Nguyên nhân phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chưa trọn vẹn

An Nhiên |

Dù được đánh giá cao về diễn xuất, bối cảnh, song phim “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) vẫn có nhiều điểm chưa trọn vẹn.

Phim “Chào mừng đến Samdalri” hiện đã gần đi đến chặng cuối với những nút thắt dần được tháo gỡ. Tác phẩm được người xem đánh giá cao khi mang đến cho khán giả những thước phim nên thơ, thông điệp tích cực, chữa lành.

Dù đạt tỉ suất người xem cao - đạt 9,8%, và cao nhất là 10,6% (tại khu vực Seoul - Hàn Quốc) trong tập chiếu gần nhất, nhưng vẫn có một số tình tiết khiến tác phẩm chưa thật sự trọn vẹn.

Nhiều nhân vật, nhưng khai thác thiếu chiều sâu

Xem phim “Chào mừng đến Samdalri”, không ít khán giả liên tưởng đến phim “Điệu Cha-Cha-Cha làng biển” - tác phẩm có bối cảnh cùng câu chuyện xoay quanh các nhân vật tại một làng biển.

Tuy nhiên, nếu như cốt truyện “Điệu Cha-Cha-Cha làng biển”, không chỉ xoay quanh cặp chính Hye Jin (Shin Min Ah) - Tổ trưởng Hong (Kim Seon Ho) mà các nhân vật đều có đất diễn, được khai thác câu chuyện cụ thể.

Như bà chủ quán đồ Hoa - Cho Nam Suk hiện lên là người thích buôn chuyện, bàn tán về người này, người kia, nhưng thực chất lại là người mẹ ôm trong mình nỗi đau mất con.

Hay bà chủ quán gỏi Yeo Hwa có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại là một người tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Là ông chủ quán cà phê Oh Chun Jae luôn tiếc nuối hào quang từng là ca sĩ Oh Yoon nổi tiếng, vì bị lừa nên không thể tiếp tục theo đuổi ca hát...

Tuy nhiên, với “Chào mừng đến Samdalri”, dù cũng sở hữu đông đảo nhân vật phụ, đặc biệt là dàn nữ thợ lặn thân thiết với bà Ko Mi Ja - mẹ nữ chính, song các nhân vật đều xuất hiện mờ nhạt.

Diễn viên phụ
Diễn viên phụ của phim không được khai thác sâu. Ảnh: Nhà sản xuất

Hầu hết mỗi lần họ lên hình đều là bàn tán về chuyện tình của Sam Dal (Shin Hye Sun) và Yong Pil (Ji Chang Wook), hay chuyện liên quan đến chị em gái của nữ chính...

Điều này khiến vai trò của họ giảm đi sự gắn kết khi không được khai thác góc khuất hay câu chuyện thầm kín mà chỉ để tô điểm cho mối quan hệ của nhân vật chính.

Mối tình tay ba nhạt nhòa

Giống như nhiều phim Hàn khác, “Chào mừng đến Samdalri” cũng khai thác chuyện tình tay ba. Tuy nhiên, việc biên kịch để nhân vật Sang Do cạnh tranh với bạn thân Yong Pil để có được tình cảm của Sam Dal bị chê thừa thãi.

Thực tế, từ khi còn nhỏ, đến hiện tại, với Sam Dal, Sang Do chỉ là cậu bạn thân không hơn không kém. Ngày nhỏ, Sang Do là người được nữ chính chia sữa uống mỗi ngày. Lớn lên, cả hai dần trở nên xa cách vì người ở Jeju, người ở Seoul.

Trong những thời điểm Sang Do quyết tâm bày tỏ tình cảm, anh luôn chậm chân, thậm chí là người qua đường chứng kiến mối tình của Yong Pil và Sam Dal.

Dù vậy, cách biên kịch xây dựng nhân vật Sang Do tức giận, hờn dỗi khi hết bạn bè cho đến bố mẹ đều muốn anh “đẩy thuyền” giúp Sam Dal - Yong Pil quay lại được kể theo hướng hài hước, khiến câu chuyện của 2 chàng trai cùng theo đuổi một cô gái trở nên văn minh hơn.

Mối hận thù kéo dài không cần thiết

Truyền thông đánh giá, việc bố Yong Pil hận thù nhà Sam Dal được xem là nút thắt quan trọng trong câu chuyện, đặc biệt là lí do cặp đôi chia tay.

Tuy nhiên, vấn đề này chiếm quá nhiều thời lượng vô tình khiến nội dung bộ phim trở nên lan man, tạo cảm giác khó chịu nơi người xem.

Mối thù của bố Yong Pil với nhà Sam Dal chiếm nhiều thời lượng, bị chê lan man. Ảnh: Nhà sản xuất
Mối thù của bố Yong Pil với nhà Sam Dal chiếm nhiều thời lượng, bị chê lan man. Ảnh: Nhà sản xuất

Ở diễn biến gần nhất, ông Sang Tae vẫn cố chấp cấm cản con trai quen Sam Dal bị khán giả phản ứng. Số đông không đồng tình với việc, ông Sang Tae hận nhà hàng xóm, mắc kẹt trong nỗi đau mất vợ nhưng bắt con trai cũng phải sống dằn vặt, đau khổ như mình.

Tình tiết này khiến người xem bức xúc, mong muốn biên kịch sớm gỡ nút thắt cho các nhân vật.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“Chào mừng đến Samdalri” chưa kết thúc, Ji Chang Wook đã thảo luận phim mới

An Nhiên |

Nam chính “Chào mừng đến Samdalri” - Ji Chang Wook được mời đóng chính phim “The Mantis” cùng Go Hyun Jung.

Lí do phim Marry My Husband của Park Min Young được khán giả đón nhận

An Nhiên |

Phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” do Park Min Young đóng chính nhận được phản hồi tích cực, tỉ suất người xem tốt dù mới lên sóng.

Nữ chính gây tranh cãi, phim của Ji Chang Wook vẫn tăng rating cao kỉ lục

An Nhiên |

Tối 7.1, tập 12 phim “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) lên sóng và lập kỉ lục về lượng người xem ở mức 9,8%.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Hồi sinh từ livestream bán hàng dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Thời điểm cuối năm, tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị chưa có sự đột biến, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, hoạt động mua bán hàng Tết lại sôi động. Việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng cũng rầm rộ hơn.

“Chào mừng đến Samdalri” chưa kết thúc, Ji Chang Wook đã thảo luận phim mới

An Nhiên |

Nam chính “Chào mừng đến Samdalri” - Ji Chang Wook được mời đóng chính phim “The Mantis” cùng Go Hyun Jung.

Lí do phim Marry My Husband của Park Min Young được khán giả đón nhận

An Nhiên |

Phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” do Park Min Young đóng chính nhận được phản hồi tích cực, tỉ suất người xem tốt dù mới lên sóng.

Nữ chính gây tranh cãi, phim của Ji Chang Wook vẫn tăng rating cao kỉ lục

An Nhiên |

Tối 7.1, tập 12 phim “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) lên sóng và lập kỉ lục về lượng người xem ở mức 9,8%.