Rạp phim dọn dẹp, phun xịt khử khuẩn chờ ngày mở cửa trở lại

Anh Tú |

TPHCM - Sau 6 tháng liên tục đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mặc dù chưa có thông tin chính thức về ngày rạp phim tại TPHCM được mở cửa, nhưng một số cụm rạp đã bắt đầu dọn dẹp, khử khuẩn và cập nhật bộ phim sắp chiếu trên website khiến khán giả phấn khởi.

Đây là động thái ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản hướng dẫn tạm thời cho các hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí và thể thao, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ). Theo đó, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa hoạt động 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1, phải giảm 50% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 3, và đối với địa bàn có dịch cấp độ 4 sẽ phải dừng tổ chức các hoạt động.

Lịch chiếu phim được cập nhật trên trang web của một số cụm rạp.
Lịch chiếu phim được cập nhật trên trang web của một số cụm rạp.

Theo ghi nhận PV, các cụm rạp như CGV, BHD Star Cineplex... đã bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh phòng chiếu để có thể mở cửa trở lại.

Hiện các rạp đều xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn dịch bệnh khi mở cửa. Theo đại diện hệ thống rạp CGV, khi rạp phim được mở cửa, CGV sẽ áp dụng triệt để nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế như: Khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho rạp hàng ngày bằng các thiết bị chuyên dụng, trang bị đầy đủ dụng cụ khử khuẩn cho nhân viên và khách hàng, đo thân nhiệt trước khi vào rạp, khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử để hạn chế tiếp xúc...

Đồng thời, hệ thống rạp này cũng áp dụng các biện pháp giãn cách tại vực sảnh rạp phim và trong phòng chiếu theo đúng quy định để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên và khách hàng.

 
 
 
Các nhân viên xịt khử khuẩn và chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho các khách hàng tới xem phim. Ảnh: CGV

Bên cạnh đó, họ cũng thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất đối với toàn bộ nhân viên tại rạp. Hiện nay, 100% nhân viên làm việc tại rạp đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ theo quy định, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, thực hiện 5K, test nhanh thường xuyên, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ... CGV cũng đã thành lập tổ an toàn phòng chống COVID-19 tại tất cả các rạp để tập huấn về an toàn phòng chống COVID-19 cho tất cả nhân viên, đồng thời các tổ này sẽ có vai trò phản ứng nhanh trước các sự cố khi phát hiện trường hợp nghi - nhiễm.

Hiện, UBND TPHCM đã công bố cấp độ dịch ở 22 quận huyện trên địa bàn thành phố. Cụ thể, vùng xanh (cấp độ 1) gồm: Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, Cần Giờ, Củ Chi. Vùng vàng (cấp độ 2) gồm quận huyện: 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Bình Tân là địa phương duy nhất nguy cơ dịch ở vùng cam (cấp độ 3).

Chính quyền TPHCM đề nghị các sở ngành, địa phương căn cứ mức độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp COVID-19, doanh thu bán vé rạp phim 2021 vẫn cao ấn tượng

Đức Mạnh |

Doanh số bán vé thế giới năm 2021 vượt xa doanh thu phòng vé năm 2020, bất chấp dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên doanh thu bán hàng vẫn tụt lại gần 70% so với con số 11,4 tỉ USD của năm 2019.

Hướng dẫn rạp chiếu phim, bảo tàng... hoạt động phù hợp theo cấp độ dịch

Hải Minh |

Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hướng dẫn cho việc du lịch, rạp chiếu phim... hoạt động trở lại.

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bất chấp COVID-19, doanh thu bán vé rạp phim 2021 vẫn cao ấn tượng

Đức Mạnh |

Doanh số bán vé thế giới năm 2021 vượt xa doanh thu phòng vé năm 2020, bất chấp dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên doanh thu bán hàng vẫn tụt lại gần 70% so với con số 11,4 tỉ USD của năm 2019.

Hướng dẫn rạp chiếu phim, bảo tàng... hoạt động phù hợp theo cấp độ dịch

Hải Minh |

Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hướng dẫn cho việc du lịch, rạp chiếu phim... hoạt động trở lại.

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.