Rạp phim Hà Nội đông đúc trong tối đầu tiên mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các rạp phim ở Hà Nội chính thức mở cửa trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Trong tối ngày đầu tiên mở lại, các rạp đều đón nhận lượng khách lớn đến xem.

Thời gian đóng cửa quá lâu do dịch bệnh đã khiến cho các rạp chiếu phim điêu đứng.

Giữa tháng 5.2021, các doanh nghiệp phát hành phim đã gửi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp điện ảnh vượt qua khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Những đơn vị phát hành và giới sản xuất phim Việt liên tục kêu cứu trong năm 2021, khi doanh thu trong 2 năm 2020, 2021 liên tục giảm với những con số kỷ lục.

Ngày 10.2, các rạp phim Hà Nội được phép mở cửa trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, vào buổi sáng, là ngày giữa tuần, lượng người đến các cụm rạp khá thưa thớt.

Nhưng đến buổi tối, đặc biệt là thời gian sau 8h30 tối đến gần 12h đêm, lượng khách đến rạp càng ngày càng đông đúc. Đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ.

Ở CGV Long Biên, buổi sáng lượng người đến rạp ít, mọi người đều tự động ngồi cách xa nhau để phòng dịch
Ở CGV Long Biên, buổi sáng lượng người đến rạp ít, mọi người đều tự động ngồi cách xa nhau để phòng dịch
Dự kiến lượng khách sẽ đến khá đông trong những ngày đầu mở cửa trở lại, ông Vũ Bảo Ngọc (quản lý rạp CGV tại Aeon Mall Long Biên) cho biết, CGV đã rất nhanh chóng chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất cho ngày mở cửa trở lại. Khi được hỏi về nhân viên ở rạp, ông cho hay: “ Rất đáng mừng trong đợt dịch này là nhân viên đều có tình yêu nghề, tinh thần và độ gắn bó khăng khít nên tiến độ quay trở lại công việc cũng rất nhanh. Các quản lí cũng sẵn sàng ra hỗ trợ nhân viên trong thời điểm khó khăn này.”
Dự kiến lượng khách sẽ đến khá đông trong những ngày đầu mở cửa trở lại, ông Vũ Bảo Ngọc (quản lý rạp CGV tại Aeon Mall Long Biên) cho biết, CGV đã rất nhanh chóng chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất cho ngày mở cửa trở lại. Khi được hỏi về nhân viên ở rạp, ông cho hay: “Rất đáng mừng trong đợt dịch này là nhân viên đều có tình yêu nghề, tinh thần và độ gắn bó khăng khít nên tiến độ quay trở lại công việc cũng rất nhanh. Các quản lí cũng sẵn sàng ra hỗ trợ nhân viên trong thời điểm khó khăn này.”
Các nhân viên đã được trang bị rất kĩ để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại rạp
Các nhân viên đã được trang bị rất kĩ để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại rạp
Buổi tối, lượng người tập trung ở rạp BHD rất đông. Báo Lao Động ghi nhận có hàng trăm khán giả ngồi ở sảnh chờ để đợi đến giờ chiếu phim
Buổi tối, lượng người tập trung ở rạp BHD rất đông. Báo Lao Động ghi nhận có hàng trăm khán giả ngồi ở sảnh chờ để đợi đến giờ chiếu phim
Gần như không còn chỗ trống cho các ghế chờ
Gần như không còn chỗ trống cho các ghế chờ
Các bạn trẻ đều rất háo hức trong ngày đầu rạp chiếu phim được mở lại. Nguyễn Phương Thảo (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, cô khá phấn khích và chờ đợi đến ngày được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh mới. “Dịp này có rất nhiều phim Việt hay mà mình mong chờ nên ngay khi rạp đón khách, mình đã đến rất sớm vì không muốn bỏ lỡ. Nếu giá vé tăng mình vẫn sẽ ủng hộ. Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng. Việc bắt đầu mở lại, họ tăng giá như một phần trăm nhỏ để phục hồi kinh tế thì mình nghĩ là cũng nên thông cảm, mình vẫn sẽ đến rạp ủng hộ.”
Các bạn trẻ đều rất háo hức trong ngày đầu rạp chiếu phim được mở lại. Nguyễn Phương Thảo (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, cô khá phấn khích và chờ đợi đến ngày được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh mới. “Dịp này có rất nhiều phim Việt hay mà mình mong chờ nên ngay khi rạp đón khách, mình đã đến rất sớm vì không muốn bỏ lỡ. Nếu giá vé tăng mình vẫn sẽ ủng hộ. Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng. Việc bắt đầu mở lại, họ tăng giá như một phần trăm nhỏ để phục hồi kinh tế thì mình nghĩ là cũng nên thông cảm, mình vẫn sẽ đến rạp ủng hộ.”
Hàng dài người xếp hàng để đi vào phòng chiếu phim
Hàng dài người xếp hàng để đi vào phòng chiếu phim
Các nhân viên phục vụ bỏng nước hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của lượng khách đông đảo
Các nhân viên phục vụ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của lượng khách đông đảo
Ở rạp quốc gia dù lượng người đến không đông như ở BHD nhưng các lối vào mua vé cũng kín hàng
Ở rạp quốc gia dù lượng người đến không đông như ở BHD nhưng các lối vào mua vé cũng kín hàng
Ở CGV Nguyễn Chí Thanh cũng tương tự
Ở CGV Nguyễn Chí Thanh cũng tương tự
Đến rạp hôm nay chủ yếu vẫn là các bạn trẻ. Các bạn thường đi theo tốp và cùng xem xét các phim đang hot được chiếu. Theo khảo sát, “Spider-man: No Way Home” vẫn đang là bộ phim được các bạn lựa chọn xem nhiều nhất khi đến rạp.
Đến rạp hôm nay chủ yếu vẫn là các bạn trẻ. Các bạn thường đi theo nhóm và cùng xem xét các phim đang hot được chiếu. Theo khảo sát, “Spider-man: No Way Home” vẫn đang là bộ phim được các bạn lựa chọn xem nhiều nhất khi đến rạp.
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên rạp phim Hà Nội mở cửa trở lại, tình hình phòng dịch ra sao?

Hải Minh |

Trong ngày mở cửa trở lại, các rạp phim ở Hà Nội nhìn chung đều thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ngày đầu tiên rạp phim Hà Nội mở cửa trở lại, tình hình phòng dịch ra sao?

Hải Minh |

Trong ngày mở cửa trở lại, các rạp phim ở Hà Nội nhìn chung đều thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch.