Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 26.11, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày 24.11, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức tiêm vaccine Pfizer mũi 1 phòng COVID-19 cho học sinh cấp 3 tại 2 trường THPT Nội trú Sơn Động và trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 học sinh.

Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh tại 2 trường này bị sốc phản vệ, xuất hiện triệu chứng như: choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái, trong đó có 2 trường hợp nặng.

Sau khi được nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Hiện tại, sau 2 ngày cấp cứu, sức khỏe của 2 học sinh này đã tiến triển tốt và qua cơn nguy kịch.

Trước đó, Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi năm 2021 - 2022 với số lượng dự kiến là 173.977 em.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêm cho khoảng 60.000 học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi, đạt tỷ lệ trên 90% mũi 1.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu 100% trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19; trên 95% trẻ từ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm 2 mũi.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Đảm bảo tất cả đoàn viên CĐ và người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch chăm lo có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

"Chảo lửa" Bắc Giang sau "tâm dịch": Quyết giữ ánh đèn sáng trong nhà máy

Cường Ngô - Cát Tường |

Trở lại Bắc Giang sau 2 tháng chiến đấu với COVID-19, những ngày này, Bắc Giang "hồi sinh" với cuộc sống "bình thường mới", duy trì thực hiện "mục tiêu kép". Các nhà máy đã sáng đèn, tiếng máy móc rền vang, các tổ máy đã "phủ" kín công nhân.

NLĐ Bắc Giang nhận hỗ trợ 534 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị, người lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắc Giang: Đảm bảo tất cả đoàn viên CĐ và người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch chăm lo có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

"Chảo lửa" Bắc Giang sau "tâm dịch": Quyết giữ ánh đèn sáng trong nhà máy

Cường Ngô - Cát Tường |

Trở lại Bắc Giang sau 2 tháng chiến đấu với COVID-19, những ngày này, Bắc Giang "hồi sinh" với cuộc sống "bình thường mới", duy trì thực hiện "mục tiêu kép". Các nhà máy đã sáng đèn, tiếng máy móc rền vang, các tổ máy đã "phủ" kín công nhân.

NLĐ Bắc Giang nhận hỗ trợ 534 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị, người lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ.