Hà Giang, Lạng Sơn đặt hàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tường Vân |

Ngày 24.11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục đối với sinh viên K71 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Hà Giang và Lạng Sơn là 2 tỉnh triển khai đặt hàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cụ thể như sau:

Tỉnh Hà Giang đặt hàng 21 chỉ tiêu, gồm: 15 chỉ tiêu ngành Sư phạm Tin học, 3 chỉ tiêu ngành Sư phạm Ngữ văn và 3 chỉ tiêu ngành Sư phạm Toán học.

Tỉnh Lạng Sơn đặt hàng 50 chỉ tiêu, gồm: 40 chỉ tiêu ngành Sư phạm Tiếng Anh và 10 chỉ tiêu ngành Sư phạm Công nghệ.

Điều kiện, chỉ tiêu và tiêu chí lựa chọn theo đơn đặt hàng của tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn như sau: 

 
Điều kiện, chỉ tiêu và tiêu chí lựa chọn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo đơn đặt hàng của tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo, thời gian đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục đối với sinh viên K71 từ 00h00 ngày 25.11.2021 đến 24h00 ngày 28.11.2021. Sinh viên trước khi đăng ký cần chủ ý các điểm sau:

- Đọc kỹ phụ lục 5 (kèm theo công văn số 1891/BGDDT-GDDH ngày 11.05.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ để được được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ.

- Sinh viên các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Công nghệ có nguyện vọng đăng ký phục vụ theo đơn đặt hàng của các tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn cần tham khảo điều kiện, chỉ tiêu theo ngành và tiêu chí lựa chọn của tỉnh đó để đảm bảo yêu cầu của các tỉnh đề ra.

- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tại các tỉnh này chọn đặt hàng trong mục loại chỉ tiêu và chọn tỉnh đúng với ngành được đặt hàng. Nếu sinh viên không được lựa chọn theo tiêu chí (do vượt quá chỉ tiêu của tỉnh), trường sẽ tự động chuyển nguyện vọng khác trong mục loại chỉ tiêu.

- Các sinh viên thuộc các ngành đào tạo giáo viên còn lại và các sinh viên thuộc 5 ngành nêu trong mục 2 ở trên nhưng không có nguyện vọng đăng ký phục vụ theo đơn đặt hàng của 2 tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn trong mục loại chỉ tiêu chọn khác (nếu có nguyện vọng nhận hỗ trợ) hoặc không đăng ký hưởng (nếu không có nguyện vọng nhận hỗ trợ). Mục tỉnh không cần chọn.

Sau 24h ngày 28.11.2021 hệ thống sẽ tự động đóng, nếu sinh viên không đăng ký, nhà trường coi như không có nguyện vọng nhận hỗ trợ và sẽ nộp học phí theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 
 
Mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021-2022.
Sau thời gian đăng ký, trường sẽ có thông báo cụ thể về việc thời gian sinh viên in đơn cam kết, ký và gửi đơn cam kết về trường để được nhận hỗ trợ.
Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Không phải sinh viên sư phạm nào cũng được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Tường Vân |

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sinh viên sư phạm nào cũng được hưởng chính sách này.

Sinh viên nào được vay vốn mua máy tính học online?

Hoàng Quỳnh |

Tôi nghe nói sinh viên đại học điều kiện kinh tế khó khăn được vay tiền để mua máy tính học trực tuyến. Xin hỏi, trường hợp nào thì được hỗ trợ vay vốn?

Vay 10 triệu đồng, sinh viên nhận kết đắng, trả tín dụng đen 300 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

Một sinh viên tại TPHCM vay tín dụng đen 10 triệu nhưng phải trả với số tiền gốc lẫn lãi khoảng 300 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không phải sinh viên sư phạm nào cũng được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Tường Vân |

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sinh viên sư phạm nào cũng được hưởng chính sách này.

Sinh viên nào được vay vốn mua máy tính học online?

Hoàng Quỳnh |

Tôi nghe nói sinh viên đại học điều kiện kinh tế khó khăn được vay tiền để mua máy tính học trực tuyến. Xin hỏi, trường hợp nào thì được hỗ trợ vay vốn?

Vay 10 triệu đồng, sinh viên nhận kết đắng, trả tín dụng đen 300 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

Một sinh viên tại TPHCM vay tín dụng đen 10 triệu nhưng phải trả với số tiền gốc lẫn lãi khoảng 300 triệu đồng.