Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục vắng mặt trong sự kiện có Á hậu Đào Hiền, Minh Kiên tham dự

Huyền Chi |

Trong hoạt động mới nhất, top 3 Miss World Việt Nam 2023 vẫn vắng bóng Hoa hậu Ý Nhi.

Ngày 10.8, Á hậu Đào Thị Hiền và Minh Kiên xuất hiện tại một sự kiện họp báo. Đây là lần đầu tiên 2 á hậu cùng tham dự sự kiện sau ồn ào xoay quanh top 3 Miss World Việt Nam 2023 thời gian qua.

Hoạt động này còn có sự góp mặt của các Hoa hậu Thiên Ân, Bảo Ngọc, Á hậu Thủy Tiên cùng nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Ý Nhi tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng, sau nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi, Ý Nhi vẫn đang ở thời điểm nhạy cảm, chưa thể xuất hiện và đưa ra bất kì phát ngôn nào.

Á hậu Đào Thị Hiền và Á hậu Minh Kiên gây chú ý khi xuất hiện tại họp báo. Ảnh: Ban tổ chức
Á hậu Đào Thị Hiền và Á hậu Minh Kiên gây chú ý khi xuất hiện tại họp báo. Ảnh: Ban tổ chức

Sau những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi trước truyền thông, top 3 phải ngừng hoạt động dù mới đăng quang. Đến ngày 6.8, Á hậu Minh Kiên mới xuất hiện trước truyền thông.

Trong khi đó, Á hậu Đào Thị Hiền phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì ứng xử kém duyên. Người đẹp nói: "Sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí, tôi có những câu nói chưa hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi xin lỗi và mong khán giả bỏ qua. Mọi người nhắc nhở, tôi sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng hoàn thiện bản thân".

Á hậu Đào Thị Hiền sinh năm 2001, hiện là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô là em gái người đẹp Đào Hà, thí sinh từng lọt top 5 nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn. Đào Thị Hiền giành giải phụ Người đẹp nhân ái trong đêm chung kết.

Á hậu Minh Kiên sinh năm 2004, tại Ninh Thuận, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Minh Kiên đang là sinh viên Đại học Nông lâm TP.HCM. Người đẹp truyền cảm hứng nhờ câu chuyện vượt khó, có mẹ làm giúp việc để trang trải cuộc sống.

Top 3 Miss World Việt Nam 2023 được đánh giá không xuất sắc bằng top 3 năm trước. Trong khi cả Mai Phương, Bảo Ngọc đều có tiếng Anh tốt, ứng xử khôn khéo thì Ý Nhi và Đào Thị Hiền đều lần lượt xin lỗi công chúng vì những phát ngôn nhạy cảm.

Trước đó, clip Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu 1 Đào Thị Hiền nói tiếng Anh cũng gây tranh cãi. Khán giả nhận xét để chinh chiến quốc tế, 2 người đẹp sẽ phải rèn luyện và học hỏi rất nhiều để cải thiện các kĩ năng.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Phát ngôn về "nạn đói, nạn dốt" của Hoa hậu Ý Nhi khiến nhóm tẩy chay tăng gần 20.000 người

huyền chi |

Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích vì một video phỏng vấn ngày 28.7 vừa được lan truyền trên mạng xã hội.

“Bạo lực mạng” nhìn từ vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi

huyền Chi |

Hơn 2 tuần sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhóm tẩy chay người đẹp sinh năm 2002 trên Facebook vượt mốc 610.000 thành viên trong thời gian ngắn.

Phụ huynh nói gì khi bố Hoa hậu Ý Nhi phải khóc vì bạo lực mạng?

Lê Mai Hương |

Khi con gái và cả bản thân bị cộng đồng mạng tấn công dồn dập với nhiều lời lẽ công kích, xúc phạm, bố tân hoa hậu đã bật khóc.

31 chung cư tại quận Hoàng Mai đang xảy ra tranh chấp

Lam Duy |

Theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, chỉ riêng tại quận Hoàng Mai hiện có 31 toà nhà chung cư đang xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp và toàn bộ chung cư này đều đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Phát ngôn về "nạn đói, nạn dốt" của Hoa hậu Ý Nhi khiến nhóm tẩy chay tăng gần 20.000 người

huyền chi |

Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích vì một video phỏng vấn ngày 28.7 vừa được lan truyền trên mạng xã hội.

“Bạo lực mạng” nhìn từ vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi

huyền Chi |

Hơn 2 tuần sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhóm tẩy chay người đẹp sinh năm 2002 trên Facebook vượt mốc 610.000 thành viên trong thời gian ngắn.

Phụ huynh nói gì khi bố Hoa hậu Ý Nhi phải khóc vì bạo lực mạng?

Lê Mai Hương |

Khi con gái và cả bản thân bị cộng đồng mạng tấn công dồn dập với nhiều lời lẽ công kích, xúc phạm, bố tân hoa hậu đã bật khóc.