Chuyên gia đề xuất lộ trình đón học sinh Hà Nội trở lại trường

Hà Phương |

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội nên xem xét cho học sinh trở lại trường ngay trong tháng 10. Thành phố nên thí điểm khu vực ngoại thành học sinh được trở lại trường trước.

Hà Nội sớm cho học sinh đi học trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều phương án đón học sinh trở lại trường. Theo lãnh đạo Hà Nội, nếu tình hình dịch kiểm soát tốt, khoảng đầu tháng 11.2021, 100% học sinh các cấp sẽ quay lại trường.

Trong các kịch bản đang được dự thảo đã đặt ra các phương án khác nhau về việc đưa dần học sinh trở lại trường sớm hơn mốc thời gian trên. Tuy nhiên, các trường học tại Hà Nội vẫn chưa có thời gian cụ thể về việc mở cửa trở lại.

Đa số học sinh và phụ huynh mong muốn trường học sớm mở lại hình thức dạy học trực tiếp sau một thời gian dài việc học chỉ được tiến hành qua hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ bùng dịch bởi học sinh vẫn chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội nên xem xét sớm cho học sinh đi học trở lại. Việc học sinh phải học trực tuyến, không được đến trường ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức mà còn ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của các em.

"Hà Nội nên xem xét cho học sinh trở lại trường ngay trong tháng 10. Trẻ em thời gian qua ở nhà nghỉ dịch không đi đâu nên nguy cơ bùng phát dịch ở trẻ em rất thấp. Hiện nay, các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh… đã cho học sinh học trở lại", PGS.TS Nguyễn Huy Nga đề xuất.

 
Hà Nội đã có kịch bản đón học sinh trở lại trường an toàn. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Lộ trình và điều kiện để học sinh quay trở lại trường

Về lộ trình đón học sinh trở lại trường, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, thành phố nên thí điểm khu vực ngoại thành học sinh được trở lại trường trước. Đây là những khu vực lâu nay không có ca mắc. Điều kiện ngoại thành thông thoáng khí hậu tốt, các trường mở cửa ánh nắng mặt trời nhiều.

Các lớp học không nên mở điều hoà. Nhà trường, thầy cô cần giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ phải đưa đi cách ly ngay. Sau đó, lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm để nhanh chóng có phương án không ảnh hưởng đến việc học tập và công tác phòng chống dịch COVID-19, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng chia sẻ thêm.

Lý giải về đề xuất này, chuyên gia cho rằng, người dân Hà Nội đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và thành phố đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi 2. Do đó, cho trẻ em học lại vì tỉ lệ mắc ở trẻ em thấp và không nặng như người lớn và người cao tuổi.

"Trong 4 đợt dịch COVID-19, tỉ lệ trẻ em mắc thấp, nhẹ, trừ trẻ bị béo phì, có bệnh nền. Tất nhiên phải có giám sát chặt chẽ việc này, mỗi nhà trường phải kết hợp với ngành y tế địa phương và cả sự tham gia của phụ huynh xây dựng kế hoạch cụ thể", ông Nga khuyến cáo.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng lưu ý, trong trường hợp cho học sinh quay trở lại, gia đình và nhà trường học cần áp dụng các biện pháp phòng dịch trong nhà trường một cách kỹ lưỡng như Bộ Y tế đã quy định, đặc biệt là khai báo y tế.

Cụ thể, đối với phụ huynh, đảm bảo trước khi đưa con đến trường không bị sốt, ho. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải báo ngay cho y tế, nhà trường. Ở nhà, cha mẹ cần chăm sóc sức khoẻ cho các em.

Đối với nhà trường, cần xây dựng nội quy an toàn phòng, chống dịch, thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết và được dán ở mọi lớp học. Nhà trường phải kiểm thân nhiệt, giám sát việc đeo khẩu trang. Lực lượng y tế luôn có người trực tại trường học. Nếu có điều kiện, cho các em ngồi giãn cách, yêu cầu học sinh không tụm 5, tụm 7 ở trường, PGS.TS Nguyễn Huy Nga khuyến cáo.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

Hà Nội xem xét cho học sinh trở lại trường vào tháng 11

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố phấn đấu phủ mũi 2 cho toàn dân vào nửa đầu tháng 11. Trên cơ sở đó tính toán cho các cháu quay trở lại học tập.

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường học tập từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có văn bản cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

Hà Nội xem xét cho học sinh trở lại trường vào tháng 11

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố phấn đấu phủ mũi 2 cho toàn dân vào nửa đầu tháng 11. Trên cơ sở đó tính toán cho các cháu quay trở lại học tập.

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường học tập từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có văn bản cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.