Chuẩn bị thi cuối kì, học sinh quay cuồng học thêm 3 ca/ngày

QUỲNH TRANG |

Thời điểm thi cuối kì, nhiều học sinh cố gắng dồn sức, đi học thêm nhiều với mong muốn đạt được kết quả cao.

Áp lực với nhiều kiến thức

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 26.12, học sinh theo học tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định) chia sẻ, để chuẩn bị cho kì thi cuối kì quan trọng sắp tới, em đã tham gia rất nhiều lớp học thêm để cải thiện điểm số.

Ngoài việc chuẩn bị tâm lý ôn thi vững vàng và đăng ký học thêm, học sinh tại THPT Nguyễn Khuyến cũng tâm sự, hiện tại việc ôn tập vô cùng nặng nề và rất nhiều kiến thức mới cũng phải tiếp thu. Cùng với đó, sự chồng chéo của các môn học làm học sinh luôn trong trạng thái uể oải, chán chường.

"Bài tập, đề cương ôn thi của các môn rất nhiều, thời hạn làm bài thì ngắn, liên tục khiến em phải thức rất muộn và việc này xảy ra thường xuyên.

Các thời gian trống trong ngày, giờ ra chơi cũng đều được em sử dụng để giải quyết hết những bài tập còn ở lớp chính khóa, lớp học thêm. Em cảm thật vô cùng mệt mỏi, luôn lo lắng đến bài vở. Thậm chí điều này còn khiến em không kịp hiểu kĩ càng các kiến thức được học, kết quả đạt được không hiệu quả dù có đi học thêm rất nhiều” - học sinh lo lắng.

Hiện tại, với việc phải liên tục có mặt ở các lớp học thêm, khi về nhà phải hoàn thành bài tập lúc tối khuya khiến cho một số học sinh không còn thời gian dành cho bản thân.

Cũng trong hoàn cảnh chật vật vì việc ôn thi cuối kì, em Trịnh Huyền Anh - học sinh Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) lựa chọn học thêm và gấp rút ôn thi.

“Em tham gia khoảng 5 ca học thêm 1 tuần vì em cảm thấy lực học của mình sẽ kém về các môn Vật lý, Ngữ văn và Hoá học. Em phải gấp rút chuẩn bị cho kì thi nên thời lượng để nghỉ ngơi và giải trí giảm đáng kể so với lúc chưa thi. Cùng với việc đi học thêm và đề cương trên lớp quá nhiều nên em cảm thấy rất áp lực" - Huyền Anh bày tỏ.

Cần cân bằng giữa học tập và rèn luyện sức khoẻ

Trong thời gian ôn thi cuối kì, em Đào Đức Anh - học sinh Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) cho biết, ngoài thời gian học thêm, em thường dành 2 - 3 tiếng/ngày để tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

"Hiện tại, sau mỗi buổi học trên lớp, em phải học thêm tận 3 ca/ngày. Thường thì khi phải đối mặt với áp lực học tập, em hay chọn cách tham gia vào hoạt động thể thao để giải toả căng thẳng. Cụ thể, em sẽ đọc sách và chơi cầu lông vào mỗi buổi chiều" - Đức Anh kể lại.

Ưu tiên giải tỏa áp lực của mình bằng sở thích cá nhân, em Trịnh Huyền Anh cho biết: “Em thường nghe nhạc, đọc truyện tranh và chơi game. Ngủ và ăn những món yêu thích cũng là cách để em thoải mái đầu óc hơn”.

Thấu hiểu những áp lực của học sinh khi học thêm, cô Phạm Thị Sang - giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) - cho biết, học sinh nên cân đối thời gian học tập và vui chơi, thư giãn hợp lý để tạo nguồn năng lượng tích cực.

"Khi các em có động lực, tinh thần thoải mái sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc học. Học sinh cũng cần tiếp xúc, học hỏi thêm từ môi trường xung quanh mới có thể phát triển toàn diện" - cô Sang nói.

QUỲNH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Không thể cấm học thêm nếu học sinh, phụ huynh có nhu cầu và tự nguyện tham gia

QUỲNH TRANG |

Phụ huynh cho rằng, việc các lớp học thêm được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu, những kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất của phụ huynh với học sinh. Chỉ nên cấm việc giáo viên ép học sinh tham gia học thêm.

Nhiều lí do khiến phụ huynh khó lòng từ chối việc cho con học thêm

QUỲNH TRANG |

Đăng ký học thêm trên lớp, học thêm ngoài giờ và thuê cả gia sư là những việc làm của các bậc phụ huynh với mong muốn đầu tư học tập cho con cái.

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 7 tháng

Hoàng Bin |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 3 trường hợp là đại biểu HĐND tỉnh nhưng không lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Tỉnh ủy và 2 lãnh đạo sở.

Tiền đầu tư cho chuyển đổi số rất ít trong khi mong muốn thì lớn lao

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số đang rất ít, trong khi nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao.

Ngã Tư Sở và loạt nút giao ở Hà Nội được điều chỉnh lại giao thông năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao. Cũng trong năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022). Dưới đây là những nút giao trọng điểm được tổ chức lại giao thông trong năm 2023, trong đó đáng chú ý là Ngã Tư Sở.

Tài xế xe ôm ở TPHCM trúng vé số Vietlott 96 tỉ đồng

PV |

Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot với giá trị hơn 96 tỉ đồng đến ông D.

Cựu cảnh sát bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị tuyên phạt 20 năm tù

Việt Dũng |

Sau khi giữ bé trai đã bắt cóc, Nguyễn Đức Trung giơ khẩu súng và nói với nạn nhân: "Biết đây là gì không? Nếu không ngoan chú cho ăn đạn".

Không thể cấm học thêm nếu học sinh, phụ huynh có nhu cầu và tự nguyện tham gia

QUỲNH TRANG |

Phụ huynh cho rằng, việc các lớp học thêm được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu, những kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất của phụ huynh với học sinh. Chỉ nên cấm việc giáo viên ép học sinh tham gia học thêm.

Nhiều lí do khiến phụ huynh khó lòng từ chối việc cho con học thêm

QUỲNH TRANG |

Đăng ký học thêm trên lớp, học thêm ngoài giờ và thuê cả gia sư là những việc làm của các bậc phụ huynh với mong muốn đầu tư học tập cho con cái.

Dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào?

Trang Hà |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy hiện nay, dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey xung quanh vấn đề này.