Cần Thơ đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Quang Phương |

Cần Thơ – Năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã có các chỉ đạo để đảm bảo công tác bán trú cho học sinh. Nhiều cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố nhanh chóng đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của các bé.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Cần Thơ, năm học 2022 – 2023, toàn thành phố có 252.662 học sinh, trong đó trẻ mầm non là 51.111 em, tiểu học là 99.091 học sinh.

Đến nay, tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 45% và trẻ mẫu giáo đạt trên 99%. Đối với cấp tiểu học, toàn thành phố có khoảng 94% học sinh học 2 buổi/ngày, trong đó học sinh học bán trú đạt gần 40%.

Ông Lê Thanh Long – Trưởng phòng Phòng Giáo dục tiểu học, thuộc Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, trong kế hoạch nhiệm vụ năm học mới Sở đã hướng dẫn các phòng chỉ đạo các trường có đủ các điều kiện tổ chức bán trú, xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú phù hợp với điều kiện thực tế và trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.

 
Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ Trần Thanh Bình và Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra công tác tổ chức bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (Cần Thơ) trong những ngày đầu năm học mới.

Đặc biệt, các trường học phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh trong quá trình tổ chức cho các em ăn uống, tiến tới xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng giúp các em phát triển thể lực và thể chất một cách phù hợp.

Theo ông Long, hoạt động bán trú ngoài giúp các em học sinh có những bữa ăn ngon, vui chơi giải trí và nghỉ ngơi để tiếp tục học tập buổi chiều thì thông qua đó còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và khả năng tự phục vụ trong việc ăn và ngủ bán trú tại trường.

Bà Mạch Lệ Xuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, năm học mới 2022-2023 nhà trường có 2.010 học sinh với 56 lớp học, trong đó có 1.861 học sinh đăng ký tham gia ăn bán trú; nhà trường đáp ứng đủ điều kiện giảng dạy 2 buổi/ngày với 1 lớp/phòng học.

 
 
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (Cần Thơ).

Đồng thời, ngay từ đầu năm học nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như nhân sự để đảm bảo công tác bán trú. Sau đó tổ chức họp phụ huynh và đăng ký bán trú cho các em trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Đồng thời, chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất cho các em về chất lượng dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo cô Lê Ngọc Điệp – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), khi nhà trường tổ chức bán trú cho các bé là tất cả đều có hợp đồng rõ ràng và các phần ăn đều phải đạt chuẩn, mỗi ngày đều có lưu mẫu và bảo quản sau khi chế biến thức ăn theo quy định. Đồng thời, đầu năm học nhà trường có tổ chức thực hiện khám chữa bệnh và tiêm phòng cho các cô cấp dưỡng ở phòng bếp, nhằm đảm bảo sức khoẻ của nhân sự trước khi thực hiện công tác nấu ăn bán trú cho các bé.

 
 
Nhà trường luôn chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho từng bữa ăn của các em học sinh.

Chị Nguyễn Hữu Ngọc Thanh - Tổ trưởng Tổ bếp của Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, để chuẩn bị cho công tác bán trú của các em học sinh, ngay trong dịp hè tổ bếp đã được nhà trường phối hợp với y tế địa phương tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp và xây dựng quy trình bếp từ trước khi các bé tựu trường.

Quang Phương
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1 tại Cần Thơ thích thú với buổi học đầu tiên

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Đối với các em học sinh lớp 1, buổi đầu đến trường vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, bởi đây là những khoảnh khắc đầu tiên các bé được làm quen với môi trường mới, từ lớp học đến thầy cô, bạn bè, sách vở,… Tại Cần Thơ, trong buổi học đầu tiên các giáo viên lớp 1 đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt để giúp các bé nhanh chóng hoà nhập, làm quen và giao lưu cùng bạn bè.

Đoàn thanh niên Công an TP.Cần Thơ trao quà cho học sinh dịp khai giảng

Quang Phương |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Đoàn thanh niên Công an TP.Cần Thơ đã trao tặng 50 chiếc xe đạp với tổng giá trị gần 100 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường THCS Đông Hiệp và THCS Thới Xuân trên địa bàn thành phố.

Hơn 250.000 học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới 2022-2023

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 5.9, hơn 250.000 học sinh các cấp học tại TP.Cần Thơ đến trường dự khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học 2022-2023 trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn sau một năm phải đón khai giảng trực tuyến vì đại dịch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Học sinh lớp 1 tại Cần Thơ thích thú với buổi học đầu tiên

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Đối với các em học sinh lớp 1, buổi đầu đến trường vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, bởi đây là những khoảnh khắc đầu tiên các bé được làm quen với môi trường mới, từ lớp học đến thầy cô, bạn bè, sách vở,… Tại Cần Thơ, trong buổi học đầu tiên các giáo viên lớp 1 đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt để giúp các bé nhanh chóng hoà nhập, làm quen và giao lưu cùng bạn bè.

Đoàn thanh niên Công an TP.Cần Thơ trao quà cho học sinh dịp khai giảng

Quang Phương |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Đoàn thanh niên Công an TP.Cần Thơ đã trao tặng 50 chiếc xe đạp với tổng giá trị gần 100 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường THCS Đông Hiệp và THCS Thới Xuân trên địa bàn thành phố.

Hơn 250.000 học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới 2022-2023

QUANG PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 5.9, hơn 250.000 học sinh các cấp học tại TP.Cần Thơ đến trường dự khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học 2022-2023 trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn sau một năm phải đón khai giảng trực tuyến vì đại dịch.