Đắk Nông được ghi nhận là tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1

Phan Tuấn |

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đi kiểm tra thực tế và ghi nhận Đắk Nông là tỉnh thứ 20 trong cả nước xóa mù chữ mức độ 1.

Chiều 22.8, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Xuân Thủy dẫn đầu đã kiểm tra, công nhận tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Liên quan đến công tác này, để thực hiện hiệu quả công tác xóa mù chữ, tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa, ban hành nghị quyết, đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh...

Đến nay, 100% số xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Số xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là 69/71 xã, đạt tỉ lệ 97,18%. Năm 2022, toàn tỉnh có 46.7278/48.0035 người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ, đạt tỉ lệ 97,34%.

Năm 2023, tỉnh Đắk Nông phấn đấu trên 98% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và trên 90% số huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Tuy nhiên, ở một số xã vùng sâu, vùng khó khăn, dân cư sống không tập trung, có nhiều điểm trường lẻ, lớp ghép nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học để bảo đảm các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của xóa mù chữ còn khó khăn.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã kiểm tra thực tế công tác xóa mù tại các các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu, Đoàn đã ghi nhận Đắk Nông là tỉnh thứ 20 trong cả nước được công nhận xóa mù chữ mức độ 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Xuân Thủy đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo xóa mù chữ tỉnh Đắk Nông tiếp tục duy trì các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ cũng như hạn chế tối đa tái mù chữ.

Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trong triển khai các mục tiêu đã đặt ra. Tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các trung tâm hoạt động cộng đồng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Phong Linh |

9/9 quận, huyện TP Cần Thơ đạt đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là kết quả khởi sắc cho ngành giáo dục địa phương năm 2022. Song, công tác thực hiện cũng còn nhiều khó khăn. 

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Huawei cùng Liên Hiệp Quốc thúc đẩy xóa mù chữ ở 30 quốc gia trên thế giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhằm ươm mầm nhân tài và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, Huawei đã chính thức gia nhập Liên minh Xóa mù chữ Toàn cầu (GAL) của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) tại Hội nghị Thượng đỉnh về nhân tài số.

Không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học

Vân trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, không còn hiện tượng điểm chuẩn 30 vẫn trượt đại học như nhiều năm trở lại đây.

Nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi của trường: Tạm giữ thầy giáo dạy bơi

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã tạm giữ thầy giáo dạy bơi để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc tử vong của nam sinh lớp 9 ở bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Xuyên đêm ngăn "giun tặc"

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau thời gian dài bị lên án, tình trạng kích trộm giun ("giun tặc") vẫn chưa thuyên giảm. Không những thế, mùa mưa cũng là lúc nạn kích giun rầm rộ hơn khiến người dân phải ngày đêm trông coi, bảo vệ đất và vườn cây.

Gợi ý lập nhóm chat, truyền thông trên fanpage để kết nối đoàn viên

Đức Mạnh |

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viettel Phú Thọ gợi ý gắn kết đoàn viên thông qua các hoạt động trực tuyến. Bên cạnh đó, có thể tổ chức nhiều giải thể thao và cuộc thi trực tuyến để tạo không gian tổ chức và môi trường gắn kết mới.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương khai "không nhận tiền phần trăm từ Việt Á vì sắp về hưu"

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á chỉ đạo kế toán trưởng tính toán để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các cán bộ ở tỉnh Bình Dương, tuy nhiên, một số cá nhân đã từ chối nhận tiền.

Cần Thơ hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Phong Linh |

9/9 quận, huyện TP Cần Thơ đạt đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là kết quả khởi sắc cho ngành giáo dục địa phương năm 2022. Song, công tác thực hiện cũng còn nhiều khó khăn. 

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Huawei cùng Liên Hiệp Quốc thúc đẩy xóa mù chữ ở 30 quốc gia trên thế giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhằm ươm mầm nhân tài và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, Huawei đã chính thức gia nhập Liên minh Xóa mù chữ Toàn cầu (GAL) của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) tại Hội nghị Thượng đỉnh về nhân tài số.