Giáo viên tố trường mầm non thiếu minh bạch việc chi tiền chăm sóc bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hoà, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thiếu minh bạch trong việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú và tiền làm thêm hè của giáo viên.

Nhiều bất cập trong việc thu, chi

Theo phản ánh của giáo viên, việc thu, chi phục vụ bán trú của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) đang có nhiều bất cập.

Cụ thể, tháng 8, nhà trường thỏa thuận với phụ huynh và thu về 700.000 đồng mỗi học sinh/tháng (chưa kể tiền ăn, tiền nước uống). Trong đó, tiền chăm sóc bán trú là 250.000 đồng/trẻ; tiền học là 340.000 đồng/trẻ/tháng; tiền đồng dùng học liệu, đồ dùng vệ sinh, điện điều hòa là 60.000 đồng/trẻ/tháng; cơ sở vật chất là 50.000 đồng/trẻ/tháng.

Danh mục các khoản thu của Trường mầm non Vạn Thái trong tháng 8
Danh mục các khoản thu tháng 8 của Trường mầm non Vạn Thái. Ảnh: NT

Theo các giáo viên, trên thỏa thuận với phụ huynh, tiền chăm sóc bán trú chỉ 250.000 đồng/trẻ/tháng nhưng thực tế, thời điểm tháng 8 là nghỉ hè. Vậy nên, toàn bộ tiền học phí thu về và tiền chăm sóc bán trú trong tháng 8 (tổng cộng 590.000/trẻ) sẽ chi trả cho giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ. Đây được xem là khoản hỗ trợ để giáo viên có thêm thu nhập trong khoảng thời gian nghỉ hè.

"Hiệu trưởng dự kiến chỉ chi 250.000 đồng tiền chăm sóc bán trú cho giáo viên. Số còn lại chi cho hoạt động khác, trong đó có khoản tiền đi tham quan du lịch và may đồng phục, quỹ phúc lợi. Tất cả giáo viên trong trường đều không đồng ý và muốn được chi trả toàn bộ số tiền 590.000 đồng/trẻ nhưng hiệu trưởng không lắng nghe ý kiến của chúng tôi và nói chỉ làm theo chỉ đạo của Phòng" - giáo viên Trường mầm non Vạn Thái phản ánh.

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường mầm non Vạn Thái, năm học 2021-2022, trường chia 15% quản lý (kế toán, thủ quỹ,...), 3% trích ra đưa vào công đoàn làm quỹ, 5,5% cho độc hại, 1,5% chi cho y tế và bảo vệ và còn lại 75% cho giáo viên. Nhưng theo phản ánh của giáo viên, trong nhiều năm học, số tiền 3% công đoàn quỹ chưa được nhận đủ.

"Trong nhiều năm nay, hiệu trưởng không công khai tài chính minh bạch, rõ ràng. Đặc biệt những khoản chi tiêu trong quỹ phúc lợi, công đoàn. Riêng tiền chăm sóc bán trú, dù giáo viên được hưởng nhưng chúng tôi không được biết tổng số tiền thu về là bao nhiêu" - giáo viên bày tỏ sự bức xúc.

Hiệu trưởng giải thích chi quỹ phúc lợi thế nào?

Trước những phản ánh của giáo viên, bà Nguyễn Thị Chinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thái giải thích:

"Tại cuộc họp Hội đồng trường ngày 29.7.2022, chúng tôi đã thống nhất, tiền chăm sóc bán trú tháng 8 (250.000 đồng/trẻ) sẽ chi: 80% giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ; quản lý 12%; 3% thanh tra kiểm tra; 4% hỗ trợ khối văn phòng, người có con nhỏ không tham gia trực và 1% hỗ trợ các tổ trưởng nhóm lớp.

Phần học phí 340.000 đồng/trẻ/tháng, trường xin cấp trên để lại với mục đích chi: May đồng phục nhà trường và quỹ phúc lợi 240.000 đồng (số tiền còn thừa sau khi may đồng phục sẽ đưa vào quỹ phúc lợi); 100.000 đồng cho giáo viên tham quan học tập" - bà Chinh nói.

Khi được hỏi, quỹ phúc lợi được chi vào những mục đích, công việc gì, bà Chinh giải thích:

"Quỹ phúc lợi chi những gì trong ngân sách không được chi. Có năm chuyển sang công đoàn, chi cho các cô giáo. Ví dụ những ngày truyền thống, lễ Tết, 20.11.... hoặc được chi các hoạt động khác như đối nội, đối ngoại các ban ngành đoàn thể... nhưng chủ yếu chi cho giáo viên".

Liên quan đến phản ánh của giáo viên về việc nhà trường có công khai minh bạch các khoản thu, tài chính hay không, bà Chinh phủ nhận và liên tục khẳng định nhà trường công khai minh bạch các khoản thu, chi theo đúng quy định.

"Có một số giáo viên chưa đồng ý với cách chia quản tiền thu của học sinh vào tháng 8, tôi cũng đã cho các cô tự họp với nhau, thống nhất và sau đó đưa ra ý kiến để nhà trường tổ chức họp lại, phân chia cho hợp lý. Hiện tại chúng tôi mới chỉ đưa ra mức dự kiến" - bà Chinh nói.

Trước đó, Lao Động có loạt bài viết liên quan đến phản ánh của rất nhiều phụ huynh về những khoản dự thu, dự chi bất hợp lý của Trường mầm non Vạn Thái. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa cho biết, đã nắm bắt được thông tin, phản ánh của phụ huynh và giáo viên.

"Phòng GDĐT đã yêu cầu nhà trường làm báo cáo, giải trình về các khoản dự thu, dự chi chi đầu năm học và sẽ tiến hành rà soát, làm rõ những phản ánh của giáo viên, phụ huynh" - ông Thắng nói và khẳng định, nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Trẻ mầm non đến trường phải đóng bảo hiểm và đủ loại tiền học thêm

Tường Vân |

Trong danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xuất hiện nhiều khoản thu lạ như: tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Hà Nội: Cần làm rõ các khoản thu chi tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân - Trà My |

Sau bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều khoản thu lạ trong danh mục các khoản dự kiến thu đầu năm học 2022-2023 của Trường mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc công khai các khoản thu chi của nhà trường trong nhiều năm học vừa qua.

Trẻ mầm non đến trường phải đóng bảo hiểm và đủ loại tiền học thêm

Tường Vân |

Trong danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xuất hiện nhiều khoản thu lạ như: tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.