Tiền đầu tư cho chuyển đổi số rất ít trong khi mong muốn thì lớn lao

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số đang rất ít, trong khi nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao.

Chậm một bước là thế giới sẽ đi trước một khoảng rất xa

Sáng 29.12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, năm 2023, trên bình diện cả nước đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Dù chưa được như kỳ vọng nhưng đủ để chúng ta tiếp tục vững bước trên chặng đường sắp tới của năm 2024.

Phó Thủ tướng cho rằng, chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Tất cả sự hiện diện của các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương có mặt tại hội nghị cũng đang cần chuyển đổi số, muốn chuyển đổi số và đang bị áp lực của câu chuyện chuyển đổi số. Bởi lẽ chuyển đổi số sẽ là cứu cánh trong cải cách hành chính.

Đặc biệt, mục tiêu năm 2030-2045 chúng ta còn đi tắt đón đầu bằng giải pháp là khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

“Thế giới chuyển đổi nhanh lắm. Cho nên trách nhiệm của các đồng chí là để khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới không bị xa hơn nữa”, Phó Thủ tướng nói và nhìn nhận, đây là ngành rất chuyên sâu, do đó, chúng ta phải học tập, thường xuyên cập nhật. Nếu để chậm một bước là thế giới sẽ đi trước mình một khoảng rất xa.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hoài Anh
Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hoài Anh

Với lĩnh vực quản lý truyền thông, xuất bản, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ phải ứng xử rất nhanh. “Chỉ có một thông tin không đúng hay can thiệp nhà mạng ở đâu đó bên trời tây phải làm ngay lập tức. Nếu nó nhân bản ra thì tác hại là khôn lường. Áp lực 24/7, một giờ sáng cũng phải làm”, Phó Thủ tướng lấy ví dụ.

Đánh giá cao những phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng nhất với câu nói “những việc khó chúng ta phải có cách tiếp cận và cách xử lý khác”.

Trước hết, Phó Thủ tướng cho rằng, cần phải thay đổi tư duy, cách làm của mình trước một “việc khó động trời”.

Trong chuyển đổi số, Phó Thủ tướng cho rằng, thứ nhất phải tạo ra sự hứng khởi, thú vị để mọi người làm theo.

Thứ hai phải vận động, thuyết phục bằng nhiều cách khác nhau.

Thứ ba nếu không vận động được thì phải ép, bằng quy định. Trong giai đoạn này, có những việc phải ép để thực hiện vì không ép không xong việc.

Theo Phó Thủ tướng, 1 trong 3 đột phá chiến lược là thể chế, rào cản lớn nhất hiện nay cũng là thể chế. Vậy nên, ngoài việc xây dựng luật, phải làm thông tư, nghị định, phải sửa những quy định cũ không hợp lý (ví dụ như Nghị định 60 dành cho các cơ quan báo chí), thì cần làm nhanh, kịp, đáp ứng được thời gian và hết sức chuẩn mực.

Theo Phó Thủ tướng, đây là một lĩnh vực hết sức đặc biệt, vậy nên, cần những cơ chế đặc thù cho đặc biệt. Nếu không có cơ chế đặc biệt, sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Nâng cao chất lượng cạnh tranh để báo chí có thể sống với nghề

Về vấn đề liên quan đến nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số, theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao nhưng tiền lại rất ít. Trong khi đó, ngân sách nhà nước được quản lý cực kỳ chặt chẽ.

“Có những câu chuyện liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt là Đề án 06 khi có tiền không xài được bởi vì muốn mua một cái máy tính phải làm theo quy trình thủ tục của đầu tư công”, Phó Thủ tướng nói và cho biết, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội cố gắng gỡ vướng mắc để trả lại câu chuyện mua sắm thuộc về nguồn vốn sự nghiệp.

Về vấn đề quản lý báo chí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan. “Phải nâng cao chất lượng cạnh tranh để anh em có thể sống với nghề và có thể trụ lại được. Với sức ép của truyền thông đa phương tiện như vậy giờ, báo chí, báo giấy muốn tồn tại hoàn toàn không đơn giản. Mà trước hết cần thực hiện giai đoạn 2 của đề án sắp xếp các cơ quan báo chí sẽ kết thúc vào năm 2025” - Phó Thủ tướng lưu ý.

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức rất vất vả, việc gì nhiều dữ liệu nên để AI làm

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cán bộ công chức nhà nước hiện nay rất vất vả. Lương thì không cao, quy định thì quá nhiều, không thể nhớ hết, hiểu hết, vì vậy mà rủi ro cũng cao. Một nền tảng làm việc số, hoặc một trợ lý ảo giúp việc cho cán bộ công chức rất nhiều.

Thủ tướng yêu cầu nghiêm khắc phê bình đơn vị chậm trễ trong chuyển đổi số

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch trong thực hiện chuyển đổi số.

Kiện toàn bộ máy về chuyển đổi số nhưng không làm tăng biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Đề án nêu rõ việc hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Foden kiến tạo 2 bàn, Man City thắng nhẹ Sheffield United

TAM NGUYÊN |

Phil Foden góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City vào lưới đội bóng cuối bảng Premier League.

Trắc nghiệm: 3 lễ hội nhất định phải biết khi đến Miền Tây

NHÓM PV |

Trải qua hàng trăm năm khẩn hoang, vùng đồng bằng sông Cửu Long còn lưu lại nhiều lễ hội có giá trị văn hoá, lịch sử mang tính cộng đồng rất cao. Hãy thử xem bạn đã biết đến những lễ hội này chưa?

Tin 20h: Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.12: Dân Thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết Dương lịch; Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỉ đồng;...

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Cán bộ, công chức rất vất vả, việc gì nhiều dữ liệu nên để AI làm

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cán bộ công chức nhà nước hiện nay rất vất vả. Lương thì không cao, quy định thì quá nhiều, không thể nhớ hết, hiểu hết, vì vậy mà rủi ro cũng cao. Một nền tảng làm việc số, hoặc một trợ lý ảo giúp việc cho cán bộ công chức rất nhiều.

Thủ tướng yêu cầu nghiêm khắc phê bình đơn vị chậm trễ trong chuyển đổi số

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch trong thực hiện chuyển đổi số.

Kiện toàn bộ máy về chuyển đổi số nhưng không làm tăng biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Đề án nêu rõ việc hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.