Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh liên quan bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Dương Quan.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một phụ huynh Trường mầm non Dương Quan (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) phản ánh bữa ăn trẻ mầm non không bảo đảm dinh dưỡng, thực phẩm hao hụt so với thực tế ở một số ngày...

Điển hình ngày 17.11.2020, phụ huynh này đại diện cho Chi hội phụ huynh có trực tiếp giám sát thực phẩm đầu vào trước khi sơ chế, chế biến bữa ăn hằng ngày cho trẻ ở Trường mầm non Dương Quan. Theo bảng kê thực phẩm, nhà trường nhập 19kg cá trắm cỏ và 7,2kg thịt lợn mông sấn. Tuy nhiên, thực tế lượng thịt lợn nhập chỉ là hơn 4 kg.

"19kg cá sau khi sơ chế chỉ còn khoảng 10kg thịt cá, số lượng thịt thiếu hụt so với bảng kê nhà trường có giải thích đã bổ sung. Tuy nhiên khi phụ huynh yêu cầu xem camera hoặc bằng chứng về việc bổ sung thực phẩm thì nhà trường không cung cấp được. Theo tôi, 14kg thịt cá và lợn để chế biến bữa ăn cho gần 400 trẻ (trong ngày 17.11 có 395 trẻ đến trường) là quá ít, không bảo đảm dinh dưỡng nên đã phản ánh với nhà trường và cơ quan chức năng". - phụ huynh này cho biết. Ngoài ra, phụ huynh còn phản ánh chất lượng sữa công thức (bữa sáng cho trẻ) có thời điểm chưa bảo đảm chất lượng...

Phụ huynh mầm non Dương Quan (Thuỷ Nguyên) phản ánh việc bữa ăn không bảo đảm chất lượng. Ảnh Phụ huynh cung cấp
Phụ huynh mầm non Dương Quan (Thuỷ Nguyên) phản ánh việc bữa ăn không bảo đảm chất lượng. Ảnh Phụ huynh cung cấp

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên thành lập đoàn kiểm tra xác minh. Đến tháng 3.2021 có kết luận kiểm tra. Theo đó, kết luận nêu rõ, một số ngày, việc cân đối tiền ăn cho bữa chính, chiều của nhà trẻ còn thấp, chưa bảo đảm tiêu chuẩn. Đồng thời, yêu cầu nhà trường giải trình cụ thể với phụ huynh học sinh và gửi báo cáo giải trình về Phòng liên quan đến việc giao nhận, sử dụng thực phẩm trong ngày, chất lượng sữa đã pha, giá thực phẩm cao (thấp) so với thực tế...

Tuy nhiên theo chị N.T.T, phụ huynh trực tiếp có kiến nghị đến cơ quan chức năng, sau khi có kết luận của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, nhà trường vẫn chưa có giải trình cụ thể với phụ huynh về các nội dung trên. Vì vậy, đến nay, phụ huynh tiếp tục có đơn gửi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên cho biết, Phòng đã nhận được phản ánh của phụ huynh từ cuối năm 2020 và có kết luận điều tra, công khai với phụ huynh. Tuy nhiên, hiện nay phụ huynh tiếp tục đăng thông tin lên mạng xã hội nên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ những nội dung theo phản ánh của phụ huynh học sinh.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm kéo dài, người Hải Phòng "ngóng" dự án 120 tỉ đồng đi vào hoạt động

Đặng Luân |

Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) triển khai từ năm 2015, tuy nhiên đến nay chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, nước thải làng nghề thu gom phế liệu tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, bức xúc trong nhân dân.

Cứu gia đình ngư dân Hải Phòng bị đắm thuyền trên biển

Mai Dung |

Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng), Trạm Cảnh sát giao thông thủy Công an xã Phù Long vừa phối hợp cứu nạn thành công gia đình ngư dân gồm 3 người trên thuyền nan gặp nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển.

Không có ký sinh trùng sán dây trong bữa ăn ca của công nhân ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Theo kết quả thử nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòngmẫu cá kho trong bữa ăn trưa ngày 21.9 theo phản ánh công nhân Công ty TNHH Ohsung Vina là âm tính với ký sinh trùng sán dây. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ô nhiễm kéo dài, người Hải Phòng "ngóng" dự án 120 tỉ đồng đi vào hoạt động

Đặng Luân |

Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) triển khai từ năm 2015, tuy nhiên đến nay chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, nước thải làng nghề thu gom phế liệu tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, bức xúc trong nhân dân.

Cứu gia đình ngư dân Hải Phòng bị đắm thuyền trên biển

Mai Dung |

Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng), Trạm Cảnh sát giao thông thủy Công an xã Phù Long vừa phối hợp cứu nạn thành công gia đình ngư dân gồm 3 người trên thuyền nan gặp nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển.

Không có ký sinh trùng sán dây trong bữa ăn ca của công nhân ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Theo kết quả thử nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòngmẫu cá kho trong bữa ăn trưa ngày 21.9 theo phản ánh công nhân Công ty TNHH Ohsung Vina là âm tính với ký sinh trùng sán dây.