Rạp phim hoạt động sau 0h giúp phát triển kinh tế đêm

DI PY |

Theo đại diện các rạp phim lớn ở TPHCM như CGV, BHD, việc cho phép hoạt động sau 0h là là cần thiết vì nó giúp phát triển kinh tế đêm. Bởi hiện tại, theo quy định cũ, các cụm rạp chỉ chiếu 2 suất là hết vận hành được.

Như Lao Động đưa tin trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, 4 đơn vị phát hành phim CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đề nghị đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế ban đêm để được hoạt động sau 24h, thích hợp cho các suất chiếu trễ. Theo quy định hiện tại, các cụm rạp sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h hàng ngày.

Kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh nghị định 38/2021 của Chính phủ đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung, dự kiến thông qua vào tháng 11. Các doanh nghiệp cho rằng, quy định tại Nghị định 38 - về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo - không còn phù hợp với xu hướng phát triển của điện ảnh, hạn chế cơ hội khán giả thưởng thức các phim chiếu rạp.

Ảnh: LDO.
Khán giải đợi vào rạp xem phim. Ảnh: LDO

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Nội dung của CGV Việt Nam - cho biết: "Với hy vọng kiến nghị của chúng tôi được cân nhắc và chấp thuận, đây là một cơ hội để tăng thêm doanh thu cho các cụm rạp cũng như các nhà sản xuất sau 2 năm đại dịch, đặc biệt với các nhà sản xuất phim Việt Nam, khi doanh thu chủ yếu đến từ sự ủng hộ của khán giả nước nhà.

Thêm thời gian chiếu phim cũng bắt nguồn từ nhu cầu giải trí lành mạnh, chính đáng của khán giả, cũng như góp phần đa dạng các hoạt động văn hóa giải trí khi thành phố lên đèn, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của quốc gia".

Hiện tại, phía cụm rạp CGV khẳng định, văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và Cục Điện ảnh dựa trên ý kiến và mong muốn chung của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện ảnh.

Theo kế hoạch từ phía CGV từ nay đến cuối năm, rất nhiều phim hay của Việt Nam và nước ngoài được đón chờ sẽ ra rạp. Phim Việt có thể kể đến như Vô diện sát nhân, Mười 2… các bom tấn nước ngoài như “Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó”, “Black Adam”, “Shazam! Cơn thịnh nộ của những vị thần”, “Chú mèo đi hia: Điều ước cuối cùng”… để phục vụ khán giả trong các dịp lễ lớn như Ngày Quốc Khánh, Giáng Sinh…

Riêng với BHD, ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc Marketing của cụm rạp - cho hay, hiện nếu không cho phép hoạt động sau 0h, các cụm rạp chỉ chiếu được khoảng suất chiếu phim vào buổi tối. Trong khi đó, có thời điểm, nhiều phim đổ bộ rạp chiếu. Việc ép suất chiếu gây nhiều tranh cãi với các nhà sản xuất phim.

"Do ban ngày đối tượng khách hàng chính của rạp còn có nhiều hoạt động khác như học tập, lao động nên khung giờ buổi tối thường là khung giờ kinh doanh tốt nhất của các rạp. Tuy nhiên, với Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì thật sự rất giới hạn thời gian có thể kinh doanh buổi tối. Một bộ phim dài tầm 1,5 tiếng đến 2 tiếng thì rạp chỉ có thể sắp được 2 suất là đã hết thời gian được vận hành.

Điều này cũng gây khó khăn cho khán giả muốn xem phim nhưng không có chỗ. Mong muốn từ phía rạp là xin nhà nước cho phép được kéo dài thời gian hoạt động buổi tối để có cơ hội kiếm thêm doanh thu và cho khách hàng có thêm lựa chọn giải trí lành mạnh về đêm".

DI PY
TIN LIÊN QUAN

4 hệ thống rạp phim Việt kiến nghị hoạt động sau 0h: Giới trẻ suy nghĩ gì?

DI PY |

Nhiều bạn trẻ, chuyên gia truyền thông đã có những chia sẻ trước thông tin 4 hệ thống rạp rạp phim Việt có văn bản kiến nghị được hoạt động sau 0h.

Rạp phim Hà Nội đông đúc trong tối đầu tiên mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các rạp phim ở Hà Nội chính thức mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Trong tối ngày đầu tiên mở lại, các rạp đều đón nhận lượng khách lớn đến xem.

Người dân Hà Nội đến rạp phim trong ngày đầu mở cửa trở lại

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách trở lại vào ngày 10.2.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

4 hệ thống rạp phim Việt kiến nghị hoạt động sau 0h: Giới trẻ suy nghĩ gì?

DI PY |

Nhiều bạn trẻ, chuyên gia truyền thông đã có những chia sẻ trước thông tin 4 hệ thống rạp rạp phim Việt có văn bản kiến nghị được hoạt động sau 0h.

Rạp phim Hà Nội đông đúc trong tối đầu tiên mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các rạp phim ở Hà Nội chính thức mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Trong tối ngày đầu tiên mở lại, các rạp đều đón nhận lượng khách lớn đến xem.

Người dân Hà Nội đến rạp phim trong ngày đầu mở cửa trở lại

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách trở lại vào ngày 10.2.