Ô nhiễm kéo dài, người Hải Phòng "ngóng" dự án 120 tỉ đồng đi vào hoạt động

Đặng Luân |

Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) triển khai từ năm 2015, tuy nhiên đến nay chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, nước thải làng nghề thu gom phế liệu tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, bức xúc trong nhân dân.

Ô nhiễm kéo dài, người dân “ngóng” dự án từng ngày

Kênh Đò Vọ (phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng) là kênh phục vụ tiêu thoát nước của toàn quận Kiến An, nhiều năm qua luôn trong tình trạng ô nhiễm. Với mục tiêu xây dựng, vận hành bền vững các công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các nguồn thải gây ra, từ năm 2015, thành phố triển khai Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đến nay, dự án chưa đi vào hoạt động, người dân vẫn phải hứng chịu cảnh ô nhiễm kéo dài. “Nhà máy “bỏ không” mấy năm nay, trong khi nước thải từ khắp nơi đổ về khiến nước kênh Đò Vọ đen xì, đục ngầu, có thời điểm cá chết hàng loạt. Chưa kể, ngày mưa bốc mùi hôi thối. Người dân chỉ mong trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động sớm ngày nào, hay ngày đó, cải thiện môi trường sống cho nhân dân” - người dân phường Tràng Minh bức xúc.

Nước thải đổ ra kênh Đò Vọ nhiều năm qua gây ô nhiễm, người dân địa phương mong mỏi trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động, giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn. Ảnh ĐL
Nước thải đổ ra kênh Đò Vọ nhiều năm qua gây ô nhiễm, người dân địa phương mong mỏi trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động, giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn. Ảnh: ĐL

Trao đổi với Lao Động, đại diện UBND phường Tràng Minh cho biết, trạm xử lý nước thải chưa đi vào hoạt động ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhất là vào mùa mưa. Nước thải chưa qua xử lý, đổ thẳng vào kênh Đò Vọ sau đó đổ ra sông Lạch Tray. Những ngày mưa lớn xảy ra ngập cục bộ, nước tràn ra các tuyến đường, cánh đồng…. trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

“Chính quyền và nhân dân phường Tràng Minh đều mong muốn sớm đưa trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn” - ông Trần Minh Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Minh, nói.

Khẩn trương bàn giao công trình

Được biết, Dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh được phê duyệt theo Quyết định 1354/QĐ-UBND ngày 27.6.2014 của UBND TP.Hải Phòng, chủ đầu tư là UBND quận Kiến An. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 120 tỉ đồng (78% ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, 22% vốn đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của thành phố và ngân sách quận Kiến An).

Dự án khởi công ngày 26.3.2015, đến nay hoàn thành khối lượng thi công xây dựng công trình. Mục tiêu của dự án là xử lý ô nhiễm làng nghề Tràng Minh và một phần của tuyến Trần Tất Văn (gồm Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Phổi).

Ghi nhận của PV, chiều 27.9, Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh “cửa đóng then cài“. Mặc dù được khởi công từ 2015, tuy nhiên đến nay trạm chưa đi vào vận hành chính thức. Ảnh ĐL
Ghi nhận của PV, chiều 27.9, Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh “cửa đóng then cài“. Mặc dù được khởi công từ 2015, tuy nhiên đến nay, trạm chưa đi vào vận hành chính thức. Ảnh: ĐL

Tháng 7.2020, Trạm xử lý nước thải đi vào vận hành thử nghiệm 6 tháng. Đến ngày 20.8, Sở Tài nguyên và Môi trường có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với dự án “Điều chỉnh dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh, Kiến An”.

Lý giải nguyên dân dự án khởi công từ năm 2015 nhưng đến 2020 mới vận hành thử nghiệm, ông Trịnh Tiến Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Kiến An - cho hay: Trong quá trình triển khai dự án, do có liên quan đến việc thu hồi một số diện tích đất nông nghiệp nên tiến độ triển khai chậm.

Phường Tràng Minh hiện còn hơn 100 hộ làm nghề thu gom phế liệu. Nước thải trong quá trình thu gom, xử lý phế liệu thông qua hệ thống hố ga, chảy ra kênh Đò Vọ. Ảnh ĐL
Phường Tràng Minh hiện còn hơn 100 hộ làm nghề thu gom phế liệu. Nước thải trong quá trình thu gom, xử lý phế liệu thông qua hệ thống hố ga, chảy ra kênh Đò Vọ. Ảnh: ĐL

Sau khi có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 23.9 vừa qua, UBND quận Kiến An có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng dự án gửi Sở Xây dựng thành phố, đề nghị sở tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và bàn giao cho Sở Xây dựng sau khi hoàn thành hồ sơ. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xả thải và một số thủ tục liên quan để dự án sớm đi vào hoạt động, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm làng nghề gây bức xúc trong nhân dân.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư xây dựng bến container tại cảng Lạch Huyện

Đặng Luân |

Ngày 27.9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng biển Hải Phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco. 

Cứu gia đình ngư dân Hải Phòng bị đắm thuyền trên biển

Mai Dung |

Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng), Trạm Cảnh sát giao thông thủy Công an xã Phù Long vừa phối hợp cứu nạn thành công gia đình ngư dân gồm 3 người trên thuyền nan gặp nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển.

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập lụt khu vực nội thành

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 6208/UBND-XD2 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng ngập lụt tại khu vực nội thành.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư xây dựng bến container tại cảng Lạch Huyện

Đặng Luân |

Ngày 27.9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng biển Hải Phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco. 

Cứu gia đình ngư dân Hải Phòng bị đắm thuyền trên biển

Mai Dung |

Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng), Trạm Cảnh sát giao thông thủy Công an xã Phù Long vừa phối hợp cứu nạn thành công gia đình ngư dân gồm 3 người trên thuyền nan gặp nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển.

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập lụt khu vực nội thành

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 6208/UBND-XD2 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng ngập lụt tại khu vực nội thành.