Giáo viên vùng cao mong có đủ sách giáo khoa trong năm học mới

Thiều Trang - Trà My |

Tại vùng cao Tây Bắc, nhiều giáo viên mong mỏi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Ước mong của giáo viên vùng cao trước thềm năm học mới.

Chỉ còn vài ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ rộn ràng vang khắp các trường học trên cả nước. Trong không khí hân hoan, náo nức đón chờ một năm học mới, thầy và trò các trường vùng khó đang ấp ủ những hy vọng mới.

Tại vùng cao Tây Bắc, các trường học đang tập trung triển khai những công đoạn cuối cùng nhằm ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để sẵn sàng bước vào năm học mới. Hy vọng lớn nhất của thầy và trò là có đủ cơ sở vật chất và giáo viên cốt cán để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2022-2023, Trường THCS Thị trấn Than Uyên (Lai Châu) có 15 lớp học, theo định mức phải có hơn 28 giáo viên, nhưng đến thời điểm hiện tại trường chỉ có 26 giáo viên, đặc biệt thiếu giáo viên dạy môn Công nghệ và Tin học.

"Ước mong lớn nhất của chúng tôi là có đủ giáo viên cốt cán để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới" - thầy Mai Tiến Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Than Uyên, bộc bạch.

Trao đổi với Lao Động trước thềm năm học mới, cô Hà Thị Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Gia (Lạng Sơn) - cho biết, hiện tại, nhà trường vẫn gặp một số khó khăn về công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10.

Về cơ sở vật chất, nhà trường thiếu các thiết bị dạy học cơ bản, các phòng học bộ môn chưa đảm bảo, thiếu giáo viên giảng dạy. Đặc biệt, nhà trường mới nhận được sách giáo khoa của một số bộ môn, vẫn còn thiếu nhiều môn học.

"Trước thềm năm học mới, thầy và trò và trường rất mong các cấp tiếp tục quan tâm để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh sớm có sách giáo khoa để học tập" - cô Thùy Dương mong mỏi.

Học sinh Trường THPT Bình Gia trong ngày tựu trường.
Học sinh Trường THPT Bình Gia (Lạng Sơn) trong ngày tựu trường.

Trước thềm năm học mới, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Khoen On (tỉnh Lai Châu) rất mong nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Học sinh
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Khoen On (Lai Châu) chưa có đủ sách giáo khoa trong năm học mới.

"Năm học này, dịch bệnh đã được đẩy lùi, học sinh được cắp sách tới trường. Ai cũng hy vọng về 1 năm học mới với thật nhiều thắng lợi, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ước mong lớn nhất là các em có đủ sách giáo khoa để học tập" - thầy Phạm Hữu Trung, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ.

Thiều Trang - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Cách tính lương giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động

Trang Hà |

Bên cạnh cách tính lương giáo viên mầm non là viên chức trong các trường công lập thì còn một đối tượng nữa là giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động.

Những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được phép thu

Phùng Nhung |

Dưới đây là những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu và không được phép thu trong đầu năm học mới.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Cách tính lương giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động

Trang Hà |

Bên cạnh cách tính lương giáo viên mầm non là viên chức trong các trường công lập thì còn một đối tượng nữa là giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động.

Những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được phép thu

Phùng Nhung |

Dưới đây là những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu và không được phép thu trong đầu năm học mới.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.