Hà Nội chìm trong giá lạnh, người dân co ro chống rét

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại Hà Nội, người dân mặc kín mít khi ra đường. Nhiều người chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.
Nhiệt độ ở Hà Nội ngày 7.1 giảm sâu khoảng 11 độ C. Rét buốt bao trùm, kèm theo gió to khiến cảm giác giá buốt càng thêm rõ rệt. Người dân phải tìm đủ mọi cách để đối phó với thời tiết khắc nghiệt.
Mọi người trùm kín mít khi ra đường chống rét.
Đôi bàn tay đã buốt cóng của người lao động hơ trên lửa để tìm hơi ấm.
Người dân tận dụng những thanh củi bỏ đi, gỗ thừa từ các vật dụng... để nhóm lửa.
Phần lớn những người lao động chân tay, phải làm việc ngoài trời đều tranh thủ tìm cách làm ấm cơ thể.
Họ đốt lửa ngay cạnh nơi làm việc để tránh cái rét 11 độ.
Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8.1 tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 9-12 độ. Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại.
Quang Minh - Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Thầy giáo vùng cao "chế" hệ thống nước nóng công suất lớn chống rét cho học sinh

Kim Anh |

Chứng kiến và thấu hiểu những vất vả, thiếu thốn của các em học sinh vùng cao, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, thầy giáo Vũ Xuân Quế đã phát minh ra hệ thống tạo nước nóng công suất lớn nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh đến trường.

Thanh Hóa: Người dân ở biên giới phải đốt lửa xuyên đêm chống rét

QUÁCH DU |

Để chống lại giá rét “như cắt”, nhiều hộ dân tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Thầy giáo vùng cao "chế" hệ thống nước nóng công suất lớn chống rét cho học sinh

Kim Anh |

Chứng kiến và thấu hiểu những vất vả, thiếu thốn của các em học sinh vùng cao, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, thầy giáo Vũ Xuân Quế đã phát minh ra hệ thống tạo nước nóng công suất lớn nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh đến trường.

Thanh Hóa: Người dân ở biên giới phải đốt lửa xuyên đêm chống rét

QUÁCH DU |

Để chống lại giá rét “như cắt”, nhiều hộ dân tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.