng triệu học sinh lớp 1- lớp 6 đã chính thức đi học trở lại sau gần 1 năm học trực tuyến tại nhà. Cũng trong ngày đầu tiên trở lại, nhiều trường đã tổ chức bán trú để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả phụ huynh và học sinh.

Trường học ở Hà Nội tổ chức ăn bán trú ra sao khi học sinh trở lại trường?

Bích Hà |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức dạy học trực tiếp với lớp 1 đến lớp 6 sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường sẽ tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.