Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Tường Vân |

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11.

Trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng - ông Mai Tấn Linh - đánh giá, việc tổ chức đi học lại cho học sinh lớp 12 đảm bảo an toàn phòng dịch, thực hiện đúng chỉ đạo của Sở Y tế. Trong tuần vừa qua, các trường học không ghi nhận ca dương tính. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục từng bước mở cửa trường học.

"Thành phố dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11. Dựa vào tình hình dịch, vào đầu tháng 12, sở đề xuất kế hoạch cho phép học sinh lớp 7 đến lớp 9 và lớp 1 đi học lại" - ông Linh thông tin.

Theo ông Linh, việc mở cửa trường học được địa phương thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng vì liên quan mật thiết đến sự an toàn của học sinh và toàn xã hội. Theo đó, vaccine là "chìa  khóa vàng" để đẩy nhanh tiến độ mở cửa trường học.

Chia sẻ thêm về tiến độ tiêm vaccine cho học sinh, Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng cho biết: "Thành phố đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho lứa tuổi học sinh THPT, cơ bản hoàn thành tiêm mũi 1 với bậc THCS. Sau khi học sinh THPT, THCS được đi học trở lại chúng tôi mới tính đến phương án triển khai tiêm vaccine cho độ tuổi Tiểu học và mầm non".

Về việc bổ sung, bù đắp kiến thức cho học sinh lớp 12 khi trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, ông Linh chia sẻ, Bộ GDĐT đã có sự điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với điều kiện dịch bệnh như hiện nay.

Theo đó, Sở GDĐT đã giao các trường chủ động kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh đã học từ đầu năm học đến nay để kịp thời củng cố, bổ sung những phần nội dung học sinh chưa nắm rõ. Đồng thời, kéo dài thời gian ôn tập tùy theo lớp học, môn học cũng như quy định của nhà trường.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Có nên tiếp tục dạy học trực tuyến với học sinh tiểu học?

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang cho  biết, học sinh tiểu học tạm thời ngừng học trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học đang nhận được sự đồng tình của phụ huynh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Có nên tiếp tục dạy học trực tuyến với học sinh tiểu học?

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang cho  biết, học sinh tiểu học tạm thời ngừng học trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học đang nhận được sự đồng tình của phụ huynh.