19 trường học ở Hà Nội, TPHCM kiến nghị cho học sinh trở lại trường từ 2.3

Đặng Chung |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục đào Hà Nội cho biết, hiện có 19 trường quốc tế (8 trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, 11 trường trên địa bàn TPHCM) đề xuất cho học sinh đi học từ 2.3 sắp tới.

Tối 28.2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 8.3.2020.

Đối với 284 cơ sở dạy nghề của thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sẽ tổ chức việc dạy và học từ ngày 2.3. Đối với các trường quốc tế cũng có thể tổ chức học từ ngày 2.3.

Lý giải cụ thể hơn về việc các trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội được phép cho học sinh trở lại trường từ đầu tuần tới, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết, do thời gian qua 19 trường quốc tế (8 trường trên địa bàn Hà Nội, 11 trường trên địa bàn TPHCM) có đề xuất cho học sinh đi học từ 2.3.

Theo những trường này, họ đã chủ động mời đại diện WHO đến trao đổi, thông tin về dịch bệnh, vệ sinh trường lớp. Đảm bảo thống nhất quản lý với cha mẹ học sinh. Đồng thời các trường mong muốn đến tháng 5 kỳ thi sẽ diễn ra, kết thúc năm học theo kế hoạch để kịp tham dự các kỳ thi quốc tế.

Trên cơ sở kiến nghị của các đại sứ (con em của đại sứ quán các nước tại Việt Nam đang học ở những trường này), nên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý cho hiệu trưởng các trường quốc tế được quyết định việc cho học sinh trở lại học tập. Tuy nhiên nhà trường phải có cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và có sự thống nhất của phụ huynh học sinh.

Với các trường phổ thông khác trên địa bàn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trong thời gian học sinh được nghỉ (đến 8.3), các trường tiếp tục làm công tác vệ sinh khử khuẩn, tập huấn cán bộ giáo viên về công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến tháng 8.2019, trên địa bàn Hà Nội có 11 trường có tên kèm hai chữ “quốc tế” trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động.

11 trường này có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở, gồm: Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia; Trường quốc tế đa cấp Anh - Hà Nội; Trường phổ thông đa cấp Concordia Hanoi; Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Song ngữ quốc tế Horizon tại thành phố Hà Nội;

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Singapore; Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens; Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Ciputra; Trường tiểu học quốc tế Singapore tại Vạn Phúc; Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế St.Paul; Trường mầm non và phổ thông quốc tế ParkCity Hà Nội; Trường Hàn Quốc tại Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lịch học sinh đi học trở lại: 39 tỉnh, thành cho nghỉ tiếp 1-2 tuần

Đặng Chung |

Đến 18h30 ngày 28.2, đã có 39 địa phương thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch học sinh đi học trở lại: 39 tỉnh, thành cho nghỉ tiếp 1-2 tuần

Đặng Chung |

Đến 18h30 ngày 28.2, đã có 39 địa phương thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.