Bạn gái Ji Chang Wook phim Chào mừng đến Samdalri từng “làm nền” cho Nhã Phương

AN NGUYÊN |

Khởi đầu từ những vai phụ khiêm tốn, Shin Hye Sun ngày càng toả sáng trên màn ảnh và trở thành "nữ hoàng rating thế hệ mới" của Hàn Quốc.

Đóa hoa nở muộn

Shin Hye Sun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 23 tuổi, một cột mốc khá muộn so với các diễn viên khác. Hành trình đến thành công của ngôi sao sinh năm 1989 cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn nỗ lực và cống hiến để đạt được những thành quả nổi bật.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, từ khi còn nhỏ, cô đã ngưỡng mộ tài tử Won Bin (Trái tim mùa thu) và ước mơ trở thành diễn viên. Niềm đam mê diễn xuất cùng mong muốn gặp gỡ thần tượng đã giúp Shin Hye Sun có đủ động lực theo đuổi nghệ thuật.

Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhưng nữ diễn viên đã quyết tâm đăng ký chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh của một trường Đại học.

Shin
Shin Hye Sun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Ảnh: Instagram

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội, cô đã mang theo hồ sơ đi "gõ cửa" nhiều công ty giải trí, đoàn làm phim nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Cơ hội đầu tiên đến với Shin Hye Sun vào năm 2013 khi nữ diễn viên được nhận vai phụ trong bộ phim đầu tay "School 2013". Cùng năm, gương mặt mới của điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục góp mặt trong "Angel Eyes" và "High School King of Savvy".

Nữ hoàng rating thế hệ mới

Trước khi nổi tiếng và trở thành "nữ hoàng rating thế hệ mới" của Hàn Quốc, diễn viên Shin Hye Sun từng "làm nền" cho Nhã Phương trong phim "Tuổi thanh xuân" (2014).

Trong phim, cô đảm nhận vai Han Mi So, bạn thân thiết của Lee Junsu (Kang Tae Oh). Tuy nhiên, Mi So lại đắm chìm trong tình yêu đơn phương với nam chính, không ít lần xen vào mối tình của Lee Junsu và Linh (Nhã Phương).

Nhân vật Han Mi So là một cô gái cá tính, lạnh lùng và khiến khán giả ghét vì sự cố chấp trong chuyện tình cảm. Đây cũng là tuyến nhân vật phụ đóng vai trò thúc đẩy mối quan hệ của nam, nữ chính.

Shin Hye Sun trong phim “Tuổi thanh xuân”. Ảnh: NSX
Shin Hye Sun trong phim “Tuổi thanh xuân”. Ảnh: NSX

Từ một "kép phụ" ít người biết, ngôi sao sinh năm 1989 với diễn xuất đa dạng, biến hoá nhiều thể loại khác nhau đã nhận được sự công nhận của khán giả trong và ngoài nước.

Bắt đầu từ "Cuộc sống thượng lưu", Shin Hye Sun trở mình mạnh mẽ sau 5 năm chật vật với nghề. Bộ phim đạt được nhiều thành tích tốt như cán mốc 45% tỉ suất người xem, trở thành hiện tượng phim truyền hình Hàn Quốc năm 2017. Việc UEE từ chối lời mời tham dự đã mang đến cơ hội vụt sáng cho Shin Hye Sun.

Shin Hye Sun trong phim “Cuộc sống thượng lưu“. Ảnh: Elle
Shin Hye Sun trong phim “Cuộc sống thượng lưu“. Ảnh: Elle

Sau "Cuộc sống thượng lưu", sự nghiệp của nữ diễn viên ổn định hơn. Cô tham gia nhiều bộ phim như "Huyền thoại biển xanh", "Oh My Ghost", "She Was Pretty", "Five Enough"… duy trì được mức độ nổi tiếng và ngày càng được nhiều người biết đến.

Đỉnh cao sự nghiệp của Shin Hye Sun là cột mốc năm 2020. Vai "chàng hậu" trong "Mr. Queen" đã giúp nữ diễn viên trở thành ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Đây là một vai diễn khác biệt so với những lần xuất hiện trước đó của cô.

Shin Hye Sun đã nhập vai với nhiều tính cách, từ đầu bếp Jang Bong Hwan, thiếu nữ Kim So Yong cho đến nam nhân Lee Sae Mang. Mỗi nhân cách có nét đặc trưng riêng, thể hiện được diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên.

“Mr Queen” của Shin Hye Sun đạt rating rất cao. Ảnh: NSX
“Mr Queen” của Shin Hye Sun đạt rating rất cao. Ảnh: NSX

Cũng trong năm 2020, bộ phim hình sự, trinh thám "Trắng án" đã nâng tầm tên tuổi của Shin Hye Sun. Phim kể về cô nàng luật sư Ahn Jung In và hành trình khó khăn minh oan cho mẹ khỏi tội giết người.

Không còn là một "chàng hậu" vui tươi, nữ diễn viên vào vai một luật sư lạnh lùng, quyết đoán, diễn biến tâm lý phức tạp và có chiều sâu nhân vật. "Trắng án" đã thay đổi góc nhìn của công chúng về Shin Hye Sun.

Năm 2023 đánh dấu một năm thành công của "nữ hoàng rating thế hệ mới". Cô xuất hiện dày đặc trên cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Trong đó, nổi bật là phim "Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19" đóng với Ahn Bo Hyun và "Chào mừng đến Samdalri" sánh đôi cùng Ji Chang Wook.

Shin Hye Sun cùng Ji Chang Wook trong phim “Chào mừng đến Samdalri“. Ảnh: NSX
Shin Hye Sun cùng Ji Chang Wook trong phim “Chào mừng đến Samdalri“. Ảnh: NSX

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chưa trọn vẹn

An Nhiên |

Dù được đánh giá cao về diễn xuất, bối cảnh, song phim “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) vẫn có nhiều điểm chưa trọn vẹn.

Nhân vật cần được chữa lành nhất phim của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun

An Nhiên |

Trong phim “Chào mừng đến Samdalri”, vai Sang Tae (Yu Oh Seong) - bố của Yong Pil (Ji Chang Wook) được đánh giá là nhân vật đáng thương và cần chữa lành nhất, vì nhiều năm liền bị mắc kẹt trong quá khứ, sau cái chết đau lòng của vợ.

Đụng độ 3 lễ trao giải, phim Ji Chang Wook - Shin Hye Sun vẫn tăng rating

An Nhiên |

Nụ hôn của Yong Pil (Ji Chang Wook) - Sam Dal (Shin Hye Sun) vào cuối tập 9 giúp phim “Chào mừng đến Samdalri” tăng lượng người xem, dù tối 30.12 tại Hàn Quốc diễn ra nhiều lễ trao giải lớn.

Lưu Thiên Hương tố bị một giảng viên Nhạc viện TPHCM hành xử bạo lực

Anh Trang |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, câu chuyện chị chia sẻ trên trang cá nhân là có thật, nữ nhạc sĩ bị một giảng viên ở Nhạc viện TPHCM ứng xử bạo lực.

Toàn cảnh 2 dự án cao tốc hơn 20.000 tỉ đồng dự kiến thông xe năm 2024

Bảo Bình |

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020, dự kiến đưa vào khai thác năm 2024.

Loạt vấn đề về phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam sắp được đưa ra bàn

Tô Thế |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". Trong 3 ngày tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan sẽ được đưa ra bàn luận.

Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ

VIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt sai phạm trong vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sẽ nằm trong kế hoạch kiểm tra, xác minh sắp tới của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Nguyên nhân phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chưa trọn vẹn

An Nhiên |

Dù được đánh giá cao về diễn xuất, bối cảnh, song phim “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) vẫn có nhiều điểm chưa trọn vẹn.

Nhân vật cần được chữa lành nhất phim của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun

An Nhiên |

Trong phim “Chào mừng đến Samdalri”, vai Sang Tae (Yu Oh Seong) - bố của Yong Pil (Ji Chang Wook) được đánh giá là nhân vật đáng thương và cần chữa lành nhất, vì nhiều năm liền bị mắc kẹt trong quá khứ, sau cái chết đau lòng của vợ.

Đụng độ 3 lễ trao giải, phim Ji Chang Wook - Shin Hye Sun vẫn tăng rating

An Nhiên |

Nụ hôn của Yong Pil (Ji Chang Wook) - Sam Dal (Shin Hye Sun) vào cuối tập 9 giúp phim “Chào mừng đến Samdalri” tăng lượng người xem, dù tối 30.12 tại Hàn Quốc diễn ra nhiều lễ trao giải lớn.