Có nước trên thế giới tuyên bố nếu dạy thêm không phép sẽ bị phạt nặng

TRÀ MY |

Trên thế giới, việc tổ chức dạy thêm diễn ra dưới các hình thức khác nhau. Tuy nhiên có quốc gia tuyên bố nếu dạy thêm không phép sẽ bị xử phạt tới hàng trăm triệu đồng.

Trung Quốc

Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố các cơ sở dạy thêm không có giấy phép có thể bị phạt tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 331 triệu đồng).

Vào tháng 9.2023, quy định mang tên “Biện pháp tạm thời xử phạt hành chính đối với các hoạt động đào tạo ngoài nhà trường” được Trung Quốc đưa ra.

Văn bản mới này được coi là một bước cụ thể hóa và hệ thống hóa các quy định đã có của ngành giáo dục trong việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm​.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, quy định mới sẽ hạn chế các hành vi vi phạm dạy thêm ngoài trường học, nhằm tạo môi trường tốt cho sự phát triển của học sinh.

Theo đó, văn bản quy định xử phạt hành chính với hoạt động dạy thêm bất hợp pháp ngoài khuôn viên trường do bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện với trẻ mẫu giáo trên 3 tuổi, học sinh tiểu học và trung học.

Các hình thức xử phạt hành chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu các khoản thu nhập trái pháp luật, thu hồi giấy phép và hạn chế hành nghề. Mức phạt tối đa cho hành vi vi phạm là 100.000 nhân dân tệ. Các biện pháp trên có hiệu lực vào ngày 15.10.2023.

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, hầu hết học sinh đều đi học thêm tại các trung tâm. Với mục đích là luyện thi tuyển sinh đại học, dạy thêm chương trình chính khóa, bổ trợ kiến thức.

Các trường tư thục ở Hàn Quốc được gọi là "hagwon" giảng dạy tất cả các môn học chính bao gồm toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, tiếng Anh và các môn nghệ thuật.

Tháng 3.2008, chính quyền Hàn Quốc cấm giáo viên đang công tác tại các trường học "tuồn" câu hỏi từ những bộ đề thi của trường mình cho các hagwon.

Trong nỗ lực giảm áp lực học thêm, vào tháng 6.2023, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ loại bỏ các câu hỏi siêu khó trong các kỳ thi đại học Hàn Quốc.

Hằng năm, đề thi đại học ở Hàn Quốc đều có các câu hỏi "siêu khó", được dùng để phân hóa học sinh xuất sắc. Điều đáng nói các câu hỏi này sẽ không thể trả lời nếu chỉ dùng kiến thức được dạy trong trường.

Singapore

Hoạt động dạy thêm, học thêm tại Singapore diễn ra rất đa dạng, bao gồm các trung tâm dạy thêm, trung tâm bồi dưỡng hay các gia sư tự do.

Theo Đạo luật Giáo dục, nếu một trung tâm tổ chức dạy thêm hoặc bồi dưỡng cho 10 học sinh trở lên bắt buộc sẽ phải đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore. Trung tâm phải tuân thủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và an toàn phòng cháy chữa cháy và có ban quản lý trung tâm.

Chương trình và giáo viên đứng lớp cho các trung tâm dạy thêm hay bồi dưỡng phải đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore. Những quy định này không áp dụng cho các gia sư tự do đến nhà giảng dạy.

Đại diện Bộ Giáo dục Singapore cho biết, các giáo viên biên chế cho các trường thuộc Bộ Giáo dục Singapore quản lý được phép dạy thêm ngoài giờ học, nhưng giới hạn thời gian không quá sáu giờ/tuần. Các giáo viên cũng không cần phải xin phép dạy thêm. Đổi lại, họ phải đảm bảo chuyện dạy thêm không ảnh hưởng xấu đến công việc ở trường của họ.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện giúp giáo viên kiếm tiền minh bạch

Trà My |

Học thêm, dạy thêm hiện nay đã trở thành nhu cầu của một số phụ huynh, học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì cấm thì cần đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nếu dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh, cần có chế tài để tránh biến tướng

Tuyết Anh - Bích Hà |

Nhiều phụ huynh, học sinh, chuyên gia cho rằng việc dạy thêm, học thêm sẽ không xấu nếu xuất phát từ nguyện vọng chính đáng. Nếu dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần có chế tài, sự giám sát để tránh biến tướng.

Hợp thức hóa việc dạy thêm, tăng thu nhập cho giáo viên

Hồng Nhung |

Giáo viên, phụ huynh ủng hộ đề nghị đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì nhiều lý do.

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray, Onana phạm sai lầm

Thanh Vũ |

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Thời tiết miền Bắc nắng nóng giữa mùa đông có bất thường?

MINH HÀ |

Từ đầu tháng 10 tới nay, mặc dù Bắc Bộ đã đón nhiều đợt không khí lạnh, tuy nhiên, thời tiết nhiều ngày vẫn nắng nóng, có nơi trên 30 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 30.11: Chịu áp lực khi nhà đầu tư chốt lời

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng: Tính đến 6h ngày 30.11, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72,2 - 73,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 20h00' ngày 29.11 niêm yết trên Kitco ở mức 2.044 USD/ounce.

Hoà Bình xem xét cho mỏ đá nhiều tai tiếng hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hoà Bình cho phép mỏ đá Hang Voi tại huyện Lạc Thuỷ hoạt động trở lại. Đây là mỏ đá từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người.

Nữ Chủ tịch Công đoàn sát sao vì quyền lợi của người lao động

Đinh Đại |

Hòa Bình - Trong suốt 10 năm công tác, chị Vũ Thị Sâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam (KCN Hòa Bình) - luôn được đồng nghiệp, lãnh đạo và các đoàn viên yêu quý vì đã có những ý tưởng, dự án nhằm cải thiện sức khỏe, đời sống cho người lao động trong công ty.

Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện giúp giáo viên kiếm tiền minh bạch

Trà My |

Học thêm, dạy thêm hiện nay đã trở thành nhu cầu của một số phụ huynh, học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì cấm thì cần đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nếu dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh, cần có chế tài để tránh biến tướng

Tuyết Anh - Bích Hà |

Nhiều phụ huynh, học sinh, chuyên gia cho rằng việc dạy thêm, học thêm sẽ không xấu nếu xuất phát từ nguyện vọng chính đáng. Nếu dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần có chế tài, sự giám sát để tránh biến tướng.

Hợp thức hóa việc dạy thêm, tăng thu nhập cho giáo viên

Hồng Nhung |

Giáo viên, phụ huynh ủng hộ đề nghị đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì nhiều lý do.