Điện Biên: Mùa đi tìm những học sinh quên đến lớp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm nào cũng vậy, cứ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là rất nhiều học sinh vùng cao lại “quên đến lớp”. Thậm chí có trường, học sinh đến lớp chỉ trên, dưới 10%...

"Quên đến lớp" sau kỳ nghỉ Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 30.1, ngày đầu tiên học sinh phải trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, tại Trường Mầm non Xá Nhè, huyện Tủa Chùa chỉ có hơn 6% học sinh đến lớp.

Cô Hà Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường lo lắng cho biết, nhà trường đã cử các giáo viên ra Hội Xuân được tổ chức trên địa bàn để tìm học sinh nhưng cũng rất ít cháu có mặt ở đó.

“Chúng tôi cũng cũng yêu cầu giáo viên liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân, nếu không liên hệ được thì đến tận nhà để nắm tình hình và vận động gia đình cho trẻ đến trường" - Cô Hạnh cho hay.

Cả giáo viên và phụ huynh phải phối hợp để đưa trẻ đến lớp sau khi nghỉ dài ngày.
Cả giáo viên và phụ huynh phải phối hợp để đưa trẻ đến lớp sau khi nghỉ Tết dài ngày.

Theo cô Hạnh, sau thời gian nghỉ dài các em ngại đến lớp. Giáo viên cũng đã tìm được một số em ở lễ hội nhưng các em khóc không chịu về lớp, bố mẹ thương con lại xin cho các em nghỉ thêm 1-2 ngày nữa...

Giáo viên cũng đã phải lặn lội lên các bản vùng cao để tìm học sinh, thế nhưng cũng gặp phải những trường hợp tương tự. Sau đó lại phải vận động, thuyết phục như những ngày đầu cho trẻ đến trường...

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng học sinh ngại đến lớp sau kỳ nghỉ Tết và tâm lý chưa muốn cho con đi học không chỉ ở mầm non mà còn ở các cấp học khác, không chỉ ở huyện Tủa Chùa mà các địa bàn vùng cao, vùng xa khác cũng vậy.

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, người dân thường có tâm lý đi chơi đến qua rằm Thảng Giêng rồi mới trở lại công việc thường ngày.
Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, người dân thường có tâm lý đi chơi đến qua rằm Thàng Giêng rồi mới trở lại công việc thường ngày.

Tại huyện Mường Nhé, trong ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết, tỉ lệ học sinh trở lại lớp học chỉ đạt hơn 70%. Còn tại huyện Nậm Pồ, số học sinh đến lớp là 86%. Trong khi đó, tại huyện Tủa Chùa số học sinh chỉ đạt gần 60%

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Đức Biểu – Trưởng Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa cho biết, việc có nhiều học sinh không trở lại lớp học do nhiều nguyên nhân. Trong đó, ở một số địa bàn vùng cao người dân còn bị ảnh hưởng bởi những phong tục, tập quán, lễ hội vui chơi ngày Tết.

“Ngoài ra, do nhận thức chưa đầy đủ của cha mẹ nên tỉ lệ học sinh đến lớp sau kỳ nghỉ Tết còn thấp so với một số địa phương trong tỉnh” – ông Biểu nói.

Giáo viên phải đi “gom” học sinh từ các gia đình trên bản vùng cao.
Giáo viên phải đi “gom” học sinh từ các gia đình trên bản vùng cao.

Nỗ lực “kéo” học sinh đến lớp bằng nhiều cách

Là địa phương có số học sinh trở lại lớp học nhỉnh hơn so với các huyện, ông Ngô Xuân Chiến – Trưởng phòng GDĐT huyện Nậm Pồ cho hay, ngay trước kỳ nghỉ, Phòng đã yêu cầu các nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo số học sinh trở lại trường cao nhất.

“Bên cạnh việc phân công giáo viên nhắc nhở, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh thì hiệu trưởng cũng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền các xã để thông báo đến các trưởng bản nhắc nhở các gia đình cho con đến lớp sau kỳ nghỉ” – ông Chiến chia sẻ.

Khắp các rẻo vùng cao, không khó để bắt gặp những điểm vui chơi tập trung trong những ngày đầu năm.
Khắp các rẻo vùng cao, không khó để bắt gặp những điểm vui chơi tập trung trong những ngày đầu năm.

Ông Phạm Thiết Chùy – Trưởng phòng GDĐT huyện Mường Nhé cũng cho biết: “Ngay sau khi nghỉ Tết, Phòng đã đi kiểm tra, đôn đốc tại tất cả các trường học. Yêu cầu các trường báo cáo sĩ số vào đầu các buổi học để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Còn huyện Tủa Chùa, các trường học cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút học sinh trở lại trường lớp. Do vậy đến ngày 2.2, tỉ lệ học sinh đến lớp cũng đã đạt trên 90%.

Để đảm bảo cho học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, giáo viên phải đi tìm “những học sinh quên đến lớp“ trong nhiều ngày.
Để đảm bảo cho học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, giáo viên phải đi tìm “những học sinh quên đến lớp“ trong nhiều ngày.

Theo thống kê của Sở GDĐT Điện Biên, đến hết ngày 2.2, tức là sau 4 ngày học sinh trở lại lớp học thì kết quả trên toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, ở bậc học Mầm non đạt 89,16%; Tiểu học đạt 95,74%; THCS đạt 95,2% và THPT đạt 94,7%.

Ông Nguyễn Văn Đoạt – Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên cho biết, việc có nhiều học sinh vùng cao không đến trường lớp sau những kỳ nghỉ dài, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết là vấn đề mà ngành rất trăn trở.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cử đoàn công tác đến một số địa phương có tỉ lệ học sinh trở lại trường thấp để tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm” – ông Nguyễn Văn Đoạt nói thêm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Xem màn tranh tài của các "đấu sĩ" dê trên cao nguyên đá dịp đầu xuân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hội chọi dê được tổ chức đầu Xuân vốn không mang tính "bạo lực" giống những môn thi đấu đối kháng khác. Khi lên sàn tranh tài, các "đấu sĩ" dê húc nhau bằng những cặp sừng chắc khỏe tạo ra những tiếng kêu côm cốp vô cùng thích thú.

Đặc sắc nét văn hóa khèn Mông trên cao nguyên đá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mỗi độ xuân về, khi những bông đào rừng tô điểm khắp núi đồi cũng là lúc cao nguyên đá Tủa Chùa vang lên tiếng khèn thiết tha, sâu lắng...

Áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho học sinh vùng cao Lai Châu

TỐNG BAO |

Năm nào cũng vậy, khi mùa Đông đến các thầy cô giáo ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu lại tất bật chuẩn bị các giải pháp phòng, chống rét cho học sinh vùng cao.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Xem màn tranh tài của các "đấu sĩ" dê trên cao nguyên đá dịp đầu xuân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hội chọi dê được tổ chức đầu Xuân vốn không mang tính "bạo lực" giống những môn thi đấu đối kháng khác. Khi lên sàn tranh tài, các "đấu sĩ" dê húc nhau bằng những cặp sừng chắc khỏe tạo ra những tiếng kêu côm cốp vô cùng thích thú.

Đặc sắc nét văn hóa khèn Mông trên cao nguyên đá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mỗi độ xuân về, khi những bông đào rừng tô điểm khắp núi đồi cũng là lúc cao nguyên đá Tủa Chùa vang lên tiếng khèn thiết tha, sâu lắng...

Áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho học sinh vùng cao Lai Châu

TỐNG BAO |

Năm nào cũng vậy, khi mùa Đông đến các thầy cô giáo ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu lại tất bật chuẩn bị các giải pháp phòng, chống rét cho học sinh vùng cao.