4 hệ thống rạp phim Việt kiến nghị hoạt động sau 0h: Giới trẻ suy nghĩ gì?

DI PY |

Nhiều bạn trẻ, chuyên gia truyền thông đã có những chia sẻ trước thông tin 4 hệ thống rạp rạp phim Việt có văn bản kiến nghị được hoạt động sau 0h.

Theo đó, 4 doanh nghiệp điện ảnh gồm CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 15.8 với nội dung mong muốn bãi bỏ quy định xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng với hoạt động chiếu phim sau 0h.

Kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh nghị định 38/2021/NĐ-CP đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung và dự kiến thông qua vào tháng 11.

Đại diện các nhà rạp cho rằng quy định kể trên khiến doanh nghiệp điện ảnh gặp khó khăn trong việc vận hành các suất chiếu phim muộn, chưa phù hợp với xu thế, thực tiễn phát triển điện ảnh hiện nay.

Phóng viên Lao Động đã phỏng vấn một số bạn trẻ và các chuyên gia truyền thông trước thông tin này.

Theo đó, khán giả Phạm Hoàng Khang - 23 tuổi, là sinh viên ở TPHCM cho biết: "Tôi nghĩ việc kiến nghị của 4 cụm rạp nhằm phục một tầng lớp khán giả riêng, nên cũng không có gì để phản đối về việc này".

d
Một số bạn trẻ yêu thích xem phim về đêm. Ảnh: LDO

Trong khi đó, chị Đoàn Thu Thảo - nhân viên văn phòng tại Quận Gò Vấp, TPHCM cho biết: "Với tính chất công việc và khối lượng công việc tại công ty, chúng tôi thường về nhà khá trễ. Sau khi ăn tối cùng gia đình, nếu muốn xem phim thì cũng đã ở thời điểm 22h tối hoặc hơn. Vậy nên, nhiều khi tôi hay bỏ lỡ nhiều bom tấn, phim ảnh mình thích. Nếu việc kiến nghị này được ban thông qua, tôi nghĩ nó sẽ thuận lợi cho nhiều người có tính chất công việc như chúng tôi không bỏ lỡ nhiều bộ phim yêu thích. Vì nếu xem một bộ phim kéo dài 2 tiếng vào thời điểm 23h khuya thì đến 1h mới kết thúc".

Với chị Hồ Phương Thúy - sinh viên mới ra trường ở TPHCM cho biết: "Tôi nghĩ trong bối cảnh chúng ta mới trải qua dịch bệnh, nhiều cụm rạp cũng cần nhanh chóng phục hồi kinh tế nên việc kiến nghị được hoạt động sau 0h là điều không khó hiểu. Tuy nhiên, thiết nghĩ các rạp nên có những bài toán hợp lý về việc phân phối phim ảnh để thu hút khán giả. Tôi cũng hay xem phim về khuya, nhưng tôi cần những bộ phim chất lượng đáng để thưởng thức chứ không phải ra rạp cho có".

Chuyên gia truyền thông Hoàng Văn cho rằng: "Dựa trên bài toán kinh tế của các cụm rạp, chúng ta thấy sau đại dịch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, trong đó có rạp chiếu phim từng bước hồi sinh trở lại. Nhà rạp đã tìm nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, nên việc kiến nghị được hoạt động sau 0h cũng là một giải pháp giúp họ có thêm nguồn thu kinh tế.

Hơn nữa, chúng ta thấy vẫn còn một bộ phận khán giả có những công việc tăng ca, đòi hỏi phải làm đêm... họ thường xuyên bỏ lỡ các phim hay nếu việc các rạp giới hạn thời gian chiếu. Việc kiến nghị hoạt động sau 0h sẽ giúp các cụm rạp có thêm lượng khán giả này đổ vào.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cân nhắc kĩ càng. Bởi việc hoạt động các cụm rạp sau 0h cần cân nhắc nhiều đến việc lựa chọn phim ảnh phù hợp, chất lượng để níu giữ khán giả. Nếu phim ảnh kém chất lượng dần dà cũng khó lôi kéo khán giả.

Hơn nữa các biện pháp an toàn cho khán giả xem phim như giữ xem sau 0h, một số ưu đãi... cần được cân nhắc. Đặc biệt, việc phục khuya tôi nghĩ thường giá vé sẽ phải tăng so với khung giờ hành chính, nên nhà rạp cũng cần phải cân nhắc con số phù hợp, nhằm tránh tình trạng thổi phồng vé khiến khán giả quay lưng".

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Rạp phim Hà Nội đông đúc trong tối đầu tiên mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các rạp phim ở Hà Nội chính thức mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Trong tối ngày đầu tiên mở lại, các rạp đều đón nhận lượng khách lớn đến xem.

Người dân Hà Nội đến rạp phim trong ngày đầu mở cửa trở lại

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách trở lại vào ngày 10.2.

Ngày đầu tiên rạp phim Hà Nội mở cửa trở lại, tình hình phòng dịch ra sao?

Hải Minh |

Trong ngày mở cửa trở lại, các rạp phim ở Hà Nội nhìn chung đều thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Rạp phim Hà Nội đông đúc trong tối đầu tiên mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các rạp phim ở Hà Nội chính thức mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Trong tối ngày đầu tiên mở lại, các rạp đều đón nhận lượng khách lớn đến xem.

Người dân Hà Nội đến rạp phim trong ngày đầu mở cửa trở lại

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách trở lại vào ngày 10.2.

Ngày đầu tiên rạp phim Hà Nội mở cửa trở lại, tình hình phòng dịch ra sao?

Hải Minh |

Trong ngày mở cửa trở lại, các rạp phim ở Hà Nội nhìn chung đều thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch.