Trẻ mầm non đến trường phải đóng bảo hiểm và đủ loại tiền học thêm

Tường Vân |

Trong danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xuất hiện nhiều khoản thu lạ như: tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...

Đầu năm học mới, phụ huynh Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) nhận được bảng danh mục gồm 15 khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023.

Đa số phụ huynh đều bày tỏ bức xúc khi trong danh mục mà nhà trường đưa ra xuất hiện nhiều khoản thu "không thuyết phục".

Cụ thể, nhà trường dự kiến thu tiền làm thẻ đưa đón học sinh: 50.000/quá trình học mầm non; tiền bảo hiểm toàn diện học sinh: 180.000 đồng/học sinh/năm; tiền học ngoại khóa tiếng Anh: 150.000/tháng/8 buổi; tiền học kỹ năng sống: 50.000 đồng/4 buổi; Toán với bàn tính: 150.000 đồng/tháng/8 buổi;  tiền điện điều hòa (sử dụng hết bao nhiêu có đồng hồ lắp riêng chia ra số trẻ, đóng theo tháng).

Danh mục các khoản thu dự kiến trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ảnh: PHCC
Danh mục các khoản thu dự kiến trong năm học 2022-2023 của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ảnh: PHCC

Đáng chú ý, theo quy định, khoản tiền bảo hiểm toàn diện học sinh là không bắt buộc nhưng lại được nhà trường kê kèm theo dòng chữ "thu hộ phòng bảo hiểm" khiến không ít phụ huynh nhầm tưởng đây là khoản tiền bắt buộc phải đóng.

Theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường đang áp đặt các khoản thu và phụ huynh thậm chí không có cơ hội lên tiếng thay vì được thỏa thuận như đúng quy định.

"Khoản tiền làm thẻ đưa đón học sinh phụ huynh chúng tôi đều không đồng tình nhưng nhà trường không tiếp thu và vẫn đưa vào danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học tới. Riêng các khoản học thêm, trẻ mầm non đến trường học, chưa cần thiết phải tham gia những lớp học như vậy. Đây là những khoản thu thiếu thuyết phục" - một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Vạn Thái phản ánh tới Báo Lao Động.

Để có thông tin 2 chiều, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Chinh - Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thái để làm rõ phản ánh của phụ huynh.

Bà Chinh cho biết, đầu năm học mới, nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học mới, đưa ra danh mục các khoản dự kiến thu trong năm học 2022-2023 để lấy ý kiến phụ huynh.

"Nhà trường phải làm biên bản báo cáo lên cấp trên về ý kiến của phụ huynh. Khi nào cấp trên đồng ý cho thu thì nhà trường sẽ niêm yết công khai các khoản thu trên bảng tin. Sau thời gian quy định, nếu không ai có ý kiến mới tiến hành thu. Hiện tại, vẫn đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận với phụ huynh và chúng tôi chưa thu bất kỳ khoản nào" - bà Chinh nói.

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh về một số khoản thu "bất hợp lí", bà Chinh liên tục khẳng định đấy là khoản thu thỏa thuận và đang trong quá trình lấy ý kiến phụ huynh. Nhà trường chỉ làm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa cho biết, hiện tại, UBND cũng như Phòng GDĐT chưa chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện thu bất kỳ khoản nào. Thời điểm này, Phòng yêu cầu các trường tiến hành họp phụ huynh, thỏa thuận các mức thu và sau đó xây dựng kế hoạch gửi về Phòng. Phòng sẽ tập hợp báo cáo của các trường và gửi lên UBND phê duyệt, sau đó các trường mới tiến hành thu.

"Những dư luận của phụ huynh về các khoản dự kiến thu đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái, Phòng GDĐT cũng đã nắm bắt thông tin và có chỉ đạo đối với nhà trường" - lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa cho biết. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Phụ huynh chua chát!

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc cô giáo mầm non dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh ở Thái Bình.

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.

Lạm thu đầu năm học: Cần có chế tài xử lí thật nghiêm

Tường Vân |

Mặc dù ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những quy định rất rõ về các khoản nhà trường được phép và không được phép thu nhưng tình trạng lạm thu vẫn luôn là vấn đề khiến phụ huynh trăn trở mỗi đầu năm học mới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Phụ huynh chua chát!

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc cô giáo mầm non dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh ở Thái Bình.

Các khoản thu núp bóng "tự nguyện" - nỗi ám ảnh đầu năm học mới

Tường Vân |

Bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới.

Lạm thu đầu năm học: Cần có chế tài xử lí thật nghiêm

Tường Vân |

Mặc dù ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những quy định rất rõ về các khoản nhà trường được phép và không được phép thu nhưng tình trạng lạm thu vẫn luôn là vấn đề khiến phụ huynh trăn trở mỗi đầu năm học mới.