“Bạo lực mạng” nhìn từ vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi

huyền Chi |

Hơn 2 tuần sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhóm tẩy chay người đẹp sinh năm 2002 trên Facebook vượt mốc 610.000 thành viên trong thời gian ngắn.

Từ đỉnh cao thành “tội đồ” chỉ vì một scandal vạ miệng

Trong bài đăng xin lỗi, Hoa hậu Ý Nhi viết: “Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình”.

Dù vậy, một lời xin lỗi là không đủ để xoa dịu đám đông đang bất bình, bức xúc. Lần lượt đơn vị tổ chức, bà Phạm Kim Dung (Chủ tịch Miss World Việt Nam) và cả bố, em gái của Ý Nhi lên tiếng xin lỗi, mong khán giả bao dung, nhưng hội nhóm tẩy chay Ý Nhi vẫn mọc lên như nấm, với số lượng thành viên tăng theo từng phút. Không chỉ tân hoa hậu mà cả người nhà, thầy cô giáo của cô cũng bị một bộ phận cộng đồng mạng quá khích tấn công.

Trong thời đại công nghệ, với sự đông đảo của cư dân mạng, mạng xã hội có thể “tam sao thất bản”, biến một người vô danh hôm trước thành người nổi tiếng hôm sau, đưa một người từ đỉnh cao thành “tội đồ” vì một scandal vạ miệng.

Trên thế giới, công chúng đã chứng kiến không ít ngôi sao nổi tiếng chọn cách tự kết liễu cuộc đời vì không chịu nổi áp lực quá lớn từ dư luận. Giới giải trí Hàn Quốc từng gây chấn động khi liên tiếp ghi nhận các vụ tự tử của những thần tượng hàng đầu. Ở châu Âu, khán giả thấy nhiều sao nhí lớn lên nghiện hút, sa vào tệ nạn xã hội vì tổn thương tâm lý, bị bào mòn tinh thần.

Nổi tiếng, chưa bao giờ dễ dàng như hiện tại nhưng để sống chung với sự nổi tiếng - lại là một câu chuyện khác.

Khi sự tẩy chay vượt quá giới hạn

Mạng xã hội càng phát triển, đám đông “ảo” càng nắm nhiều quyền lực. Sức ép từ dư luận đã khiến Ý Nhi phải tạm ngừng quảng bá, đối mặt với làn sóng đòi tước vương miện chỉ trong vòng 14 ngày.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, luật sư Nguyễn Hữu Toại (Công ty Luật Hừng Đông) cho biết, người dùng mạng xã hội không thể vượt quá giới hạn đạo đức và pháp luật. “Đối với công chúng, chuyện yêu - ghét một người nào đó là hết sức bình thường. Thế nhưng, khi thể hiện quyền tự do ngôn luận, khán giả không được có những hành vi quá khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Họ có thể thể hiện thái độ yêu ghét nhưng cần tuân thủ quy định của pháp luật, không được có lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Bộ luật Dân sự có quy định bảo vệ quyền nhân thân, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Tùy theo mức độ, những người sử dụng các phương tiện để gây tổn hại danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Còn lại, việc cộng đồng mạng bàn tán, tranh cãi trên mạng xã hội cũng rất khó để đánh giá mức độ, có vi phạm hay không vi phạm. Việc kết luận nội dung đó có vi phạm pháp luật hay không thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước” - luật sư Nguyễn Hữu Toại chia sẻ.

Quay trở lại vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi, luật sư cho rằng, một khi đã trở thành người nổi tiếng, công chúng sẽ luôn đánh giá khắt khe bởi họ có quyền thể hiện chính kiến, bày tỏ thái độ. “Từ trước đến nay, khán giả cho rằng, hoa hậu phải là một người phụ nữ đẹp, thông tuệ và hiểu biết. Nhưng trên thực tế, mỗi người có vốn kiến thức khác nhau, còn tri thức là mênh mông, vì vậy rất khó để một người có thể hiểu biết tất cả mọi lĩnh vực.

Theo tôi, dư luận đang có phần khắt khe với các phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi. Ai cũng có những khiếm khuyết, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nếu thiếu hiểu biết, ta phải học hỏi thêm. Khán giả cũng không nên dựa vào những lỗi sai để xúc phạm, tấn công người khác. Hành vi đó là không văn minh” - quan điểm của luật sư Nguyễn Hữu Toại về những lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự có thể bị phạt lên đến 7 năm tù.

huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau câu chuyện 600 nghìn người tham gia nhóm tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi

Huyền Chi |

Những phát ngôn nhạy cảm của Hoa hậu Ý Nhi đẩy cô vào cuộc tranh cãi không hồi kết và bị công chúng quay lưng.

Công ty Sen Vàng “kêu cứu” về việc Hoa hậu Ý Nhi bị bạo lực mạng xã hội

Xuân Nhàn |

Theo thông tin Lao Động tiếp cận ngày 8.8, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) Phạm Thị Kim Dung đã có văn bản “đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về”.

Ai có lỗi lớn trong những phát ngôn bị chỉ trích của Hoa hậu Ý Nhi?

Bình An |

Dù muốn hay không, câu chuyện phía sau những phát ngôn bị dư luận phản ứng dữ dội của Hoa hậu Ý Nhi cũng vẫn phải bàn lại, bởi ở đó đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội.

Phụ huynh nói gì khi bố Hoa hậu Ý Nhi phải khóc vì bạo lực mạng?

Lê Mai Hương |

Khi con gái và cả bản thân bị cộng đồng mạng tấn công dồn dập với nhiều lời lẽ công kích, xúc phạm, bố tân hoa hậu đã bật khóc.

“Thế lực” đứng sau vụ khủng hoảng của Hoa hậu Ý Nhi

Bình An |

Sự bùng nổ của mạng xã hội đang kéo theo rất nhiều hệ lụy phía sau. Nhiều “anh hùng bàn phím” giấu mặt tạo ra hiệu ứng đám đông sẽ ồ ạt tấn công, xúc phạm, miệt thị một cá nhân trót mắc sai lầm.

Gia đình Hoa hậu Ý Nhi bị tấn công: Ranh giới giữa nghiêm khắc và khắc nghiệt

Bình An |

Đã qua thời công chúng Việt Nam dễ dàng chấp nhận người nổi tiếng vướng scandal vẫn tiếp tục hoạt động như chưa hề có gì xảy ra.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Đằng sau câu chuyện 600 nghìn người tham gia nhóm tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi

Huyền Chi |

Những phát ngôn nhạy cảm của Hoa hậu Ý Nhi đẩy cô vào cuộc tranh cãi không hồi kết và bị công chúng quay lưng.

Công ty Sen Vàng “kêu cứu” về việc Hoa hậu Ý Nhi bị bạo lực mạng xã hội

Xuân Nhàn |

Theo thông tin Lao Động tiếp cận ngày 8.8, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) Phạm Thị Kim Dung đã có văn bản “đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về”.

Ai có lỗi lớn trong những phát ngôn bị chỉ trích của Hoa hậu Ý Nhi?

Bình An |

Dù muốn hay không, câu chuyện phía sau những phát ngôn bị dư luận phản ứng dữ dội của Hoa hậu Ý Nhi cũng vẫn phải bàn lại, bởi ở đó đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội.

Phụ huynh nói gì khi bố Hoa hậu Ý Nhi phải khóc vì bạo lực mạng?

Lê Mai Hương |

Khi con gái và cả bản thân bị cộng đồng mạng tấn công dồn dập với nhiều lời lẽ công kích, xúc phạm, bố tân hoa hậu đã bật khóc.

“Thế lực” đứng sau vụ khủng hoảng của Hoa hậu Ý Nhi

Bình An |

Sự bùng nổ của mạng xã hội đang kéo theo rất nhiều hệ lụy phía sau. Nhiều “anh hùng bàn phím” giấu mặt tạo ra hiệu ứng đám đông sẽ ồ ạt tấn công, xúc phạm, miệt thị một cá nhân trót mắc sai lầm.

Gia đình Hoa hậu Ý Nhi bị tấn công: Ranh giới giữa nghiêm khắc và khắc nghiệt

Bình An |

Đã qua thời công chúng Việt Nam dễ dàng chấp nhận người nổi tiếng vướng scandal vẫn tiếp tục hoạt động như chưa hề có gì xảy ra.