Lễ hội xoài Cao Lãnh rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Trước giờ khai mạc, Lễ hội xoài Cao Lãnh đã rực rỡ sắc màu của "nữ hoàng trái cây".

Tối 6.7, tại Quảng trường công viên Hai Bà Trưng (TP.Cao Lãnh) sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022.

Với chủ đề “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”, lễ hội được tổ chức nhằm phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, giới thiệu thương hiệu “Xoài Cao Lãnh” đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, duy trì và phát triển vùng trồng xoài, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu ngành hàng xoài; thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương...

Với mục tiêu đó, Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ các công việc cần thiết để tạo nên sự kiện thu hút du khách và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiêu thụ xoài trong và ngoài nước.

Theo đó, bên cạnh chương trình sân khấu hóa với nhiều hoạt động thiết thực như: Lễ khai mạc – ra mắt thành lập Chi hội xoài (trực thuộc Hiệp hội Rau Quả Việt Nam); khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu “Xoài Cao Lãnh”, giới thiệu sản phẩm “Cây Xoài nhà tôi” và các cây xoài giống, các sản phẩm từ xoài.

Hòa trong không khí đó, các điểm nhấn của lễ hội đã được các nhà vườn trưng bày một cách đẹp nhất những sản phẩm từ xoài do chính tay mình chăm sóc, chế biến.

Theo đó, bên cạnh trưng bày xoài tươi, nhiều cơ sở còn trưng bày sản phẩm chế biến từ xoài, như: Xoài sấy, nước xoài cô, xoài ăn tươi, xoài ăn sống... Đặc biệt, tại lễ hội lần này có gian hàng xoài hữu cơ (Sếu Mango) được người Đồng Tháp trồng tại Đồng Tháp. Tất cả tạo ra thế giới rực rỡ sắc màu để xoài – được mệnh danh là nữ hoàng trái cây - hấp dẫn và tạo kết nối với người xem đúng với giá trị vốn có.

Sau đây là hình ảnh do PV Báo Lao Động ghi nhận trước giờ khai mạc lễ hội.

Lễ hội xoài Cao Lãnh diễn ra từ ngày 5-8.7.2022 trùng với thời gian Lễ giỗ lần thứ 202 ông, bà Đỗ Công Tường, người “khai sinh” danh xưng Cao Lãnh. Ảnh: LT
Lễ hội xoài Cao Lãnh diễn ra từ ngày 5-8.7.2022 trùng với thời gian Lễ giỗ lần thứ 202 ông, bà Đỗ Công Tường, người “khai sinh” danh xưng Cao Lãnh. Ảnh: LT
Bên canh chương trình sân khấu hóa.... Ảnh: LT
Bên cạnh chương trình sân khấu hóa.... Ảnh: LT
Ban tổ chức đã có nhiều đầu tư cho công tác quảng bá hình ảnh xoài Cao Lãnh. Trong ảnh là xoài được trưng bày trên mô hình xuồng ba lá đặc trưng sông nước Nam Bộ. Ảnh: LT
Ban tổ chức đã có nhiều đầu tư cho công tác quảng bá hình ảnh xoài Cao Lãnh. Trong ảnh là xoài được trưng bày trên mô hình xuồng ba lá đặc trưng sông nước Nam Bộ. Ảnh: LT
Các nhân viên phục vụ trong trang phục áo bà ba đặc trưng thôn nữ Nam Bộ xưa càng làm tăng sự hấp dẫn của lễ hội xoài. Ảnh: LT
Các nhân viên phục vụ trong trang phục áo bà ba đặc trưng thôn nữ Nam Bộ xưa càng làm tăng sự hấp dẫn của lễ hội xoài. Ảnh: LT
Đặc biệt có gian hàng xoài hữu cơ do người Đồng Tháp trồng tại Đồng Tháp. Ảnh: LT
Đặc biệt có gian hàng xoài hữu cơ do người Đồng Tháp trồng tại Đồng Tháp. Ảnh: LT
Không chỉ trưng bày, Ban tổ chức còn hấp dẫn người xem bằng hình thức trực quan sinh động. Ảnh: LT
Không chỉ trưng bày, Ban tổ chức còn hấp dẫn người xem bằng hình thức trực quan sinh động. Ảnh: LT
Mâm trưng bày xoài Cao Lãnh chín vàng. Ảnh: LT
Mâm trưng bày xoài Cao Lãnh chín vàng. Ảnh: LT
Gian hàng trưng bày và cung cấp xoài ăn tươi tại khu vực lễ hội xoài. Ảnh: LT
Gian hàng trưng bày và cung cấp xoài ăn tươi tại khu vực lễ hội xoài. Ảnh: LT
Tại Lễ hội xoài Cao Lãnh còn trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm chế biến từ xoài. Ảnh: LT
Tại Lễ hội xoài Cao Lãnh còn trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm chế biến từ xoài. Ảnh: LT
Sản phẩm xoài sấy. Ảnh: LT
Sản phẩm xoài sấy. Ảnh: LT
Trước giờ khai mạc, đông đảo người dân tìm đến tham quan, thưởng thức. Ảnh: LT
Trước giờ khai mạc, đông đảo người dân tìm đến tham quan, thưởng thức. Ảnh: LT
Đặc biệt là các doanh nghiệp cũng đến tìm hiểu và bàn bạc những kế hoạch hợp tác lâu dài. Ảnh: LT
Đặc biệt là các doanh nghiệp cũng đến tìm hiểu và bàn bạc những kế hoạch hợp tác lâu dài. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng |

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Lễ hội Tôm Hùm đầu tiên được tổ chức tại Phú Yên

Hoài Luân |

Ngày 24.6, UBND thị xã Sông Cầu công bố Lễ hội Tôm Hùm lần thứ nhất - năm 2022, sẽ diễn ra ngày 30 và 31.7 tại Khu đô thị Vịnh Xuân Đài, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo và xoài tại đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Long |

Đề án đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.