Bác sĩ được mở phòng khám tư, sao lại cấm giáo viên dạy thêm

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng, dạy thêm, học thêm cần phải được đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương tự việc bác sĩ mở phòng khám tư, làm thêm ngoài giờ.

Ngày 20.11, tại phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Thái Bình) và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đều đề nghị đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý, xử lý hoạt động dạy thêm sai quy định bên ngoài trường học. Từ đó, đảm bảo chất lượng giảng dạy, bảo vệ quyền lợi của học sinh và gia đình.

Sau khi bài viết Giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện được Báo Lao Động đăng tải, nhiều độc giả đã đặt ra vấn đề tại sao bác sĩ được mở phòng khám tư nhưng giáo viên đi dạy thêm thì lại bị cấm và thậm chí nhiều người còn “lên án”.

Để lại bình luận tại bài viết, bạn đọc Đài Mai Đình đề xuất: “Quốc hội nên bổ sung dạy thêm vào danh mục ngành kinh doanh có điều kiện từ sớm. Cũng giống như thầy thuốc có thể mở phòng khám tư, phải nộp thuế bình thường. Không nên để các giáo viên tự phát dạy thêm, học thêm. Điều này sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy khó lường, có thể làm xấu cả ngành giáo dục”.

Đồng quan điểm với bạn đọc Đài Mai Đình, bạn đọc Hoa Mai cho rằng: “Nên cho phép dạy thêm theo hướng kinh doanh có điều kiện. Để công bằng, thì người học thêm không phải là học sinh do người dạy thêm trực tiếp giảng dạy ở trên trường”.

Bạn đọc Cẩm Nhung nghĩ thay vì mất thời gian cấm dạy thêm thì nên đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện để cơ quan quản lý có cơ sở xử lý các lớp dạy thêm sai mục đích, nhằm trục lợi. Đồng thời, cũng đáp ứng được nhu cầu học thêm chính đáng của nhiều phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, bạn đọc Phạm Thị Lan Anh nghĩ phụ huynh cần có cái nhìn đúng về cụm từ kinh doanh có điều kiện: “Giống như việc bác sĩ mở phòng khám tư, cũng cần có những điều kiện nhất định. Đã là kinh doanh thì phải có sự hợp tác của cả hai bên, không có chuyện ai bắt ép ai cả.

Phụ huynh nên nghĩ thoáng, kinh doanh có điều kiện ở đây là việc học thêm của con mình được theo dõi, quản lý sát sao hơn. Giáo viên muốn dạy thêm phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đồng thời đóng thuế đầy đủ. Mình có nhu cầu thì sử dụng, ngược lại nếu thấy con đã học đủ thì cho con tham gia vào hoạt động khác”.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Một bộ phận giáo viên dùng chiêu trò, ép buộc học sinh phải học thêm

Tuyết Anh thực hiện |

Dạy thêm, học thêm luôn là chủ đề khiến dư luận xã hội quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sẽ dễ kiểm soát khi dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Lê Thanh Phong |

Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đã được đưa ra bàn trên diễn đàn Quốc hội ngày 20.11.

Tin 20h: Bờ biển tuyệt đẹp ở Hạ Long ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.11: Bảng lương giáo viên tiểu học mới sau cải cách tiền lương 2024; Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ven bờ vịnh Hạ Long; Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác;...

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Có nên sát hạch người lái xe dưới 50 phân khối?

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21.11, Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành về quy định đào tạo, sát hạch sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối. Kiến nghị này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Bắt đối tượng khai thác cát trái phép, đại úy Công an bị mất hai chân

AN NHIÊN |

Ngày 24.11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đoạn qua huyện Trà Ôn đã chống đối người thi hành công vụ khiến một chiến sĩ Công an bị thương rất nặng.

Một bộ phận giáo viên dùng chiêu trò, ép buộc học sinh phải học thêm

Tuyết Anh thực hiện |

Dạy thêm, học thêm luôn là chủ đề khiến dư luận xã hội quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sẽ dễ kiểm soát khi dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Lê Thanh Phong |

Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đã được đưa ra bàn trên diễn đàn Quốc hội ngày 20.11.