Quản lý đô thị Quận 4 TPHCM chưa xử lí triệt để hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường

Nhóm PV |

Lực lượng quản lý đô thị Quận 4, TP Hồ Chí Minh chưa xử lí triệt để đối với nhiều chủ hàng quán vi phạm trật tự lấn chiếm lòng, lề đường, trong khi đó với những trường hợp đi xe đạp bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường thì đã xử lí quyết liệt.

Xử lí nghiêm với người bán hàng rong.

Sáng 15.7, bà Trần Thị Thao (sinh năm 1965, quê Bình Định) cầm biên bản xử phạt vi phạm hành chính đứng trước Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 nài xin cán bộ quản lý đô thị cho xin lại chiếc xe đạp và số chuối chín trên xe để bà tiếp tục đi bán kiếm tiền. Cán bộ Đội Quản lý cương quyết tạm giữ xe đạp cùng số chuối chín trên xe của bà Thao, hẹn đến tuần sau giải quyết.

Bà Trần Thị Thao nài xin lại số chuối chín bị tạm giữ, sau khi nhận biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: PV
Bà Trần Thị Thao nài xin lại số chuối chín bị tạm giữ, sau khi nhận biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: PV

"Hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó nên phải lặn lội từ Bình Định vào đây bán chuối dạo kiếm sống qua ngày. Hôm nay (sáng 15.7 - PV) tôi đạp xe mệt quá nên đậu xe đạp sát lề đường Tôn Thất Thuyết, thì bị các anh đến đưa xe đạp và toàn bộ số chuối lên xe tải đưa đi. Tôi đến đây trình bày rằng đã lập biên bản vi phạm rồi, thì cho lại tôi nhận lại số chuối và xe đạp, chứ giữ đến sang tuần, chuối đấy chín hư hết, coi như tôi mất hết tiền vốn" - bà Thao chia sẻ.

Tương tự như bà Thao, ông Lê Văn Hạnh (sinh năm 1968, quê huyện Phù Cát, Bình Định) cũng cầm biên bản vi phạm hành chính đến Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 để xin lại xe máy và số sầu riêng trên xe. Tuy nhiên, Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 quyết liệt lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ.

Lực lượng Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 xử lý giam giữ phương tiện, hàng hóa của người bán hàng rong. Ảnh: PV
Lực lượng Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 tạm giữ phương tiện, hàng hóa của người bán hàng rong sáng 15.7. Ảnh: PV

"6h sáng nay tôi đi xe máy có chở thùng sầu riêng phía sau xe để bán, khi tôi đỗ xe bên đường để vào ăn sáng, thì họ đến lập biên bản vi phạm hành chính và thông báo chuẩn bị 2,5 triệu đồng để đóng phạt. Tôi nói đã lập biên bản rồi thì trả lại xe máy và sầu riêng vì đây là toàn bộ số vốn tôi có được. Tuy nhiên họ nhất quyết không cho, bảo sang tuần giải quyết. Nếu số sầu riêng trên mà để vài ngày thì coi như chín và hỏng hết, coi như toàn bộ số vốn của tôi mất trắng" - ông Hạnh phản ánh lại.

Chưa xử triệt để với nhiều chủ hàng quán lấn chiếm

Những cử hàng bán thịt chiếm hết phần vỉa hè và lề đường đề kinh doanh này và chỉ cách Đội Quản lý trật tự đô thị vài chục mét. Ảnh chụp sáng 15.7
Những cửa hàng bán thịt chiếm hết phần vỉa hè và lề đường để kinh doanh. Các cửa hàng này chỉ cách Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 vài chục mét. Ảnh chụp sáng 15.7

Ghi nhận lực lượng Quản lý Đô thị Quận 4 đã xử lí nghiêm, cương quyết với những người đi xe đạp, xe máy bán hàng rong vào sáng ngày 15.7 theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong khi cùng thời điểm này vẫn còn nhiều chủ hàng quán đã ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh nhưng vẫn chưa bị xử lí triệt để.

Nhiều hàng quán lấn chiếm hết vỉa hè, lề đường trên đường Lê Quốc Hưng, đối diện với Đội quản lý Đô thị Quận 4. Ảnh chụp sáng 15.7
Nhiều hàng quán lấn chiếm hết vỉa hè, lề đường trên đường Lê Quốc Hưng, đối diện với Đội quản lý Đô thị Quận 4. Ảnh chụp sáng 15.7

Cụ thể, sáng 15.7, một cửa hàng hoa lớn nằm cách Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4 vài chục mét, đã ngang nhiên bày hàng hóa lấn chiếm hết vỉa hè. Tương tự, một cửa hàng buôn bán sầu riêng gần đó trên đường Lê Quốc Hưng cũng bày sầu riêng chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ.

Cửa hàng bán sầu riêng này nằm đối diện Đội Quản lý Đô thị Quận 4 đã lấn chiếm lề đường nhưng chưa bị xử lý triệt để. Ảnh chụp sáng 15.7
Cửa hàng bán sầu riêng này nằm đối diện Đội Quản lý Đô thị Quận 4 đã lấn chiếm lề đường nhưng chưa bị xử lý triệt để. Ảnh chụp sáng 15.7

Không chỉ 2 cửa hàng nêu trên, mà nhiều quán ăn, cửa hàng bán quần áo và cửa hàng hoa quả... trên đoạn đường Lê Quốc Hưng cũng lấn chiếm lòng, lề đường song vẫn chưa được Đội quản lý Trật tự đô thị đến xử phạt triệt để, dù chỉ cách Đội vài chục mét.

Một cửa hàng thời trang
Cửa hàng thời trang và quán ăn chiếm hết lề đường và vỉa hè, đối diện với Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 4. Ảnh chụp sáng 15.7

Điều đáng nói, những hàng quán này trước đây đã từng được Báo Lao Động phản ánh về hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường để bày hàng hóa buôn bán công khai, diễn ra thường xuyên và trong thời gian dài.

Trong khi đó cừa hàng bán hoa lớn này lấn chiếm hết vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường để kinh doanh chỉ cách Đội Quản lý Đô thị Quận 4 vài chục mét mà không bị xử lý. Ảnh: PV
Cửa hàng bán hoa lớn này lấn chiếm hết vỉa hè để kinh doanh chỉ cách Đội Quản lý Đô thị Quận 4 vài chục mét mà chưa bị xử lý nghiêm. Ảnh chụp sáng 15.7.

Trước đó, ngày 10.7.2023, Báo Lao Động có đăng bài "Hàng quán buôn bán tràn lề đường, không được xử lý triệt để khiến người dân bức xúc". Nội dung, báo phản ánh trên địa bàn Quận 4, TP Hồ Chí Minh có nhiều hàng quán ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, lề đường để buôn bán công khai, diễn ra trong thời gian dài, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán buôn bán tràn lề đường, không được xử lý triệt để khiến người dân bức xúc

Nhóm PV |

Hàng quán nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã ngang nhiên chiếm dụng lề đường để kinh doanh. Việc chiếm dụng này đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Vụ sạt lở tại TP Đà Lạt, tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị

PHAN TUẤN |

Liên quan đến việc sạt lở đất tại phường 10, chiều 29.6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu TP Đà Lạt tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị để làm rõ trách nhiệm, giao Công an tỉnh điều tra vụ việc, nếu có dấu hiệu hình sự thì xem xét khởi tố theo quy định pháp luật.

Bắt nguyên trưởng phòng, phó phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị và Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom - liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Lý do lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam để đấu giá biển xe ô tô

TRÍ MINH |

Bộ Công an cho biết, trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam có sẵn chức năng tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an, có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn, chức năng tích hợp với Hệ thống đăng ký, quản lý xe và Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Cục Cảnh sát giao thông.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đã đậu tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xem điểm và rất vui mừng khi đã đậu tốt nghiệp THPT, thỏa giấc mơ bao năm nay.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vay thêm gần 300 tỉ, lãi từ margin của Chứng khoán Thành Công vẫn tụt lùi

Đức Mạnh |

Dù dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động này của Chứng khoán Thành Công vẫn giảm sâu 43% so với cùng kỳ.

Thanh Nhã và những tài năng trẻ nổi bật nhất của châu Á tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã của tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 6 tài năng trẻ nổi bật của châu Á tham dự World Cup 2023, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điểm mặt.

Hàng quán buôn bán tràn lề đường, không được xử lý triệt để khiến người dân bức xúc

Nhóm PV |

Hàng quán nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã ngang nhiên chiếm dụng lề đường để kinh doanh. Việc chiếm dụng này đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Vụ sạt lở tại TP Đà Lạt, tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị

PHAN TUẤN |

Liên quan đến việc sạt lở đất tại phường 10, chiều 29.6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu TP Đà Lạt tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị để làm rõ trách nhiệm, giao Công an tỉnh điều tra vụ việc, nếu có dấu hiệu hình sự thì xem xét khởi tố theo quy định pháp luật.

Bắt nguyên trưởng phòng, phó phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị và Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom - liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.