Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 để phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh nghỉ học đến 8.3 trước những diễn biến của dịch COVID-19.

Chiều 28.2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp 13 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố hiện nay chưa có ca nào dương tính với COVID-19 tuy nhiên với tình hình dịch bệnh diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn của thành phố hiện nay đang ở giai đoạn dễ bị tổn thương và lây nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp. Ảnh: TV
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp. Ảnh: TV

Vì thế, Chủ tịch Hà Nội quyết định với 284 cơ sở dạy nghề thuộc thành phố quản lý với số lượng 180.000 học sinh đi học từ 2.3.

Các trường quốc tế, theo chương trình của các trường quốc tế và trên tinh thần cam kết với môi trường an toàn, nếu Hiệu trưởng các trường quốc tế đồng ý cho đi học từ 2.3 thì đi học từ thời gian này.

"Còn thành phố quyết định, tất cả các trường từ mầm non cho đến hệ phổ thông trung học của thành phố tiếp tục cho nghỉ tới ngày 8.3. Lịch thi vẫn đảm bảo theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo" - ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội quyết định cho học sinh thành phố nghỉ đến 8.3. Ảnh: Minh Hà
Chủ tịch Hà Nội quyết định cho học sinh thành phố nghỉ đến 8.3. Ảnh: Minh Hà

Tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo  cho biết, các trường tiếp tục làm công tác vệ sinh khử khuẩn, tập huấn cán bộ giáo viên, hướng dẫn chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học. Về cơ bản các trường đã sẵn sàng điều kiện, tuy nhiên bối cảnh thực tế cho thấy vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong trường học, tâm lý của 1 bộ phận cha mẹ học sinh vẫn chưa yên tâm cho con đến trường.

Theo ông Dũng, 19 trường quốc tế (8 trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, 11 trường trên địa bàn TP.HCM) đề xuất cho học sinh đi học từ 2.3 sắp tới với lý do trường đã chủ động mời đại diện Tổ chức y tế thế giới đến trao đổi, thông tin về dịch bệnh, vệ sinh trường lớp. Đảm bảo thống nhất quản lý với cha mẹ học sinh. Đồng thời các trường mong muốn đến tháng 5 kỳ thi sẽ diễn ra, kết thúc điểm số.

Đại diện Uỷ ban MTTQ thành phố cho biết, mặc dù nhân dân yên tâm vào việc kiểm soát dịch bệnh tốt của thành phố nhưng đa số phụ huynh lo lắng khi quay lại trường học, đặc biệt là từ cấp THCS trở xuống sẽ còn lo hơn. Các trường được khử khuẩn nhưng khi học sinh quay lại học thì cần đảm bảo tuyệt đối. Học sinh quay trở lại các trường cần có lượng lớn về thiết bị đo nhiệt độ, khẩu trang, trong khi hiện nay đang rất khó mua.

Trước đó, chiều 27.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký văn bản gửi các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần.

Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ 2.3.2020.

Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại từ 2.3

Đặng Chung |

Chiều 27.2, các trường học ở Hà Nội đồng loạt tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho học sinh trở lại trường từ 2.3.

Hà Nội: Cuối tuần sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không

Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cuối tuần này, thành phố sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại từ 2.3

Đặng Chung |

Chiều 27.2, các trường học ở Hà Nội đồng loạt tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho học sinh trở lại trường từ 2.3.

Hà Nội: Cuối tuần sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không

Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cuối tuần này, thành phố sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không.